Bắc Giang khánh thành ba công trình lớn

Chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, sáng 19/4, tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ khánh thành ba công trình trọng điểm: Trung tâm Văn hóa-Triển lãm tỉnh Bắc Giang, Tòa nhà Liên cơ quan mới tỉnh Bắc Giang và tuyến đường nối quốc lộ 37-17 đi Võ Nhai (Thái Nguyên).
Lễ khánh thành tuyến đường nối quốc lộ 37-17 đi Võ Nhai (Thái Nguyên).
Lễ khánh thành tuyến đường nối quốc lộ 37-17 đi Võ Nhai (Thái Nguyên).

Trung tâm Văn hóa-Triển lãm tỉnh Bắc Giang được khánh thành tại phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, với tổng mức đầu tư hơn 540 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Công trình có diện tích 4,7ha, được khởi công từ ngày 24/12/2022 và hoàn thành đúng tiến độ trong năm 2025.

Trung tâm bao gồm khu triển lãm, trưng bày trong nhà, khu biểu diễn nghệ thuật với 1.000 chỗ ngồi, phòng chiếu phim, phòng hội thảo, khu làm việc cho cán bộ, nhân viên, cùng các khu dịch vụ tổng hợp, bãi đỗ xe và khu vực tiếp khách.

Đây là thiết chế văn hóa cấp tỉnh hiện đại, đáp ứng nhu cầu tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, triển lãm và giao lưu của nhân dân Bắc Giang. Công trình không chỉ nâng cao chất lượng đời sống văn hóa mà còn góp phần quảng bá bản sắc địa phương, thu hút du khách và thúc đẩy phát triển du lịch.

Trung tâm Văn hóa-Triển lãm tỉnh Bắc Giang.

Trung tâm Văn hóa-Triển lãm tỉnh Bắc Giang.

Tòa nhà liên cơ quan mới tỉnh Bắc Giang được khánh thành tại Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang, có tổng mức đầu tư 698 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Được khởi công ngày 16/6/2023 và hoàn thành trong năm 2025, công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư.

Tòa nhà gồm 2 tầng hầm và 22 tầng nổi, với tổng diện tích sàn khoảng 40.590m², được trang bị 8 thang máy, 3 thang bộ và hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại. Các tầng nổi bố trí phòng làm việc, kho lưu trữ và các phòng kỹ thuật. Ngoài ra, dự án còn có các hạng mục phụ trợ như sân, đường, khuôn viên cây xanh, hệ thống cấp thoát nước và bãi đỗ xe.

Tòa nhà kết hợp với hai khối liên cơ quan hiện tại, hình thành khu hành chính tập trung, hỗ trợ cải cách hành chính, giảm chi phí vận hành, tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân khi làm việc với cơ quan nhà nước.

Tòa nhà liên cơ quan tỉnh Bắc Giang mới khánh thành.

Tòa nhà liên cơ quan tỉnh Bắc Giang mới khánh thành.

Tuyến đường nối quốc lộ 37-17 đi Võ Nhai (Thái Nguyên) được khánh thành cùng ngày, với tổng mức đầu tư hơn 1.452 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và tỉnh. Công trình, khởi công từ tháng 12/2021, có tuyến chính dài hơn 42km và tuyến nhánh gần 13,8km, đi qua thị xã Việt Yên, huyện Tân Yên, huyện Yên Thế (Bắc Giang) và kết nối với huyện Võ Nhai (Thái Nguyên).

Tuyến chính được xây dựng theo quy mô đường cấp III, với đoạn quốc lộ 37-quốc lộ 17 rộng 12m, mặt đường 11m, và đoạn quốc lộ 17-Võ Nhai rộng 9m, mặt đường 8m. Tuyến nhánh từ ngã ba Tân Sỏi đến xã Phúc Sơn cũng đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng.

Công trình bao gồm 7 cầu vượt kênh, suối, bảo đảm giao thông thuận tiện và an toàn. Tuyến đường này tăng cường kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao tại Bắc Giang.

Tuyến đường nối quốc lộ 37-17 đi Võ Nhai.

Tuyến đường nối quốc lộ 37-17 đi Võ Nhai.

Ba công trình trên, với tổng mức đầu tư hơn 2.690 tỷ đồng, là minh chứng cho nỗ lực của tỉnh Bắc Giang trong việc hiện đại hóa hạ tầng, cải thiện môi trường hành chính và nâng cao đời sống văn hóa, kinh tế.

Các công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, góp phần tạo diện mạo mới cho địa phương và hòa chung không khí phấn khởi của cả nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã trao bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai, thực hiện các dự án, ghi nhận sự đóng góp quan trọng của các đơn vị thi công, chủ đầu tư và các bên liên quan.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".