Hổ phách có chứa côn trùng, nhện và tàn tích thực vật có tuổi đời hàng chục triệu năm trước đây.
Hổ phách có chứa côn trùng, nhện và tàn tích thực vật có tuổi đời hàng chục triệu năm trước đây.

[Ảnh] Khám phá Bảo tàng Hổ phách lớn nhất tại Nga

Bảo tàng Hổ phách Kaliningrad là bảo tàng độc đáo ở Nga, khai trương vào năm 1979. Bảo tàng được bố trí trong tháp pháo đài xây dựng năm 1853 theo phong cách kiến trúc Gothic trên bờ hồ Verkhnee ở trung tâm thành phố Kaliningrad.
Khuôn viên trưng bày của bảo tàng có tổng diện tích khoảng 1.000m2. Về mặt cấu trúc, không gian này được chia thành 2 phần, gồm không gian khoa học tự nhiên và không gian văn hóa-lịch sử.

Khuôn viên trưng bày của bảo tàng có tổng diện tích khoảng 1.000m2. Về mặt cấu trúc, không gian này được chia thành 2 phần, gồm không gian khoa học tự nhiên và không gian văn hóa-lịch sử.

Tại không gian khoa học tự nhiên trưng bày các mẫu hổ phách có trọng lượng lớn, đa dạng về màu sắc và có độ trong suốt khác nhau.

Tại không gian khoa học tự nhiên trưng bày các mẫu hổ phách có trọng lượng lớn, đa dạng về màu sắc và có độ trong suốt khác nhau.

Hổ phách là nhựa hóa thạch của những cây lá kim cổ thụ mọc cách đây hơn 40 triệu năm, được tìm thấy nhiều ở phần đáy Biển Baltic hiện đại và phía nam Bán đảo Scandinavi. Đây là kết quả của quá trình hóa học và vật lý, theo thời gian nhựa cây dần hóa thành hổ phách.

Hổ phách là nhựa hóa thạch của những cây lá kim cổ thụ mọc cách đây hơn 40 triệu năm, được tìm thấy nhiều ở phần đáy Biển Baltic hiện đại và phía nam Bán đảo Scandinavi. Đây là kết quả của quá trình hóa học và vật lý, theo thời gian nhựa cây dần hóa thành hổ phách.

Điểm nhấn tại không gian khoa học tự nhiên là viên hổ phách Baltic lớn nhất ở Nga, được mệnh danh là “Đá mặt trời”. Nó có trọng lượng hơn 4kg.

Điểm nhấn tại không gian khoa học tự nhiên là viên hổ phách Baltic lớn nhất ở Nga, được mệnh danh là “Đá mặt trời”. Nó có trọng lượng hơn 4kg.

Bên cạnh đó, cũng trưng bày viên hổ phách có trọng lượng lớn thứ hai ở Nga. Nó nặng hơn 3kg, được tìm thấy vào năm 1996 tại mỏ khai thác Hổ phách Primorskoe.
Bên cạnh đó, cũng trưng bày viên hổ phách có trọng lượng lớn thứ hai ở Nga. Nó nặng hơn 3kg, được tìm thấy vào năm 1996 tại mỏ khai thác Hổ phách Primorskoe.
Tại không gian văn hóa và lịch sử trưng bày đồ trang sức và đồ gia dụng làm bằng hổ phách từ thời kỳ đồ đá mới (thiên niên kỷ IV-II trước Công nguyên) cho đến nay. Đây là những tác phẩm do các nghệ nhân thế kỷ XVII-XVIII chế tác, có giá trị đặc biệt, được Phòng trưng bày vũ khí Điện Kremlin Moskva trao tặng bảo tàng năm 1978.

Tại không gian văn hóa và lịch sử trưng bày đồ trang sức và đồ gia dụng làm bằng hổ phách từ thời kỳ đồ đá mới (thiên niên kỷ IV-II trước Công nguyên) cho đến nay. Đây là những tác phẩm do các nghệ nhân thế kỷ XVII-XVIII chế tác, có giá trị đặc biệt, được Phòng trưng bày vũ khí Điện Kremlin Moskva trao tặng bảo tàng năm 1978.

Đây là mô hình tàu quân sự VASA của Thụy Điển với vật liệu chính là hổ phách, là món quà của ông Y.S.Kajoyan - công dân danh dự thành phố Kaliningrad tặng Bảo tàng năm 2007.
Đây là mô hình tàu quân sự VASA của Thụy Điển với vật liệu chính là hổ phách, là món quà của ông Y.S.Kajoyan - công dân danh dự thành phố Kaliningrad tặng Bảo tàng năm 2007.
Tại bảo tàng còn được trưng bày bản sao của các đồ vật hổ phách cổ xưa mà đã "biến mất" trong Thế chiến thứ hai.

Tại bảo tàng còn được trưng bày bản sao của các đồ vật hổ phách cổ xưa mà đã "biến mất" trong Thế chiến thứ hai.

Các tác phẩm của các nghệ sĩ đương đại từ Đức, Đan Mạch, Latvia, Litva, Ba Lan, Mỹ, Pháp và Nhật Bản cũng được trưng bày tại đây, gồm các đồ trang sức và đồ gia dụng.

Các tác phẩm của các nghệ sĩ đương đại từ Đức, Đan Mạch, Latvia, Litva, Ba Lan, Mỹ, Pháp và Nhật Bản cũng được trưng bày tại đây, gồm các đồ trang sức và đồ gia dụng.

Hiện nay, bảo tàng là một trong những điểm đến văn hóa thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước của thành phố Kaliningrad. Tại đây, trưng bày hơn 14.000 tác phẩm.
Hiện nay, bảo tàng là một trong những điểm đến văn hóa thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước của thành phố Kaliningrad. Tại đây, trưng bày hơn 14.000 tác phẩm.
Trong khuôn viên bảo tàng còn có mô hình tái hiện mỏ khai thác hổ phách với những nét chân thực sinh động.
Trong khuôn viên bảo tàng còn có mô hình tái hiện mỏ khai thác hổ phách với những nét chân thực sinh động.
Và mô hình rừng cây lá kim đang chảy nhựa xuống đất, bước khởi đầu cho tiến trình hình thành hổ phách kéo dài hàng chục triệu năm.
Và mô hình rừng cây lá kim đang chảy nhựa xuống đất, bước khởi đầu cho tiến trình hình thành hổ phách kéo dài hàng chục triệu năm.
Hằng năm, bảo tàng đón khoảng 160.000 du khách tham quan, là nơi tổ chức nhiều sự kiện văn hóa quan trọng của tỉnh Kaliningrad.

Hằng năm, bảo tàng đón khoảng 160.000 du khách tham quan, là nơi tổ chức nhiều sự kiện văn hóa quan trọng của tỉnh Kaliningrad.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.