An toàn truyền máu cần được nhìn nhận như một cấu phần chiến lược của y học hiện đại

Trong y học hiện đại, truyền máu không chỉ dừng ở việc “có máu để truyền” mà là một quy trình điều trị có nguy cơ cao, đòi hỏi chỉ định hợp lý, cấp phát kịp thời, lựa chọn đúng chế phẩm, bảo đảm hòa hợp miễn dịch, theo dõi chặt chẽ và xử trí kịp thời các biến cố sau truyền.

Quang cảnh Hội nghị khoa học Truyền máu lâm sàng lần thứ nhất
Quang cảnh Hội nghị khoa học Truyền máu lâm sàng lần thứ nhất

Ngày 26/5, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức Hội nghị khoa học Truyền máu lâm sàng lần thứ nhất với chủ đề: “Cấp phát và sử dụng máu an toàn trong bối cảnh đa chuyên khoa”. Hội nghị quy tụ các chuyên gia đầu ngành, các trung tâm truyền máu lớn, bệnh viện và trường đại học trong nước và một số chuyên gia quốc tế.

Ngoài 250 đại biểu tham dự trực tiếp, có hơn 1.000 đại biểu tham dự trực tuyến cho thấy truyền máu lâm sàng là lĩnh vực đang được các bệnh viện, các chuyên ngành lâm sàng và hệ thống huyết học-truyền máu rất quan tâm; đồng thời cũng đặt ra kỳ vọng về những định hướng chuyên môn, hướng dẫn cập nhật và sự đầu tư phát triển bài bản hơn trong thời gian tới.

Hội nghị gồm bốn phiên chuyên môn, tập trung vào hai lĩnh vực chính: Sử dụng máu lâm sàng và cấp phát máu an toàn. Tổng số 22 báo cáo khoa học đến từ nhiều bệnh viện, viện, trường đại học trong nước, cùng các chuyên gia quốc tế giàu kinh nghiệm được báo cáo. Hội nghị có nhiều báo cáo viên trẻ, lực lượng tiếp nối, đưa câu hỏi từ thực tiễn lâm sàng thành đề tài nghiên cứu và đưa kết quả nghiên cứu trở lại phục vụ người bệnh.

tm2-3278.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai báo cáo tại hội nghị khoa học

Các báo cáo khoa học trình bày tại hội nghị cho thấy, truyền máu là biện pháp điều trị thiết yếu trong cấp cứu, hồi sức, ngoại khoa, sản khoa, huyết học, ung bướu, ghép tạng và nhiều kỹ thuật chuyên sâu...

Năm 2025 cả nước tiếp nhận hơn 1,78 triệu đơn vị máu, trong đó 97% từ hiến máu tình nguyện; hơn 3,18 triệu chế phẩm máu đã được cung cấp cho hơn 700 cơ sở y tế phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.

Tuy nhiên, trong thực hành tại bệnh viện, vẫn còn nhiều khâu tiềm ẩn rủi ro như chỉ định truyền máu, lấy mẫu, định danh người bệnh, xét nghiệm hòa hợp, cấp phát, kiểm tra tại giường bệnh, theo dõi phản ứng và báo cáo tai biến.

Đáng chú ý, trong bối cảnh các kỹ thuật hồi sức, phẫu thuật, ghép tạng, điều trị ung bướu và bệnh máu ngày càng phát triển, nhu cầu truyền máu không chỉ gia tăng về số lượng mà còn phức tạp hơn về chỉ định, tốc độ cấp phát và yêu cầu hòa hợp miễn dịch.

Vì vậy, an toàn truyền máu cần được tiếp cận như một quy trình đa chuyên khoa với sự phối hợp chặt chẽ giữa lâm sàng, xét nghiệm, ngân hàng máu, điều dưỡng, quản lý chất lượng và công nghệ thông tin.

tm6-4425.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phát biểu tại hội nghị

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, để một đơn vị máu đến được bên giường bệnh là cả một chuỗi nỗ lực liên hoàn: Từ vận động hiến máu, tiếp nhận, sàng lọc, điều chế, bảo quản, cấp phát đến sử dụng trên lâm sàng. Xu hướng của huyết học-truyền máu hiện nay không còn dừng ở việc bảo đảm “đủ máu để điều trị”, mà đang chuyển mạnh sang mô hình quản trị máu người bệnh, sử dụng máu dựa trên bằng chứng, cá thể hóa điều trị và tối ưu hóa toàn bộ hành trình truyền máu theo hướng chính xác, an toàn và hiệu quả nhất cho người bệnh.

Tại các trung tâm truyền máu lớn trên thế giới hiện đang phát triển rất nhanh các lĩnh vực như huyết học chính xác, liệu pháp tế bào, CAR-T cell, ngân hàng máu thông minh, trí tuệ nhân tạo trong dự báo nhu cầu máu, hệ thống hemovigilance và truy xuất nguồn gốc truyền máu theo thời gian thực.

Truyền máu an toàn phải là truyền đúng người bệnh, đúng chế phẩm, đúng thời điểm, đúng chỉ định và được theo dõi chặt chẽ trong toàn bộ quá trình điều trị. Trong bối cảnh người bệnh ngày càng nặng hơn, nhiều bệnh lý phức tạp hơn, nhiều kỹ thuật chuyên sâu như ECMO, ghép tạng, ung thư, huyết học ác tính, hồi sức đa cơ quan phát triển mạnh mẽ… an toàn truyền máu cần được nhìn nhận như một cấu phần chiến lược của y học hiện đại, được quản trị bằng hệ thống, dữ liệu và khoa học bằng chứng.

tm3-6171.jpg
Đại diện Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương báo cáo tại hội nghị khoa học

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ cho rằng: Trong thời gian tới, chuyên ngành huyết học-truyền máu Việt Nam cần phát triển theo hướng hiện đại, tích hợp và hội nhập quốc tế sâu rộng hơn nữa; trong đó tập trung vào xây dựng hệ thống quản trị máu người bệnh, chuẩn hóa thực hành theo tiêu chuẩn quốc tế, phát triển ngân hàng máu số hóa, tăng cường hệ thống hemovigilance, xây dựng cơ sở dữ liệu truyền máu liên thông và thúc đẩy nghiên cứu đa trung tâm.

