ASEAN đón đầu tương lai: Làm chủ công nghệ mới nổi

Trưa 26/2, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Tọa đàm ăn trưa làm việc với chủ đề “ASEAN đón đầu tương lai: Làm chủ công nghệ mới nổi”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Toạ đàm ăn trưa làm việc. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Toạ đàm ăn trưa làm việc. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cùng dự có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam; về phía nước ngoài có Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon - khách mời danh dự; Phó Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane, Bộ trưởng Ngoại giao Timor-Leste Bendito Dos Santos Freitas; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; các viện nghiên cứu, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp Đông Nam Á và các nước đối tác…

Tại Tọa đàm, Thủ tướng New Zealand nêu rõ, New Zealand là nước có nhiều năng lượng sạch, được đánh giá là một trong năm nước sử dụng năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới; nhấn mạnh, khi chúng ta nghĩ cần xây dựng thêm các trung tâm dữ liệu thì phải có thêm nguồn năng lượng, giá cả phải chăng, do đó New Zealand tập trung đầu tư nhiều vào thuỷ điện và địa nhiệt điện, do đó nước này có nhiều giải pháp sáng tạo về điện gió, địa nhiệt điện. New Zealand có nhiều chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI), có thể tăng cường hợp tác với ASEAN cũng như Việt Nam.

Ông vui mừng được biết Việt Nam đã có những bước tiến tuyệt vời về AI, có thể đóng góp cho khu vực. Nếu chúng ta muốn nâng cao mức sống cho người dân thì phải biết tận dụng AI. Ngay tại New Zealand, nhiều doanh nghiệp ở top trên có năng suất cao thậm chí 10 lần các doanh nghiệp top dưới vì họ biết áp dụng AI. Nếu có hệ thống quy định phù hợp AI thì lĩnh vực này sẽ rất phát triển. Diễn đàn này rất thú vị để thảo luận các giải pháp ứng dụng AI, sử dụng công nghệ để nâng cao đời sống người dân.

Quang cảnh Tọa đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quang cảnh Tọa đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Diễn đàn đã nghe phần thảo luận của các đại biểu về chủ đề công nghệ. Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam phát biểu về “Tầm nhìn mới cho quan hệ ASEAN và các đối tác trong lĩnh vực công nghệ”; Chủ tịch Viện Nghiên cứu ASEAN và Đông Á (ERIA) Tetsuya Watanabe trình bày về “Hợp tác công tư trong công nghệ giảm phát thải: xu hướng và hàm ý cho ASEAN”.

Giám đốc cấp cao phụ trách Sáng kiến và Đối tác Chính phủ của Intel khu vực châu Á-Thái Bình Dương Shweta Khurana chia sẻ góc nhìn về “Nâng cấp nhân lực bán dẫn cho ASEAN trong kỷ nguyên công nghệ”; Phó Chủ tịch Phần mềm Hệ thống của NVIDIA kiêm Giám đốc điều hành VinBrain Steven Trương Quốc Hùng trình bày về “Phát triển hệ sinh thái AI của ASEAN: tầm nhìn cho tương lai”…

Phát biểu ý kiến tại Toạ đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động, cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm với Cộng đồng ASEAN cũng như Việt Nam; nêu rõ, Toạ đàm này cho thấy tầm quan trọng của việc nắm bắt công nghệ mới; do đó Việt Nam xác định việc này là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon - khách mời danh dự Tọa đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon - khách mời danh dự Tọa đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nêu rõ, ASEAN là khối thống nhất, đoàn kết, khu vực ổn định, năng động nhất trên thế giới; là tâm điểm của tăng trưởng; có dân số đông; các doanh nghiệp rất năng động sáng tạo. Bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy nhiều công việc phải giải quyết. Do đó ASEAN cần sự quyết tâm của các quốc gia: phải có quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động quyết liệt để đón bắt xu thế công nghệ mới.

ASEAN cần hài hòa hóa thể chế, kết nối thể chế của các nước, tạo thể chế thông thoáng cho hoạt động của người dân, doanh nghiệp, giảm chi phí tuân thủ; ASEAN cần công nghệ mới, chuyển giao công nghệ của các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới chứ không phải chỉ bán sản phẩm cho ASEAN.

ASEAN cần nguồn nhân lực chất lượng cao vì không có nhân lực không thể làm được. Việt Nam đang tập trung đào tạo nguồn nhân lực, từ nay đến 2030 phấn đấu có 100 nghìn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực này. ASEAN cần hạ tầng phát triển hạ tầng phát triển công nghệ mới. ASEAN cần quản trị thông minh để quản lý công nghệ mới.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon phát biểu ý kiến tại Tọa đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon phát biểu ý kiến tại Tọa đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nêu rõ quan điểm, Nhà nước phải kiến tạo, doanh nghiệp phải tiên phong, nhân dân là nền tảng và sức mạnh. Nguồn lực bắt nguồn tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, nhân dân làm nên lịch sử; lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể. Có như vậy mới phát triển bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Tọa đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Tọa đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng mong doanh nghiệp tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vì hiện nay, số hóa đã len lỏi đến khắp ngõ ngách của cuộc sống. Doanh nghiệp phải tiên phong trong tất cả các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để ASEAN đón đầu công nghệ mới nổi.

