Hội thảo khoa học và trưng bày chuyên đề kỷ niệm 150 năm Ngày sinh nhà báo Huỳnh Thúc Kháng

Ngày 30/9, tại Thái Nguyên, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học và trưng bày chuyên đề kỷ niệm 150 năm Ngày sinh nhà báo Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876-1/10/2026).

Các đại biểu tham quan trưng bày tại hội thảo. (Ảnh: TUẤN SƠN)
Các đại biểu tham quan trưng bày tại hội thảo. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Dự hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên; các nhà nghiên cứu, nhà khoa học…

Nhà báo Huỳnh Thúc Kháng sinh ngày 1/10/1876 tại làng Thạnh Bình, tổng Tiên Giang Thượng, huyện Hà Đông, phủ Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng.

img-4184.jpg
Hội thảo thu hút sự tham dự của đông đảo đại biểu. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Năm 1927, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng sáng lập Báo Tiếng Dân tại Huế, làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. Trong suốt 16 năm hoạt động (1927-1943) với 1.766 số báo được xuất bản, Tiếng Dân là một trong những tờ báo đã tạo ra tiếng vang lớn, là tờ báo yêu nước cách mạng, truyền bá tư tưởng yêu nước, nâng cao dân trí, bảo vệ quyền lợi của nhân dân và cổ vũ tinh thần dân tộc.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, với trọng trách Bộ trưởng Nội vụ và sau đó là Quyền Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cụ Huỳnh Thúc Kháng tiếp tục đem tài năng, trí tuệ và uy tín của mình phụng sự Tổ quốc trong những thời điểm đặc biệt khó khăn của cách mạng.

Năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Tổng bộ Việt Minh và Đoàn Báo chí kháng chiến thành lập lớp dạy làm báo đầu tiên của nước ta, mang tên Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Từ ngôi trường dựng lên giữa rừng Việt Bắc tại xóm Bờ Rạ, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (nay là xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên), Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng đã trở thành “ngọn lửa” thắp sáng và là “cái nôi” của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân, Báo Quân đội nhân dân, Báo Văn nghệ cùng nhiều cơ quan báo chí khác đều có những dấu ấn trên vùng đất này.

img-2041.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường khẳng định, hội thảo lần này có ý nghĩa sâu sắc, là diễn đàn để trao đổi, làm rõ cuộc đời, sự nghiệp của nhà báo Huỳnh Thúc Kháng, giá trị của Báo Tiếng Dân, Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng và những vấn đề đặt ra đối với báo chí trong giai đoạn hiện nay. Đối với tỉnh Thái Nguyên, hội thảo còn góp phần bổ sung cơ sở khoa học để tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị Di tích quốc gia Địa điểm Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Tại hội thảo, với chủ đề “Huỳnh Thúc Kháng-Từ Báo Tiếng Dân đến Trường dạy làm báo”, các tham luận, ý kiến đã tập trung làm rõ các nhóm vấn đề: Nhà báo Huỳnh Thúc Kháng-Nhà yêu nước, chí sĩ cách mạng và nhà văn hóa lớn, nhà báo xuất sắc của Việt Nam; Báo Tiếng Dân và những giá trị đối với nền báo chí Việt Nam; Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng và giá trị lịch sử trên quê hương cách mạng Thái Nguyên.

img-7365.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Phát biểu tổng kết hội thảo, đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, qua các tham luận và ý kiến trao đổi, nhiều vấn đề về cuộc đời, sự nghiệp của nhà báo Huỳnh Thúc Kháng, Báo Tiếng Dân, Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng và truyền thống báo chí cách mạng trên đất Thái Nguyên đã được tiếp cận từ nhiều góc độ, bổ sung cho nhau, góp phần làm sâu sắc hơn nhận thức về những giá trị của di sản báo chí mà các thế hệ đi trước để lại.

