An Giang cần bảo đảm có chính sách phù hợp hỗ trợ người bệnh lao

Ngày 27/10, tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, chương trình Chống lao quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phối hợp cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động phát hiện bệnh lao, lao tiềm ẩn giai đoạn 2020-2023 và định hướng hoạt động giai đoạn 2024-2025 tại An Giang.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Ông Phan Vân Điền Phương, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang, thông tin, nhằm hỗ trợ tỉnh An Giang cùng cả nước tiến tới loại trừ bệnh lao vào năm 2035, từ năm 2022 đến 2023, dự án phối hợp với Bệnh viện Phổi Trung ương mở rộng triển khai trên phạm vi toàn tỉnh và chương trình dần đi vào hoạt động đều đặn.

Công tác phát hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và chủ động phát hiện số bệnh nhân lao tại cộng đồng được tăng lên đáng kể so cùng kỳ năm 2021 (số ca mắc năm 2021 là 3.491, số ca mắc năm 2022 là 5.245), trong 9 tháng năm 2023 số ca mắc lao ác thể là 4.128 ca.

Từ đó, cho thấy sự nỗ lực của cả cộng đồng, của đội ngũ y, bác sĩ tỉnh An Giang và sự đóng góp không nhỏ từ hỗ trợ của dự án.

Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, ngành y tế tỉnh cảm ơn đến chương trình của dự án, Bệnh viện Phổi Trung ương và các nhà tài trợ đã hỗ trợ An Giang tầm soát được rất nhiều bệnh nhân lao để đưa vào điều trị nhằm cắt đứt nguồn lây trong cộng đồng trong thời gian qua.

Thời gian tới, mong dự án tiếp tục hỗ trợ An Giang tầm soát bệnh lao, hỗ trợ kỹ thuật và ngân sách cho hoạt động phòng, chống bệnh lao trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Nguyễn Bình Hòa, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, tỉnh An Giang đứng thứ 2 toàn quốc về số ca bệnh lao.

Tại An Giang, từ năm 2020, dự án đã bắt đầu hỗ trợ triển khai các hoạt động phát hiện lao và lao tiềm ẩn thông qua chiến lược 2X và đã mang lại các kết quả cao giúp An Giang đẩy nhanh việc phát hiện và điều trị bệnh lao, tăng tỷ lệ phát hiện lên 8-15 lần so với phát hiện thụ động truyền thống trên cả nước.

Mô hình triển khai tại An Giang là một điểm sáng cho chương trình Chống lao quốc gia và đang được nhân rộng cả nước. Dự án USAID hỗ trợ chấm dứt bệnh lao đã giúp An Giang phát hiện hơn 8.600 người mắc bệnh lao và gần 2.700 người nhiễm lao tiềm ẩn kể từ năm 2020.

Để giảm số ca mắc bệnh lao, Sở Y tế tỉnh An Giang cần tăng cường chỉ đạo bệnh viện đa khoa tỉnh và các bệnh viện đa khoa khu vực hỗ trợ chuyên môn cho hoạt động chẩn đoán và điều trị lao, đặc biệt là lao kháng thuốc.

Cân đối ngân sách hằng năm cho ngành y để hỗ trợ hơn nữa cho hoạt động chống lao và vận động để điều chỉnh, bổ sung định mức chi cho chương trình chống lao.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cần bảo đảm có chính sách phù hợp hỗ trợ người bệnh lao có hoàn cảnh khó khăn, không có thẻ bảo hiểm y tế và cán bộ y tế thực hiện công tác phòng, chống lao.

Tăng cường đầu tư ngân sách cho chương trình chống lao địa phương để bảo đảm đáp ứng phòng, chống lao bền vững và thực hiện mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2035.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân B.H.T. khi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh.

Đắk Lắk: Kịp thời cứu sống bệnh nhân sốc tim do nhồi máu cơ tim, đột quỵ nhồi máu não trong “giờ vàng”

Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk vừa cấp cứu và điều trị thành công một trường hợp bệnh đặc biệt nặng khi nhồi máu cơ tim cấp và đột quỵ nhồi máu não xảy ra đồng thời. Bệnh nhân tên B.H.T. (62 tuổi), trú tại xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, được cứu sống ngoạn mục nhờ sự phối hợp khẩn trương của nhiều chuyên khoa.

Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai sẵn sàng đi vào hoạt động.

Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai: Cơ sở 2 Bạch Mai sẽ là bệnh viện hiện đại, chuyên môn sâu, kỹ thuật cao

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Tùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, việc đưa vào vận hành cơ sở 2 đây không chỉ là bước mở rộng quy mô, mà là bước phát triển theo chiều sâu, hướng tới một bệnh viện hiện đại, chất lượng cao, phục vụ người dân tốt hơn trong những năm tới.

Xử lý cấp cứu cho người bệnh tại Trung tâm Cấp cứu ( Bệnh viện Bạch Mai)

Lan tỏa kỹ năng sơ cứu trong cộng đồng

Những ngày gần đây liên tiếp có hai trường hợp gặp nạn tại cộng đồng may mắn được cứu sống trong gang tấc nhờ sự có mặt kịp thời của cán bộ y tế. Dẫu biết rằng, việc cứu người là trách nhiệm của cán bộ y tế, nhưng đó là tại cơ sở y tế, nơi có các trang thiết bị, thuốc men đầy đủ, còn ở cộng đồng là câu chuyện hoàn toàn khác.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế phát biểu.

Ra mắt Thuật ngữ Răng Hàm Mặt Anh-Việt

“Thuật ngữ Răng Hàm Mặt Anh-Việt” là một công trình khoa học có giá trị, được biên soạn bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực răng hàm mặt Việt Nam. Cuốn sách ra đời là kết quả của quá trình lao động khoa học nghiêm túc, tâm huyết và trách nhiệm của tập thể các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và bác sĩ trong ngành.

Thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thực hiện kỹ thuật nút mạch gan.

Thái Nguyên: Tiếp tục hành trình vì sức khỏe người dân

Với các thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, 13/3/1960 là ngày đặc biệt, đó là ngày Bác Hồ về thăm cán bộ y tế, người dân đang điều trị tại Bệnh viện. Khắc ghi lời Bác dặn, các thế hệ thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên không ngừng trau dồi y đức, y thuật để điều trị cho người bệnh ngày càng tốt hơn.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thu Giang chia sẻ tại chương trình.

Bổ sung collagen đúng cách để làm chậm lão hóa từ bên trong

Collagen không chỉ đơn thuần là yếu tố làm đẹp, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc của da, tóc, móng, xương và nhiều mô trong cơ thể. Việc bổ sung collagen đúng cách giúp hỗ trợ quá trình tái tạo, làm chậm lão hóa và góp phần duy trì vẻ đẹp khỏe mạnh, tự nhiên theo thời gian.

Gout là bệnh lý do sự rối loạn chuyển hóa nhân purin, làm tăng axit uric trong máu.

Những sai lầm của bệnh nhân gout khi điều trị khiến bệnh ngày càng nặng

Chỉ uống thuốc khi lên cơn đau, tự ý dùng thuốc giảm đau liều cao, ăn kiêng cực đoan hoặc tin vào các bài thuốc “truyền miệng” không rõ nguồn gốc… là những sai lầm phổ biến của nhiều bệnh nhân gout. Chính những thói quen điều trị thiếu khoa học này khiến bệnh gout dễ tái phát, tiến triển nặng và làm tăng nguy cơ biến chứng.