[Ảnh] Công an đường thủy Hà Nội gấp rút phòng chống bão trước giờ G
Trước dự báo về cơn bão số 3 (WIPHA) có diễn biến phức tạp và cường độ mạnh, chỉ còn vài giờ trước khi bão đổ bộ đất liền, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra dọc tuyến sông Hồng đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến cầu Nhật Tân.
Sẵn sàng làm nhiệm vụ khi nhân dân cần ứng cứu.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 3 và Công văn của UBND Thành phố Hà Nội, UBND phường Hồng Hà (Thành phố Hà Nội) đã phối hợp với đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông – Phòng PC07, đội Cảnh sát Giao thông đường thủy số 2 – Phòng PC08 tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân thuyền chài trên địa bàn phường.
Từ sáng sớm đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông – Phòng PC07 đã chuẩn bị trang thiết bị lên canô phòng chống bão và tuyên truyền cho người dân dọc tuyến sông Hồng. Anh em chiến sĩ đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông – Phòng PC07 kiểm tra máy móc, trang thiết bị tàu canô trước khi lên đường.
Tổ công tác kiểm tra các bến khách, nhà nổi, phương tiện thủy nội địa, công trình ven sông và những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mưa bão xảy ra.
Bên cạnh đó, Đội cứu hộ trên sông cũng chuẩn bị sẵn sàng các phương án, trang thiết bị để ứng trực các tình huống xấu có thể xảy ra khi bão ảnh hưởng tới đất liền.
Tổ công tác kiểm tra dọc các tuyến sông Hồng, nắm bắt địa bàn để sẵn sàng ứng phó trước các tình huống.
Gia đình ông Nguyễn Văn Phúc bám sông Hồng đã gần 1 thế kỷ, chứng kiến nhiều cảnh mưa bão trước đây nên không khỏi lo lắng trước cơn bão đang được dự báo là mạnh và phức tạp.
Ông Phúc năm nay đã 64 tuổi, gắn bó với căn nhà nổi này từ bé đã quá quen với sông nước và bão lũ hàng năm. Ông chia sẻ: "Năm ngoái khi bão Yagi đổ bộ tôi đã phải bỏ thuyền vào đất liền tránh trú, năm nay tôi vẫn đang theo dõi thông tin để ứng phó kịp thời, nguy hiểm cái là tôi tránh trú ngay, các anh yên tâm". Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân neo đậu thuyền, nhà nổi chắc chắn để sẵn sàng đón bão. Trước khi đi không quên để lại số điện thoại đường dây nóng của lực lượng để người dân gọi bất kỳ lúc nào.
Lực lượng chức năng kiểm tra cách neo đậu thuyền vững chãi và an toàn khi có mưa bão ập đến.
Đại úy Đinh Văn Quang làm hoa tiêu dẫn đường, kiểm tra các hộ dân còn bám trụ trên thuyền. Các tàu phà đang hoạt động trên sông được yêu cầu vào nơi neo đậu tránh trú trước giờ bão đổ bộ. Tổ công tác nhắc nhở người dân chuẩn bị phương án ứng phó trước giờ bão vào. Những hộ dân sống trên sông Hồng trước giờ bão vào. Đại úy Đinh Văn Quang cho biết, đến nay, người dân đã gia cố xong phương tiện tàu, bè tránh bị bão lũ cuốn trôi, đã bảo đảm an toàn tuyệt đối khi bão lũ xảy ra. Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông – Phòng PC07 trực tiếp lên thuyền người dân kiểm tra và thăm hỏi tình hình.
Tổ công tác kiểm tra các bến khách, nhà nổi, phương tiện thủy nội địa, công trình ven sông và những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mưa bão xảy ra. Người dân đã tiến hành gia cố, neo đậu các phương tiện chắc chắn bảo đảm an toàn khi xảy ra mưa bão.
Chủ quan bơi sông trước giờ bão vào
Bão số 3 đổ bộ chỉ còn tính bằng giờ nhưng một số người dân vẫn chủ quan bơi trên sông Hồng bất chấp nguy hiểm tính mạng. Trước hiện tượng trên, đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông – Phòng PC07 ngay lập tức áp sát yêu cầu người dân đang bơi trên sông lên bờ.
Lực lượng cứu hộ cứu nạn sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra và tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức, chủ động ứng phó thiên tai để hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Một số người dân với tâm lý chủ quan bất chấp thời tiết mưa bão vẫn bơi trên sông hồng trước giờ bão vào. Lực lượng chức năng vận động người dân dừng ngay việc bơi lội trên sông Hồng vào thời điểm bão sắp ảnh hưởng tới đất liền.