“Điều có ý nghĩa đối với chúng ta hôm nay là ở cụ Huỳnh Thúc Kháng luôn có sự thống nhất giữa nhân cách của người trí thức, trách nhiệm của người công dân và trách nhiệm của người làm báo. Chính sự thống nhất đó làm nên giá trị bền vững của di sản Huỳnh Thúc Kháng đối với lịch sử báo chí Việt Nam”, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Khái quát về những vấn đề chính mà hội thảo đã tập trung làm rõ, đồng chí Lê Quốc Minh đánh giá, hội thảo đã khẳng định Cụ Huỳnh Thúc Kháng là nhân vật có vị trí quan trọng trong lịch sử dân tộc và lịch sử báo chí Việt Nam. Báo Tiếng Dân là một di sản báo chí cần tiếp tục được nghiên cứu sâu và có hệ thống.

Từ Báo Tiếng Dân đến Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng là một dòng chảy rất có ý nghĩa trong lịch sử báo chí Việt Nam. Thái Nguyên và vùng Việt Bắc là không gian đặc biệt để bảo tồn, nghiên cứu và phát huy dòng chảy báo chí đó. Giá trị của di sản chỉ thật sự được phát huy khi được trao truyền cho hiện tại và tương lai.

Đồng chí Lê Quốc Minh kết luận, kỷ niệm 150 năm ngày sinh nhà báo Huỳnh Thúc Kháng là dịp để chúng ta tri ân một nhà yêu nước, một nhà hoạt động chính trị-xã hội và một nhà báo có những đóng góp quan trọng đối với đất nước và nền báo chí Việt Nam.

img-2495.jpg
Đại biểu cắt băng khai trương trưng bày chuyên đề. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Hội thảo hôm nay vì vậy không khép lại ở những tham luận và những trao đổi tại hội trường. Những kết quả nghiên cứu cần tiếp tục được khai thác, hoàn thiện và cụ thể hóa thành các công trình nghiên cứu, các nguồn tư liệu, sản phẩm văn hóa-báo chí, các hoạt động giáo dục, về nguồn và những chương trình thiết thực trong thời gian tới.

Trước đó, các đại biểu đã dâng hương tại Di tích quốc gia Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên; cắt băng và tham quan trưng bày với chủ đề “Huỳnh Thúc Kháng-Nhà chí sĩ yêu nước, nhà báo và di sản Báo Tiếng Dân”.

Có thể bạn quan tâm

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Hệ thống xử lý, cung cấp nước sạch tại Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Cao Bằng.

Cao Bằng áp dụng giá nước sạch mới từ tháng 10

Theo Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 11/9/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, giá bán lẻ nước sạch của Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Cao Bằng được áp dụng từ kỳ tính tiền nước tháng 10/2026.

Công an xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La kích hoạt bổ sung tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người dân.

Đưa VNeID đến gần với người dân

Từ hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tích hợp giấy tờ đến sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tỉnh Sơn La đang từng bước đưa VNeID trở thành công cụ thiết thực trong đời sống. Đây cũng là nền tảng để tỉnh triển khai đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2045.

Các thiếu nữ Thái tái hiện nghi lễ Áp hô Chiêng (gội đầu) bên dòng Nậm Pe.

Bình Lư trên hành trình mới

Từ mùa vàng trên đồng ruộng đến những sản phẩm OCOP đang mở rộng thị trường, cùng với đó giá trị văn hóa truyền thống được khơi dậy qua các lễ hội đã tạo sức hút ngày càng tăng của du lịch xã Bình Lư (Lai Châu) giúp địa phương từng bước tạo dựng hướng đi mới phục vụ phát triển.

Dự án ứng dụng khoa học kỹ thuật nuôi nhím bờm theo hướng sản xuất hàng hóa tại xã Vị Xuyên do Hợp tác xã Tấn Đạt chủ trì, triển khai.

Khoa học-công nghệ đồng hành phát triển sản xuất ở Tuyên Quang

Các nhiệm vụ khoa học-công nghệ đã, đang được tỉnh Tuyên Quang triển khai gắn với nhu cầu thực tiễn sản xuất và đời sống. Từ bảo tồn nguồn gien cây trồng bản địa, phát triển cây dược liệu đến các dự án chăn nuôi, sản xuất ứng dụng kỹ thuật mới đã mở ra khả năng chuyển giao, nhân rộng, tạo sinh kế cho người dân.

