Dự án chống ngập quy mô 10.000 tỷ đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.
Dự án chống ngập quy mô 10.000 tỷ đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

[Ảnh] Toàn cảnh siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ tại Thành phố Hồ Chí Minh sau nhiều năm đóng băng

Sau thời gian dài đình trệ, dự án chống ngập quy mô 10.000 tỷ đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được tái khởi động, bước vào giai đoạn hoàn thiện và chuẩn bị đưa vào vận hành trong thời gian tới.

ndo_br_02.jpg
Sau 5 năm tạm dừng, dự án giải quyết ngập do triều tại Thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) với tổng vốn khoảng 10.000 tỷ đồng đang được tái khởi động, tăng tốc triển khai.
ndo_br_03.jpg
Đầu tháng 5, tại các công trường trọng điểm như cống Phú Xuân, Tân Thuận…, không khí thi công diễn ra sôi động, các hạng mục cuối đang được gấp rút hoàn thiện, sẵn sàng cho giai đoạn vận hành.
ndo_br_04.jpg
Đại diện Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group-chủ đầu tư) cho biết, dự án đang bước vào giai đoạn nước rút, nhiều hạng mục đạt tiến độ cao và cơ bản hoàn tất phần xây lắp.
ndo_br_05.jpg
Trong số đó, cống Bến Nghé đã hoàn thành khoảng 99% khối lượng, hiện đang triển khai nạo vét, tạo luồng và tinh chỉnh hệ thống điều khiển tự động SCADA; đồng thời, công trình đã bước vào giai đoạn chạy thử.
ndo_br_06.jpg
Cống Tân Thuận đạt 95%, đang hoàn thiện âu thuyền, buồng bơm, bến neo, đồng thời lắp đặt thiết bị cơ điện (MEP), hệ thống điều khiển và hoàn thiện cảnh quan.
ndo_br_07.jpg
Cống Phú Xuân đạt tiến độ 92%, đã lắp đặt hoàn chỉnh cửa van chính và các kết cấu quan trọng, hiện tiếp tục hoàn thiện hạ tầng phụ trợ.
ndo_br_08.jpg
Cống Mương Chuối đạt 94%, đã hoàn tất lắp đặt toàn bộ cửa van chính, đang gia cố lòng sông, hoàn thiện kè bảo vệ và các hạng mục phụ trợ.
ndo_br_009.jpg
Tại cống Cây Khô, tiến độ đạt khoảng 89%; các hạng mục chính đã hoàn thành, hiện đang triển khai gia cố nền, lắp đặt thiết bị và hoàn thiện cảnh quan. Trong khi đó, cống Phú Định đạt khoảng 90%, đang hoàn thiện hệ thống cơ điện, gia cố bờ và chuẩn bị lắp đặt các cấu kiện cuối cùng.
ndo_br_10.jpg
Đối với các hạng mục phụ trợ, tuyến đê kè đạt khoảng 87%, hiện đang thi công các phần việc sau kè, gia cố bờ sông và lắp đặt thiết bị. Cống Cầu Kinh-Bà Bướm đạt khoảng 95%, căn bản hoàn thành phần thân, đang hoàn thiện các hạng mục phục vụ vận hành.
ndo_br_11.jpg
Khu nhà quản lý trung tâm đã đạt khoảng 88% khối lượng, hiện đang hoàn thiện nội thất, hệ thống kỹ thuật và các hạng mục cảnh quan.
ndo_br_12.jpg
Theo chủ đầu tư, dự án có quy mô lớn với 6 cống kiểm soát triều chính gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định (khẩu độ từ 40-160m), cùng 2 cống nhỏ là Cầu Kinh và Bà Bướm. Bên cạnh đó, dự án còn xây dựng tuyến đê bao-kè dài khoảng 6km dọc sông Sài Gòn và 43 cống kiểm soát triều quy mô nhỏ. Sau khi hoàn thành, hệ thống sẽ được vận hành thông qua trung tâm điều khiển tự động SCADA, giúp giám sát, điều tiết mực nước và phối hợp vận hành toàn bộ công trình.
ndo_br_15.jpg
Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần kiểm soát tình trạng ngập do triều cường - vấn đề tồn tại nhiều năm tại khu Nam và khu trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, công trình còn hỗ trợ tiêu thoát nước mưa, giảm áp lực cho hệ thống thoát nước hiện hữu, hạn chế xâm nhập mặn, cải thiện môi trường nước và nâng cao chất lượng sống cho người dân.
ndo_br_16.jpg
Dự án 10.000 tỷ đồng “hồi sinh” sau nhiều năm đình trệ không chỉ là bước ngoặt trong chống ngập của Thành phố Hồ Chí Minh mà còn mở ra kỳ vọng nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu.