Thủ tướng trân trọng cảm ơn các nhà Lãnh đạo, các đại biểu đã dành thời gian quý báu, công sức đến Việt Nam để chia sẻ về tầm nhìn, có lời khuyên, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi cao; chúng ta cùng nhau làm, cùng nhau hưởng, cùng nhau chiến thắng.

Tại Tọa đàm, Giám đốc điều hành Grab Việt Nam Alejandro Osorio chia sẻ: hiện nay, Grab là nền tảng số được hàng triệu người Việt Nam tin dùng, với hàng chục triệu giao dịch mỗi tháng. Thông qua ứng dụng công nghệ và không ngừng đổi mới sáng tạo, nền tảng số của Grab không chỉ tạo ra các mạng lưới vận hành với hiệu quả cao, mang lại cơ hội thu nhập tối ưu cho các đối tác mà còn giúp người dùng di chuyển an toàn, thuận tiện và tiết kiệm hơn. Điều này góp phần phát huy vai trò của Grab trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội.

Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam (ngoài cùng bên trái) phát biểu ý kiến tại Tọa đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam (ngoài cùng bên trái) phát biểu ý kiến tại Tọa đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại Tọa đàm, Giám đốc điều hành Grab Việt Nam Alejandro Osorio chia sẻ: hiện nay, Grab là nền tảng số được hàng triệu người Việt Nam tin dùng, với hàng chục triệu giao dịch mỗi tháng. Thông qua ứng dụng công nghệ và không ngừng đổi mới sáng tạo, nền tảng số của Grab không chỉ tạo ra các mạng lưới vận hành với hiệu quả cao, mang lại cơ hội thu nhập tối ưu cho các đối tác mà còn giúp người dùng di chuyển an toàn, thuận tiện và tiết kiệm hơn. Điều này góp phần phát huy vai trò của Grab trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội.

Có thể nói rằng, Grab là một trong những nền tảng số tiên phong, thúc đẩy sự xuất hiện và phát triển của nhiều siêu ứng dụng/nền tảng số, tạo nên một môi trường công nghệ năng động của Việt Nam như hiện nay. Theo một nghiên cứu gần đây của Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), ngành kinh tế nền tảng, hay các siêu ứng dụng đã trở thành một phần thiết yếu trong sự phát triển kinh tế của Việt Nam, đóng góp 9,92% vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam vào năm 2022; riêng bản thân Grab đã đóng góp 0,13% vào GDP của Việt Nam.

Nghiên cứu của CIEM cũng tính toán rằng hiệu ứng lan tỏa của kinh tế nền tảng đối với năng suất, việc làm và thu nhập cao hơn đáng kể so với mức trung bình. Một tỷ USD sản phẩm cuối cùng của ngành kinh tế nền tảng sẽ làm tăng sản lượng của toàn nền kinh tế lên 2,8 tỷ USD.

Thu nhập trung bình của một người lao động trong kinh tế nền tảng cao hơn 14% so với mức trung bình của cả nước. Người lao động trong các hoạt động kinh doanh nền tảng chỉ chiếm 4,12% tổng số việc làm trong nền kinh tế, nhưng lại tạo ra 10,9% tổng thu nhập. Những con số này là minh chứng mạnh mẽ rằng rằng kinh tế nền tảng tại Việt Nam có thể tiếp tục là động lực phát triển kinh tế, giúp hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tăng trưởng GDP 8% vào năm 2025 và tăng trưởng hai con số cho những năm tiếp theo.

Giám đốc điều hành Grab Việt Nam Alejandro Osorio phát biểu ý kiến tại Tọa đàm. (Ảnh:TRẦN HẢI)

Giám đốc điều hành Grab Việt Nam Alejandro Osorio phát biểu ý kiến tại Tọa đàm. (Ảnh:TRẦN HẢI)

Để thúc đẩy tốt hơn các dịch vụ và tài chính toàn diện trên toàn quốc, theo quan điểm của một siêu ứng dụng như Grab, hợp tác sẽ là chìa khóa để khai thác toàn bộ tiềm năng công nghệ số của ASEAN, tập trung vào ba lĩnh vực quan trọng như sau:

Khai thác các công nghệ mới: Trí tuệ nhân tạo, máy học và dữ liệu lớn có thể thúc đẩy các giải pháp thông minh hơn cho những thách thức hàng ngày. Bảo đảm các công ty công nghệ của Việt Nam nắm bắt được cơ hội do các năng lực này mang lại là điều vô cùng quan trọng.

Công tác hoạch định chính sách hợp tác và mang tính xây dựng - cho phép các siêu ứng dụng, các nền tảng như Grab tham gia nhiều hơn vào giai đoạn tham vấn trong quá trình hoạch định chính sách để bảo đảm tính khả thi trong quá trình vận hành và phát triển của nền kinh tế kỹ thuật số và kinh tế nền tảng.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.