Lần đầu tiên những cánh diều tung bay trên thảo nguyên trong chương trình “Slam Chiêm-Sắc màu trên thảo nguyên” do xã Hiệp Lực tổ chức.

Những sắc màu văn hóa mới ở Thái Nguyên

Sau hợp nhất, trên không gian mới tỉnh Thái Nguyên đã xuất hiện hàng loạt các lễ hội, chương trình văn hóa đặc sắc mới. Điểm đáng ghi nhận những chương trình mới này ra đời trên cơ sở trăn trở, đặt mục tiêu tạo dấu ấn văn hóa để phục vụ phát triển du lịch, tiêu thụ nông sản, mở ra hướng phát triển kinh tế cho địa phương.

Giám đốc Hợp tác xã 3T Farm Cao Phong Vũ Thị Lệ Thủy chăm sóc cam tại trang trại.

Hướng đi mới để nâng cao giá trị thương hiệu cam Cao Phong

Hợp tác xã 3T Farm Cao Phong (Phú Thọ) đang áp dụng công nghệ cao vào quy trình sản xuất và chế biến cam Cao Phong. Đề án ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất nông nghiệp đang được Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) xây dựng 3T Farm là đơn vị ứng dụng đầu tiên của các nước.

Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai phường Linh Sơn (Thái Nguyên) tập huấn bơi, lái thuyền trên sông Cầu.

Phòng, chống thiên tai từ cơ sở

Rút kinh nghiệm từ những đợt thiên tai gây thiệt hại nặng nề trong hai năm 2024 và 2025, thời gian qua, ngành chức năng và chính quyền các xã, phường tỉnh Thái Nguyên có nhiều giải pháp thiết thực, sát thực tế nhằm nâng cao năng lực phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai ngay tại cơ sở.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn xử lý các trường hợp vi phạm (Ảnh CÔNG AN TỈNH LẠNG SƠN)

Quyết liệt chấn chỉnh trật tự đô thị

Trước tình trạng vi phạm trật tự công cộng, trật tự đô thị diễn ra trên địa bàn 4 phường trung tâm của Lạng Sơn, vừa qua Công an tỉnh đã triển khai đợt cao điểm, huy động lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm văn minh đô thị.

Vào thứ hai hằng tuần, học sinh và giáo viên các nhà trường trên địa bàn xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng sẽ mặc trang phục của dân tộc mình đến trường.

Cao Bằng bảo tồn, phát huy nét đẹp trang phục dân tộc

Để bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh Cao Bằng đã quan tâm, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, học sinh mặc trang phục đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh khi làm việc, đến trường và khi tham dự các hoạt động.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trao học bổng Tô Hiệu cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026

Ngày 2/10, tại Trường trung học phổ thông Chuyên Sơn La, Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh Sơn La tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên nắm tình hình, chỉ đạo công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Nghĩa Tá. (Ảnh: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm vùng ATK

Tỉnh Thái Nguyên đang quyết liệt chỉ đạo triển khai việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân sinh sống tại các xã, phường thuộc vùng An toàn khu (ATK) Chợ Đồn và Định Hóa. Tỉnh đặt mục tiêu đến cuối tháng 1/2027 sẽ hoàn thành công việc này, kịp cho người dân đón Tết Nguyên đán trong nhà mới.

Đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Ngày 2/10, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt, phản ánh và định hướng dư luận xã hội trong tình hình mới, nhằm nắm bắt đúng, phản ánh khách quan, phân tích sâu và định hướng nhận diện sớm những vấn đề phát sinh dư luận xã hội trong thực tế.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 18 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. (Ảnh: LÊ LAN)

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên chỉ đạo tăng trưởng quý IV phải đi vào thực chất từng ngành, từng động lực tăng trưởng

Tại hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XV tổ chức ngày 2/10, đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhấn mạnh yêu cầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số đã được đề ra; đồng thời việc thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng quý IV phải đi vào thực chất.