Bảo đảm an ninh hàng không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Tình hình mới với rất nhiều những thách thức mới đang đặt ra đòi hỏi lực lượng an ninh hàng không phải được xây dựng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ tri thức và năng lực trong tổ chức phòng ngừa, ứng phó phản ứng nhanh, xử lý kịp thời với các tình huống an ninh, trật tự.

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Sáng 10/10, tại Hà Nội, Hội đồng lý luận Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo đảm an ninh hàng không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hình mới”.

Thượng tướng, Tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Bộ Công an chủ trì Hội thảo.

Hội thảo còn có sự tham gia của hơn 200 đại biểu, khách mời là các đồng chí lãnh đạo Công an các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, các tướng lĩnh, sĩ quan, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trung tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cho biết: Ngay từ tiếp nhận nhiệm vụ Quản lý nhà nước và bảo đảm an ninh hàng không từ Bộ Giao thông vận tải chuyển giao sang Bộ Công an quản lý và tổ chức thực hiện, Bộ Công an đã chỉ đạo xây dựng Đề án và các văn bản pháp quy làm hành lang pháp lý cho việc tiếp nhận và tổ chức triển khai hoạt động bảo đảm an ninh hàng không.

5-5202-2124.jpg
Trung tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Xuất nhập cảnh phát biểu khai mạc.

Đồng thời, Bộ Công an cũng giao Cục Quản lý Xuất nhập cảnh là đầu mối tiếp nhận nhiệm vụ và tiếp nhận đội ngũ cán bộ thuộc Bộ Giao thông vận tải đang thực hiện các nhiệm vụ an ninh hàng không. Bộ Công an đã thành lập Trung tâm an ninh hàng không trực thuộc Cục Quản lý Xuất nhập cảnh.

Trung tướng Phạm Đăng Khoa nhấn mạnh: Quá trình xây dựng, phát triển của ngành hàng không dân dụng Việt Nam, mặc dù không trực tiếp quản lý lực lượng bảo đảm an ninh hàng không, nhưng lực lượng Công an nhân dân với vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia đã luôn phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành có liên quan và chính quyền địa phương có sân bay, cảng hàng không để triển khai các phương án biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực này.

Tuy nhiên, trước tình hình mới, với rất nhiều những thách thức mới đang đặt ra, đòi hỏi lực lượng an ninh hàng không phải được xây dựng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ tri thức và năng lực trong tổ chức phòng ngừa, ứng phó phản ứng nhanh, xử lý kịp thời với các tình huống an ninh, trật tự.

Bên cạnh đó, còn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế liên quan đến tổ chức, bố trí lực lượng, chuẩn hóa tiêu chuẩn cán bộ thực hiện nhiệm vụ an ninh hàng không; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển ứng dụng khoa học-công nghệ đòi hỏi phải được làm rõ, nhất là cần luận giải về mặt lý luận.

3-2355-680.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thiếu tướng Đinh Ngọc Hoa, Hiệu trưởng Trường cao đẳng An ninh nhân dân I điều hành phiên thảo luận tại hội thảo.

Trên cơ sở đề xuất của Cục Khoa học, Chiến lược và lịch sử Công an (V04), Hội đồng Lý luận Bộ Công an đặt ra nhiệm vụ nghiên cứu lý luận về “Bảo đảm an ninh hàng không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Trong đó, giao Trường cao đẳng An ninh nhân dân I làm thường trực phục vụ Bộ triển khai khảo sát và tổ chức nghiên cứu, đặt bài tham luận để tổ chức hội thảo; giao các đơn vị chức năng, Công an các đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện.

Ban tổ chức đã nhận được 64 bài viết công phu, có hàm lượng khoa học rất cao được biên tập, in trong kỷ yếu Hội thảo.

Tại hội thảo, 18 ý kiến của các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia, nhà khoa học tham luận trực tiếp tại hội trường góp phần làm sáng rõ những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn công tác bảo đảm an ninh hàng không trong tình hình hiện nay như: đánh giá toàn diện cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác bảo đảm an ninh hàng không; xác lập các luận cứ khoa học nhằm bổ sung, phát triển lý luận về bảo đảm an ninh hàng không; nâng cao nhận thức, năng lực cho lực lượng Công an nhân dân về bảo đảm an ninh hàng không;

Đưa ra những kiến nghị, đề xuất giải pháp tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xem xét hoạch định bổ sung quan điểm, chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước và bảo đảm an ninh hàng không; xây dựng lực lượng an ninh hàng không đáp ứng cao nhất yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; dự báo những vấn đề tác động đến bảo đảm an ninh hàng không trong thời gian tới.

7-5822.jpg
Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng phát biểu bế mạc.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng đã chỉ ra 7 vấn đề cần tiếp tục quan tâm trong bảo đảm an ninh hàng không. Trong đó, cần khẳng định: An ninh hàng không là một bộ phận của an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh hàng không là một nhiệm vụ quan trọng của bảo đảm an ninh quốc gia, nằm trong thế trận an ninh tổng hợp, liên hoàn, không chỉ trong nước mà cả quốc tế, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an nhân dân đóng vai trò nòng cốt.

Ngoài ra, lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, quy trình công tác, quy chế phối hợp trong bảo đảm an ninh hàng không đặt trong tổng thể hệ thống an ninh quốc gia, phù hợp với các quy định, điều ước quốc tế, các tiêu chuẩn về an ninh hàng không của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế; đồng thời, xác định rõ quyền, trách nhiệm của lực lượng chuyên trách, tổ chức công dân trong bảo đảm an ninh hàng không và những chế tài xử lý với các trường hợp vi phạm.

Lực lượng Công an cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không trong tình hình mới; tiếp tục nghiên cứu dự báo chiến lược về những yếu tố, vấn đề đang nổi lên, có tác động đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng an ninh hàng không; hiện đại hóa lực lượng an ninh hàng không, tạo ra những sản phẩm khoa học có giá trị cao.

2-8077-7243.jpg
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Bên cạnh đó, các lực lượng phối hợp, triển khai đồng bộ, nhuần nhuyễn các biện pháp công tác công an trong kiểm soát an ninh hàng không, xây dựng thế trận liên hoàn trong bảo đảm an ninh hàng không; xây dựng, diễn tập các phương án xử lý các tình huống phức tạp về an ninh hàng không theo các cấp độ; chủ động phòng ngừa và nâng cao năng lực ứng phó với các mối đe doạ, tình huống khủng bố, tấn công mạng, hoạt động gây rối trật tự, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống; mở rộng hợp tác quốc tế trong bảo đảm an ninh hàng không để xây dựng hệ thống an ninh chủ động, linh hoạt, hoạt động hiệu quả, loại trừ các mối đe dọa an ninh từ tội phạm công nghệ cao, khủng bố quốc tế...

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.