Phát triển công nghiệp hỗ trợ theo hướng làm chủ năng lực

Ngày 30/9, tại Phú Thọ, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Phú Thọ và Bộ Công thương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam”.

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội thảo. (Ảnh: Ngọc Long)
Các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội thảo. (Ảnh: Ngọc Long)

Chủ trì hội thảo có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Công thương; đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Tham dự hội thảo còn có gần 400 đại biểu là đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố; viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo; chuyên gia, nhà khoa học; doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và đối tác phát triển.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, trong yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, công nghiệp hỗ trợ là một trong những nền tảng hình thành năng lực công nghiệp quốc gia. Phát triển công nghiệp hỗ trợ cần gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, phát triển công nghiệp hỗ trợ không chỉ là tăng số lượng doanh nghiệp, mở rộng danh mục sản phẩm hay tỷ lệ nội địa hóa, mà phải xác định giá trị nào được tạo ra trong nước, công nghệ nào được làm chủ và doanh nghiệp Việt Nam đang ở đâu trong chuỗi giá trị. Cần chuyển từ “nội địa hóa sản phẩm” sang “nội địa hóa giá trị và năng lực”.

40.jpg
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị phát biểu đề dẫn tại hội thảo. (Ảnh: Ngọc Long)

Trước sự tái cấu trúc của chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam cần chủ động chuẩn bị năng lực tham gia các chuỗi giá trị mới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, robot, vật liệu mới, pin, lưu trữ năng lượng và hàng không-vũ trụ; đồng thời tiếp cận phát triển công nghiệp hỗ trợ từ phía thị trường, đơn hàng và yêu cầu của chuỗi giá trị.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề xuất bảy định hướng lớn: Xác định công nghiệp hỗ trợ là bộ phận của chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia; chuyển từ “có sản phẩm” sang “có năng lực”; lấy doanh nghiệp làm trung tâm; phát huy vai trò kinh tế tư nhân và nâng cao chất lượng thu hút FDI; lựa chọn các ngành, công nghệ có sức lan tỏa; xây dựng hạ tầng kỹ thuật dùng chung đạt chuẩn quốc tế; đổi mới hỗ trợ của Nhà nước theo hướng tập trung, có điều kiện và gắn với kết quả.

Theo đó, tự chủ công nghiệp không đồng nghĩa với tự sản xuất tất cả, mà là làm chủ những năng lực có ý nghĩa chiến lược, bảo đảm nguồn cung an toàn và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Hội thảo cần tập trung xác định những năng lực Việt Nam phải làm chủ, các điểm nghẽn cần tháo gỡ, qua đó từng bước hình thành các doanh nghiệp có năng lực thực chất, trở thành nhà cung ứng chiến lược, nhà cung ứng cấp 1 và nhà tích hợp hệ thống…

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh công nghiệp hỗ trợ là nền móng của công nghiệp hóa, quyết định độ sâu, sức chống chịu và mức độ tự chủ của nền công nghiệp; đồng thời là vấn đề liên quan đến an ninh kinh tế, tự chủ chiến lược và mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

41.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Ngọc Long)

Phó Thủ tướng đánh giá Việt Nam đã có nền tảng phát triển công nghiệp hỗ trợ với hệ thống chính sách từng bước hoàn thiện, khoảng 7.000 doanh nghiệp tham gia và một số ngành đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, ngành vẫn trong tình trạng “rộng mà chưa sâu, nhiều mà chưa mạnh”.

Phó Thủ tướng cho rằng Việt Nam đứng trước “cửa sổ cơ hội” để phát triển công nghiệp hỗ trợ, đồng thời phải khắc phục những điểm nghẽn về thị trường, doanh nghiệp đầu chuỗi, hạ tầng tiêu chuẩn-đo lường-thử nghiệm, nhân lực và cơ chế phối hợp. Đặc biệt, cần phát triển công nghiệp hỗ trợ cho những ngành mới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, robot, pin và năng lượng mới.

Phó Thủ tướng đề nghị đổi mới cách tiếp cận theo hướng chuyển từ “nội địa hóa theo tỷ lệ” sang làm chủ năng lực; hỗ trợ tập trung theo chuỗi, công đoạn và bài toán lớn; chuyển từ ưu đãi đầu vào sang hỗ trợ theo kết quả; sử dụng hiệu quả FDI để doanh nghiệp FDI trở thành khách hàng, đối tác của doanh nghiệp Việt Nam; quản lý và đánh giá chính sách bằng kết quả cụ thể. Trong đó, doanh nghiệp là trung tâm, doanh nghiệp tư nhân là lực lượng nòng cốt, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt và tạo thị trường ban đầu.

39.jpg
Các đại biểu tham quan các gian trưng bày tại hội thảo. (Ảnh: Ngọc Long)

Các tham luận tại hội thảo tập trung làm rõ định hướng và giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn mới. Nhiều đại biểu đề xuất tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, gắn với nhu cầu thị trường và kết quả thực tế; đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, qua đó nâng cao năng lực công nghệ, quản trị, chất lượng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI, viện nghiên cứu, trường đại học; phát triển hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ và nâng cao khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Trong đó, tập trung nguồn lực vào những ngành, lĩnh vực có tiềm năng, sức lan tỏa cao, từng bước nâng cao giá trị tạo ra trong nước và hình thành các doanh nghiệp cung ứng có năng lực cạnh tranh.