Đặc biệt, huyết học-truyền máu cần gắn chặt hơn với hồi sức, ghép tạng, miễn dịch, điều trị tế bào và y học chính xác.

Bệnh viện Bạch Mai mong muốn không chỉ làm tốt cho chính mình, mà còn trở thành một “chất xúc tác”, cùng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương và các bệnh viện khác và Bộ Y tế thúc đẩy chuẩn hóa thực hành, tăng cường đào tạo, phát triển nghiên cứu và xây dựng năng lực an ninh máu quốc gia trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh và các tình huống y tế khẩn cấp.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị.

Hoàn thiện hành lang pháp lý về công tác phòng bệnh, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Chính phủ ban hành Nghị định số 165/2026/NĐ-CP có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý về công tác phòng bệnh, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số y tế, tạo lập và quản lý Sổ sức khỏe điện tử thống nhất trên toàn quốc.

[Infographic] Những điều cha mẹ nên biết để xử trí và phòng tránh trẻ bị say nắng, say nóng

[Infographic] Những điều cha mẹ nên biết để xử trí và phòng tránh trẻ bị say nắng, say nóng

Thời tiết nắng nóng oi bức, bên cạnh các bệnh lý thường gặp ở trẻ em như bệnh về đường tiêu hóa, hô hấp, da,… phụ huynh cần đề phòng tình trạng say nắng, say nóng ở trẻ. Trẻ bị say nắng, say nóng có thể bị tăng nhịp tim, khó thở, co giật, hôn mê, thậm chí có thể dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Ghi nhận bước tiến mới trong lĩnh vực ghép phổi khi các chuyên gia của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lần đầu tiên tại Việt Nam áp dụng kỹ thuật gây mê bằng mask thanh quản cho người bệnh ghép phổi.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện 21 trường hợp ghép tạng trong một tuần

Chỉ trong vòng 1 tuần (18, 19, 20 và 23/5/2026), Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện thành công 21 trường hợp ghép tạng, đánh dấu một trong những đợt ghép đa tạng quy mô lớn nhất từ trước tới nay với số lượng tạng hiến từ người cho chết não đặc biệt cao và nhiều loại tạng ghép phức tạp được triển khai đồng thời.

Các học viên chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội tại buổi khai giảng lớp đào tạo.

Đào tạo "Nâng cao năng lực y tế cơ sở theo mô hình chính quyền 2 cấp" tại Hà Nội

Thông qua chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực y tế cơ sở theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”, đội ngũ cán bộ y tế tuyến cơ sở trên địa bàn Hà Nội được củng cố kiến thức, kỹ năng quản lý và chuyên môn nghiệp vụ, từ đó góp phần xây dựng hiệu quả mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu của ngành y tế Thủ đô.

Dị vật gây tổn thương nghiêm trọng cho cháu bé.

Xuyên đêm cứu bé gái 2,5 tuổi bị que xiên thịt đâm sát não

Trong lúc vừa cầm que thịt xiên nướng vừa chạy chơi, bé gái 2,5 tuổi không may vấp ngã khiến que tre sắc nhọn đâm sâu từ gốc mũi hướng thẳng lên hốc mắt và sát nền sọ. Các bác sĩ nhận định đây là ca tai nạn cực kỳ hy hữu, chỉ cần lệch thêm vài milimet trẻ có thể bị mù vĩnh viễn, tổn thương não hoặc nguy hiểm tính mạng.

Một nhân viên y tế khử trùng tại một trung tâm điều trị Ebola ở khu vực y tế Bulape, Cộng hòa dân chủ Congo. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Không loại trừ khả năng bệnh Ebola xâm nhập Việt Nam

Trong các cuộc họp đánh giá về tình hình dịch bệnh do virus Ebola (bệnh Ebola), các chuyên gia trong nước và quốc tế cho rằng nguy cơ dịch bệnh này xâm nhập vào Việt Nam ở mức thấp. Tuy nhiên, các chuyên gia không loại trừ khả năng ghi nhận ca bệnh trong nước và đề nghị cần triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp.

Ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế chia sẻ về tình hình dịch Ebola.

Bộ Y tế: Nguy cơ Ebola xâm nhập Việt Nam rất thấp nhưng không thể chủ quan

Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola, Bộ Y tế nhận định nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam hiện ở mức thấp, song vẫn cần duy trì cảnh giác cao độ. Ngành y tế đang tăng cường giám sát tại cửa khẩu, bệnh viện, cập nhật hướng dẫn chuyên môn và khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân.

Vỡ nang buồng trứng trúng mạch máu lớn, nữ sinh 17 tuổi rơi vào sốc mất máu

Chủ quan nghĩ chỉ đau bụng thông thường, nữ sinh cố chịu đựng suốt nhiều giờ trước khi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu nguy kịch. Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xác định bệnh nhân bị vỡ nang buồng trứng đúng vào mạch máu lớn khiến gần 2 lít máu tràn ổ bụng và lập tức phẫu thuật cấp cứu ngay trong “thời gian vàng”.