ASEAN tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc

Hai tháng đầu năm 2025, thương mại hai chiều ASEAN-Trung Quốc đạt 1.030 tỷ nhân dân tệ, chiếm 15,8% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc, tăng 4% so cùng kỳ năm trước, đây là tháng thứ 12 liên tiếp duy trì đà tăng trưởng.
Cảng Quả Nguyên ở khu mới Lưỡng Giang, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Cảng Quả Nguyên ở khu mới Lưỡng Giang, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Theo số liệu Tổng Cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 7/3, hai tháng đầu năm 2025, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của nước này đạt 6.540 tỷ nhân dân tệ (tương đương 909,37 tỷ USD), giảm 1,2% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 3.880 tỷ nhân dân tệ (tương đương 539,94 tỷ USD), tăng 3,4% so cùng kỳ năm trước, mức cao nhất so cùng kỳ các năm trước, kim ngạch nhập khẩu đạt 2.660 tỷ nhân dân tệ (tương đương 369,43 tỷ USD), giảm 7,3% so cùng kỳ năm trước.

ASEAN tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc. Hai tháng đầu năm, thương mại hai chiều ASEAN-Trung Quốc đạt 1.030 tỷ nhân dân tệ, tăng 4% so cùng kỳ năm trước, chiếm 15,8% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc. Đây là tháng thứ 12 liên tiếp duy trì đà tăng trưởng. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sang các nước ASEAN đạt 626,68 tỷ nhân dân tệ, tăng 6,8% so cùng kỳ năm trước; nhập khẩu từ các nước ASEAN đạt 406,65 tỷ nhân dân tệ, giảm 0,2% so cùng kỳ năm trước. Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn thứ hai và thứ ba của Trung Quốc, khi kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt 833,34 tỷ và 733,67 tỷ nhân dân tệ.

Động lực xuất khẩu của Trung Quốc vẫn rất lớn, khi kim ngạch xuất khẩu sản phẩm cơ điện đạt 2.330 tỷ nhân dân tệ, tăng 5,4% so cùng kỳ năm trước, chiếm 60% tổng giá trị xuất khẩu. Trong đó, thiết bị xử lý dữ liệu tự động và phụ kiện, vi mạch tích hợp đều tăng trưởng trên 10%.

Sau Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp tập trung khôi phục sản xuất, chỉ số PMI tháng 2 của Trung Quốc đã tăng trưởng trở lại. Nhu cầu sản xuất thiết bị thông dụng, máy cơ khí cũng giúp nhập khẩu thiết bị và linh phụ kiện tăng mạnh. Hai tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp tư nhân đạt 3.690 tỷ nhân dân tệ, tăng 2% so cùng kỳ năm trước, chiếm 56,4% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc, trong đó kim ngạch xuất nhập khẩu sản phẩm công nghệ cao đạt 624 tỷ nhân dân tệ, chiếm 49,3% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm cùng loại.

Ông Lu Daliang, Vụ trưởng Vụ thống kê phân tích Tổng Cục Hải quan, cho biết, hai tháng đầu năm nay, các địa phương đã chủ động ứng phó với những ảnh hưởng bất lợi từ môi trường bên ngoài, nên tình hình thương mại của Trung Quốc nhìn chung ổn định.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.