Củng cố niềm tin và động lực cho hợp tác ASEAN-Trung Quốc

Từ ngày 12-13/2, cuộc họp Tham vấn quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc lần thứ 31 đã được tổ chức tại thành phố cảng Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Các đại biểu tham dự cuộc họp Tham vấn quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc lần thứ 31. Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam
Các đại biểu tham dự cuộc họp Tham vấn quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc lần thứ 31. Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam

Cuộc họp nằm trong chuỗi các cuộc đối thoại thường niên của các quan chức cao cấp ASEAN và đối tác nhằm rà soát và trao đổi phương hướng thúc đẩy hợp tác, chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với các đối tác sẽ diễn ra trong nửa cuối năm 2025. Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam, đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp.

Cuộc họp đề cao tầm quan trọng và giá trị của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc đối với mỗi bên và cả khu vực. Thứ trưởng Ngoại giao Tôn Vệ Đông, Trưởng SOM Trung Quốc khẳng định Trung Quốc luôn dành ưu tiên cao cho mối quan hệ với ASEAN trong chính sách ngoại giao láng giềng, cam kết hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng và ủng hộ ASEAN đoàn kết, độc lập, tự chủ chiến lược với vai trò trung tâm ở khu vực. Với những tiến triển tích cực về mọi mặt thời gian qua, quan hệ ASEAN-Trung Quốc hiện là một trong những mối quan hệ năng động, thực chất và hiệu quả nhất.

ASEAN và Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của nhau kể từ năm 2020. Các nước đều bày tỏ mong muốn kết thúc đàm phán Khu vực Thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA) phiên bản 3.0, cũng như triển khai hiệu quả Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Các khuôn khổ hợp tác mà ASEAN đang thúc đẩy như Hiệp định khung kinh tế số ASEAN, Chiến lược trung hòa carbon, Thỏa thuận Lưới điện ASEAN,… sẽ góp phần mở rộng không gian hợp tác với Trung Quốc, đặc biệt trong các lĩnh vực phát triển xanh, bền vững và thông minh. Chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, công nghệ mới nổi như công nghệ 5G, trí tuệ nhân tạo, trí tuệ nhân tạo tạo sinh, hệ sinh thái xe điện, tự cường chuỗi cung ứng, nông nghiệp thông minh là ưu tiên hàng đầu của các nước trong trao đổi với mong muốn tối ưu hóa tiềm năng hợp tác trong tương lai.

Nối tiếp thành công của năm 2024, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động trong năm 2025 là “Năm giao lưu nhân dân ASEAN-Trung Quốc”, phong phú về hình thức, đa dạng về nội dung và sâu sắc về ý nghĩa, góp phần gia tăng kết nối, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân các nước ASEAN và Trung Quốc.

Tại cuộc họp, các nước dành thời gian trao đổi thực chất và xây dựng về các diễn biến ở khu vực và thế giới, như quan hệ nước lớn, tình hình Biển Đông, Trung Đông, Myanmar. Trong bối cảnh tình hình ngày càng biến động sâu rộng và khó lường, các nước nhấn mạnh cần tiếp tục đề cao các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, thúc đẩy các giá trị của chủ nghĩa đa phương, xây dựng cấu trúc khu vực mở, bao trùm và dựa trên luật lệ với ASEAN ở vị trí trung tâm, đóng góp tích cực và trách nhiệm cho hòa bình, hợp tác và an ninh.

Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam Đỗ Hùng Việt. Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam

Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam Đỗ Hùng Việt. Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam

Phát biểu thay mặt ASEAN về hợp tác chính trị-an ninh ASEAN-Trung Quốc, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh đây là cấu phần chính trong tổng thể quan hệ hai bên. Những năm qua, ASEAN và Trung Quốc luôn duy trì tốt động lực đối thoại và hợp tác, cùng xây dựng lòng tin, nỗ lực hiện thực hóa tầm nhìn chung về hòa bình, an ninh và phát triển. Trong môi trường chiến lược tiềm ẩn nhiều phức tạp và bất ổn, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đề nghị hai bên phát huy hiệu quả đà hợp tác, mong Trung Quốc tiếp tục tham gia và đóng góp tích cực tại các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, cùng ASEAN thúc đẩy các chuẩn mực ứng xử.

Trước sự gia tăng của các thách thức an ninh phi truyền thống, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đề xuất 3 định hướng hợp tác, gồm triển khai cụ thể, thực chất tất cả quyết định và thỏa thuận của lãnh đạo hai bên, tăng cường ứng phó các vấn đề đang nổi lên như tội phạm mạng, tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo trực tuyến, và mở rộng hợp tác tại tiểu vùng, trong đó có tiểu vùng Mê Công trong xử lý các vấn đề như an ninh nguồn nước, quản lý bền vững nguồn nước, biến đổi khí hậu,…

Nhân dịp này, Thứ trưởng cũng thông báo Việt Nam sẽ đăng cai lễ ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và mong các nước sớm hoàn tất thủ tục nội bộ để dự lễ ký văn kiện quan trọng này tại Hà Nội.

Tái khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt hoan nghênh tiến triển đạt được gần đây trong đàm phán Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC), đề nghị ASEAN và Trung Quốc cần tiếp tục nỗ lực đạt thêm tiến triển mới, tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán COC, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện tự kiềm chế và tránh các hành động làm phức tạp tình hình, vì mục tiêu chung là hòa bình, an ninh, an toàn và ổn định ở Biển Đông.

* Nhân dịp này, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đã có cuộc làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Tôn Vệ Đông của Trung Quốc để trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm trong quan hệ song phương cũng như phối hợp giữa hai nước tại các cơ chế, diễn đàn đa phương như ASEAN, Liên hợp quốc.

* Cũng trong dịp này, nước chủ nhà Trung Quốc đã tổ chức các chuyến nghiên cứu khảo sát cho đại biểu các nước ASEAN nhằm giới thiệu tiềm năng và thế mạnh của thành phố cảng Ninh Ba, như Trung tâm Triển lãm Ninh Ba, Bảo tàng Thiên Nhất Các, Nhà máy sản xuất ZEEKR - thương hiệu xe điện thông minh cao cấp, và Tập đoàn FOTILE - một trong những thương hiệu thiết bị nhà bếp lớn nhất Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.