Đại úy Đinh Văn Quang cho biết, để chủ động ứng phó bão lũ, đơn vị đã thường trực sẵn sàng 24/24. Đồng thời tiến hành tuyên truyền đến người dân dọc sông, nhà bè nổi, yêu cầu các hộ gia cố, bảo đảm an toàn tránh tình trạng bị cuốn trôi, lật.
Đối với người dân đang bơi lội trên sông, đơn vị cũng đã yêu cầu người dân tránh tình trạng đuối nước, bão cuốn trên diện rộng. Tới hiện tại, các hộ dân đã nắm được tình hình cơn bão này, đồng thời đã tiến hành gia cố phương tiện tàu, bè tránh bị bão lũ cuốn trôi, bảo đảm an toàn.
Đại úy Đinh Văn Quang, người trực tiếp cầm loa đi tuyên truyền vận động bà con ven sông Hồng.
Trước đó, Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà cùng lực lượng cứu hộ đã kiểm tra cũng đã chủ động kích hoạt phương án phòng, chống thiên tai, phân công lực lượng trực 24/24, tăng cường kiểm tra tại các điểm xung yếu để không bị động trước tình huống bão đổ bộ.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà - ông Lê Hồng Thắng cùng lực lượng cứu hộ đi kiểm tra công tác phòng, chống bão khu vực ven sông Hồng.
Đây là một đường dây mua bán, vận chuyển cần sa xuyên quốc gia, quy mô đặc biệt lớn, có tổ chức, có sự điều hành từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Toàn bộ hoạt động mua bán, quảng cáo cần sa được thực hiện trên mạng. Mỗi khâu được tổ chức riêng biệt để khi một mắt xích bị phá, hệ thống vẫn tiếp tục vận hành.
Những chuyên án được khen thưởng là điển hình của sự mưu trí, dũng cảm, nhạy bén và sáng tạo trong sử dụng các biện pháp công tác Công an, đấu tranh bóc gỡ đường dây tội phạm nguy hiểm, xuyên quốc gia và triệt xóa các điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy phức tạp.
Việt Nam đang bước vào quá trình chuyển đổi số toàn diện, mở cửa hội nhập sâu rộng với thế giới, bên cạnh những cơ hội là sự xuất hiện ngày càng nhiều loại hình tội phạm mới, xuyên quốc gia.
Tình hình mới với rất nhiều những thách thức mới đang đặt ra đòi hỏi lực lượng an ninh hàng không phải được xây dựng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ tri thức và năng lực trong tổ chức phòng ngừa, ứng phó phản ứng nhanh, xử lý kịp thời với các tình huống an ninh, trật tự.
Bài viết của Trung tướng Phạm Thanh Bình, Cục trưởng, Bộ Công an trong Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới và những vấn đề đặt ra đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc - Lý luận và thực tiễn.
Tại Việt Nam, các đe dọa an ninh phi truyền thống diễn biến ngày càng phức tạp, tác động to lớn, sâu sắc và toàn diện, gây nhiều hệ lụy, ảnh hưởng bất lợi đối với mọi mặt đời sống xã hội và người dân.
Thời gian gần đây, trên địa bàn Đồng Nai liên tục xảy ra các vụ “bắt cóc online”. Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với cơ quan chức năng đã kịp thời ngăn chặn, giải cứu nạn nhân. Tuy nhiên, để chủ động phòng ngừa, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn giả danh, không để mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo.
Từ vị trí, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, theo quy luật hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm từ các đại hội Đảng toàn quốc trước đây sẽ tiến hành hoạt động chống phá trên nhiều mặt với mục đích nhằm làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội.
Sự bùng nổ của công nghệ số và mạng xã hội vừa mở ra cơ hội phát triển chưa từng có, vừa đặt ra thách thức an ninh phi truyền thống đặc biệt nghiêm trọng: tin giả, thông tin xấu độc, luận điệu xuyên tạc.
Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng diễn ra ngày càng tinh vi, táo bạo, nhất là các băng nhóm tội phạm có “đại bản doanh” đặt ở nước ngoài, sử dụng nhiều kịch bản lừa đảo mới nhằm vào công dân Việt Nam.
Khi thực hiện chủ trương sắp xếp mô hình Công an 3 cấp, kết thúc hoạt động của Công an cấp huyện từ ngày 1/3, Thượng tá Cao Thành Nhân, Phó Trưởng Công an huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre (cũ) đã tình nguyện đảm nhận chức vụ Trưởng Công an xã thị trấn Thạnh Phú để được gắn bó với quê hương.
Trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng hàng trăm căn nhà trong Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, để lại những dấu ấn đậm trong lòng nhân dân. Để có thành quả trên, công an chung tay hỗ trợ ngày công, tháo dỡ, vận chuyển nguyên vật liệu, xây dựng nhằm sớm hoàn thành căn nhà mơ ước.
Sau sáp nhập, xã biên giới biển Tân Thủy (tỉnh Vĩnh Long) có 12km giáp Biển Đông, địa bàn rộng nên tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Lực lượng Công an xã đã triển khai nhiều giải pháp để nắm tình hình, phối hợp các đơn vị liên quan nhằm ổn định an ninh trật tự tại địa phương.
Quốc lộ 9 dài khoảng 97,5 km từ Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đến cảng biển Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Đây là tuyến đường huyết mạch kết nối vùng đồng bằng ven biển phía đông với vùng miền núi phía tây nam của tỉnh Quảng Trị nói riêng, kết nối các tỉnh miền trung Việt Nam với các nước Lào, Thái Lan, Myanmar nói chung.
Xã Mỹ Hương mới là đơn vị hành chính hình thành sau khi sáp nhập ba xã của tỉnh Sóc Trăng cũ vào thành phố Cần Thơ. Lực lượng công an xã nơi đây là một minh chứng điển hình cho sự thích ứng linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân trong bối cảnh mới.
Từ đồng bằng, trung du cho đến miền núi, ma túy đang là nỗi ám ảnh đe dọa cuộc sống người dân. Vượt qua gian khó, lực lượng công an Thanh Hóa, đặc biệt là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) đã bền bỉ đấu tranh, bảo vệ bình yên cho cộng đồng, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Sự ra đời của Trung tâm Dữ liệu quốc gia đã tạo lập một hệ sinh thái dữ liệu giúp kết nối, liên thông, khai thác, chia sẻ thông tin một cách an toàn, đồng bộ và minh bạch giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại.
Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an.
Sau khi ba tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình sáp nhập thành một đơn vị hành chính mới, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đặt ra yêu cầu cao hơn, đòi hỏi lực lượng Công an tỉnh nhanh chóng kiện toàn tổ chức, bố trí lực lượng hợp lý, phát huy vai trò nòng cốt ở cơ sở, đồng thời chủ động dự báo, phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.
Thời gian qua, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình, triển khai nhiều biện pháp công tác về tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số địa bàn trong tỉnh. Nhờ đó, tình trạng ô nhiễm môi trường đến nay đã được giải quyết cơ bản; ý thức của người dân, cơ sở được nâng lên rõ rệt.
Không gian mạng đã và đang trở thành mặt trận “nóng”, là nơi tội phạm ẩn mình dưới lớp vỏ “ảo” nhưng đã gây ra những hậu quả vô cùng nặng nề. Đứng trước thách thức ấy, thời gian qua Công an Nghệ An đã khẳng định vai trò tiên phong, trở thành “lá chắn thép” trên mặt trận bảo vệ an ninh mạng.
Sau 8 ngày xuất quân đánh án, đúng 18 giờ ngày 7/8/2024, Ban Chuyên án đã di lý thành công 155 nghi phạm từ Đặc khu kinh tế Tam giác vàng về đến trụ sở Công an tỉnh Hà Tĩnh.
Giữa lòng Hóc Môn - “địa chỉ đỏ” của cách mạng Nam Bộ, nơi 18 thôn vườn trầu đã in dấu trong ký ức dân tộc như biểu tượng của lòng yêu nước và tinh thần bất khuất, hôm nay có một lực lượng vẫn ngày đêm âm thầm gìn giữ bình yên cho từng con phố, ngõ nhỏ nơi đây. Đó là những chiến sĩ công an xã Hóc Môn.
Một đường dây lừa đảo tinh vi, dựng kịch bản yêu đương, đầu tư ảo để móc túi hàng trăm nạn nhân trong và ngoài nước đã bị bóc gỡ ngay giữa lòng Tam giác vàng. Chuyên án 0524M là dấu ấn đậm nét của Công an Hà Tĩnh trong cuộc chiến xuyên biên giới chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đi trong bóng tối để giữ yên ánh sáng - đó không phải là lời sáo rỗng với cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) mà là thực tế của từng đêm mật phục, từng ngày truy xét, từng bước đi thầm lặng nhưng quyết liệt để giữ bình yên cho quê hương.