Có thể bạn quan tâm

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUỐC THANH)

Khoa học, công nghệ mở đường cho mô hình tăng trưởng mới

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ, Thành phố Hồ Chí Minh không thể tiếp tục phát triển theo phương thức truyền thống, mà phải chủ động đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững. Trong đó, khoa học, công nghệ phải trở thành động lực quan trọng, góp phần hình thành mô hình tăng trưởng mới.

Thành phố Hồ Chí Minh khơi mở không gian phát triển mới trong kỷ nguyên mới

Thành phố Hồ Chí Minh khơi mở không gian phát triển mới trong kỷ nguyên mới

Có những thành phố lớn lên cùng lịch sử. Có những đô thị trở thành biểu tượng của khát vọng phát triển. Và cũng có những thành phố mang trên mình sứ mệnh đặc biệt hơn, đó là phải luôn đi trước, mở đường và dẫn dắt. Sau hơn nửa thế kỷ kể, Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đang đứng trước một thời khắc có ý nghĩa lịch sử mới.

Bình Quới-Thanh Đa, một trong ba "rốn ngập" mà thành phố sẽ xử lý trong năm 2026. (Ảnh: THẾ ANH)

Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết 3 “rốn ngập” trong năm 2026

Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành các dự án trọng điểm nhằm xử lý dứt điểm 3/50 vị trí ngập sâu. Đây là một trong những công tác chống ngập tại các “rốn ngập” của thành phố được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh công bố nhằm giải quyết tình hình ngập úng trong mùa mưa năm nay.

Trưng bày các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Chuyển đổi kép để nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp

Yêu cầu xanh hóa sản xuất đang ngày càng tác động trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Cho nên, kết hợp chuyển đổi số với chuyển đổi xanh đang trở thành một hướng đi tất yếu, giúp doanh nghiệp hội nhập chuỗi cung ứng toàn cầu và nâng cao năng lực cạnh tranh.

 Lan tỏa những giá trị từ những tác phẩm về Bác Hồ

Lan tỏa những giá trị từ những tác phẩm về Bác Hồ

Ở Thành phố Hồ Chí Minh, người ta vẫn bắt gặp đâu đó những giai điệu quen thuộc vang lên từ một chiếc loa nhỏ, hay một chương trình nghệ thuật cộng đồng. Có thể là một bài hát về hòa bình, một tác phẩm mỹ thuật về năm tháng chiến đấu gian lao, hay đơn giản là những câu chuyện bình dị về lối sống giản đơn mà sâu sắc của Bác.

Theo dõi tiến trình tăng trưởng, phát triển của cây chuối công nghệ cao phục vụ xuất khẩu tại một trang trại ở khu vực tỉnh Bình Dương trước đây. (Ảnh: CTV)

Tìm giải pháp thúc đẩy thương mại hóa, thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao

Lĩnh vực nông nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang chuyển dịch mạnh sang phương thức kinh tế nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó, việc rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến sản xuất, từ sản xuất đến thương mại hóa, mở rộng cơ hội hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực này là yêu cầu trọng tâm.