Có thể bạn quan tâm

Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tỉnh Lào Cai tổ chức trang trọng. (Ảnh: CÔNG HẢI)

[Ảnh] Xúc động Lễ viếng, truy điệu và an táng 71 hài cốt liệt sĩ trên biên giới Lào Cai

Ngày 30/9, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ dự Lễ viếng, truy điệu và an táng 71 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Hai đồng chí Trưởng đoàn trao biên bản hội đàm ký kết về việc thống nhất báo cáo cấp có thẩm quyền nâng cấp cặp cửa khẩu chính Huổi Puốc (Việt Nam)-Na Son (Lào) thành cửa khẩu quốc tế. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên và Luangprabang thống nhất nâng cấp cặp cửa khẩu chính Huổi Puốc (Việt Nam)-Na Son (Lào) thành cửa khẩu quốc tế

Ngày 30/9, tại khu vực mốc quốc giới số 144 biên giới trên đất liền Việt Nam-Lào, Đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên và Đoàn đại biểu tỉnh Luangprabang (Lào) tiến hành Hội đàm thống nhất nâng cấp cặp cửa khẩu chính Huổi Puốc (Việt Nam)-Na Son (Lào) thành cửa khẩu quốc tế.

Học sinh của Trường trung học phổ thông Yên Lạc cổ vũ Chương trình Siêu hội học đường. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Trái ngọt từ học thật, thi thật, chất lượng thật

Nhờ những giải pháp tạo động lực thi đua dạy tốt, học tốt, Trường trung học phổ thông Yên Lạc đạt được vị trí đứng đầu khối trung học phổ thông không chuyên tỉnh Phú Thọ về điểm trung bình thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2025-2026, nhiều năm liền trong nhóm dẫn đầu tỉnh về chất lượng giáo dục.

Chăn nuôi bò vỗ béo tuần hoàn mang lại hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường.

Thay đổi tư duy chăn nuôi

Những năm qua, tỉnh Thái Nguyên triển khai nhiều dự án, mô hình khuyến nông giúp hộ nông dân được hưởng lợi trực tiếp, từ đó góp phần thay đổi tư duy của người dân từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa theo hướng tuần hoàn, VietGAP

Cán bộ, nhân dân xã Búng Lao tham gia mở sổ tiết kiệm theo lời kêu gọi từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách-xã hội Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Ngày hội tiết kiệm, chung tay vì người nghèo ở Điện Biên

Để có thêm nguồn lực hỗ trợ người nghèo vay vốn, ngày 29/9, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách-xã hội Mường Ảng phối hợp xã Búng Lao (tỉnh Điện Biên) tổ chức Ngày hội gửi tiết kiệm-chung tay vì người nghèo với thông điệp “Gửi tiền tiết kiệm hôm nay-Tiếp sức người nghèo ngày mai”.

Lực lượng an ninh hàng không tại Điện Biên phối hợp vận chuyển bệnh nhân đến điểm kiểm tra. (Ảnh: LÊ LAN)

An ninh hàng không Điện Biên hỗ trợ thủ tục, vận chuyển bệnh nhân bị chấn thương nặng

Ngày 29/9, tại Cảng hàng không Điện Biên, lực lượng an ninh hàng không thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Điện Biên) đã phối hợp Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), Cảng hàng không Điện Biên hỗ trợ thủ tục, vận chuyển bệnh nhân bị chấn thương nặng từ Điện Biên về Hà Nội cấp cứu, điều trị.

Đồng chí Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành địa phương chứng kiến lễ bàn giao sản phẩm nhân hạt mắc-ca Điện Biên cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên bàn giao sản phẩm nhân hạt mắc-ca cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

Nỗ lực kết nối, quảng bá nông sản của Điện Biên, sáng 29/9, tại Cảng Hàng không Điện Biên, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã tổ chức bàn giao sản phẩm nhân hạt mắc-ca cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; số lượng bàn giao là 400kg nhân hạt mắc-ca được trồng, chế biến tại xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Lực lượng chức năng cất bốc hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Đá Vôi, phường Cam Đường. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Lào Cai tổ chức Lễ truy điệu và an táng 60 hài cốt liệt sĩ

Nhằm bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đối với các Anh hùng liệt sĩ, ngày 30/9, tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức Lễ truy điệu và an táng 60 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn thời gian qua.

Tượng đài Khởi nghĩa Bắc Sơn. (Ảnh: DOÃN TUẤN)

86 năm Bắc Sơn anh hùng: Tiếng súng mở đầu cho phong trào đấu tranh vũ trang do Đảng lãnh đạo

86 năm trước, ngày 27/9/1940, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân châu Bắc Sơn đã nổi dậy tổ chức cuộc khởi nghĩa vũ trang, lật đổ chính quyền thực dân Pháp trên toàn châu Bắc Sơn. Đây được coi là khởi nghĩa vũ trang đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng, là “tiếng súng” mở đầu cho thời kỳ đấu tranh vũ trang giành chính quyền.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: THANH SƠN).

Nâng cao hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Ngày 26/9, Đoàn khảo sát số 1, Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, của Hội đồng nhân dân” làm việc với tỉnh Lào Cai, khảo sát thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, qua đó phục vụ nghiên cứu, xây dựng Đề án.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Thị Minh Phú, Trưởng phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Lạng Sơn thăm hỏi các phạm nhân. (Ảnh: Sầm Nguyên)

Trung thu ấm áp nơi miền cao xứ Lạng

Nhân dịp Tết Trung thu, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, động viên, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cháu thiếu nhi tại Mô hình nhà trẻ trong Trại tạm giam Công an tỉnh.