Ấm áp trong những "Bữa cơm Công đoàn"

"Bữa cơm Công đoàn" là 1 hoạt động trong Tháng Công nhân nhằm cảm ơn đoàn viên, người lao động. Đây là một hoạt động thiết thực, tiếp tục khẳng định trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo và chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động từ những bữa ăn, nhu cầu cụ thể thường ngày.
 Chương trình "Bữa cơm Công đoàn" tại Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Ngôi Sao châu Á (huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội).
Chương trình "Bữa cơm Công đoàn" tại Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Ngôi Sao châu Á (huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội).

Bắt đầu từ "Bữa cơm Công đoàn", do Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng (thành phố Hà Nội) tổ chức, nhằm cảm ơn người lao động tại một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện, đến nay đã có 15 doanh nghiệp trên địa bàn huyện đăng ký tổ chức Chương trình “Bữa cơm Công đoàn, bữa cơm có sữa”.

Có thể kể đến như: Công ty Cổ phần xây lắp và thiết bị công nghiệp Mekamic, Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ Ngôi Sao Châu Á, Công ty Cổ phần ứng dụng công nghệ CNC Việt Nam... Theo đó, các công đoàn cơ sở đã phối hợp Ban Giám đốc công ty tăng thêm khẩu phần ăn, giá trị dinh dưỡng cho công nhân lao động từ 25 nghìn đồng lên 32 nghìn đồng, được tổ chức vào các ngày cuối tuần của tháng. Việc tăng khẩu phần suất ăn so với suất ăn thường ngày nhằm cảm ơn người lao động đã cống hiến, đóng góp vào sự phát triển của cho doanh nghiệp.

Trực tiếp xuống dự, động viên, tham gia bữa cơm với người lao động tại Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ Ngôi sao châu Á, đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Đan Phượng bày tỏ sự biết ơn người lao động đã luôn đồng hành cùng doanh nghiệp.

Đồng chí động viên công nhân lao động hăng hái thi đua vượt khó, sáng tạo, lao động sản xuất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp và hỗ trợ mỗi người lao động một hộp sữa tươi vào khẩu phần ăn.

“Bữa cơm Công đoàn” do Công đoàn Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức.
“Bữa cơm Công đoàn” do Công đoàn Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức.

“Bữa cơm Công đoàn” của Công đoàn Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, được tổ chức ngày 9/5 là một trong những hoạt động công đoàn phối hợp chuyên môn tổ chức thực hiện, với mong muốn tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn cho người lao động; đồng thời, để thể hiện sự tri ân, cảm ơn người lao động đã luôn cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ, có nhiều đóng góp cho hoạt động công ty.

Bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, các cán bộ công đoàn đã vào bếp cùng chị em nhà ăn, cùng chế biến các món ăn, đồng hành cùng nhà bếp đưa cơm đến các vị trí đi ca trong công ty, cùng người lao động tham gia thưởng thức, qua đó, tạo không khí thân tình, gần gũi, lắng nghe chia sẻ, tình hình, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, người lao động để công đoàn kịp thời nắm bắt, tiếp tục tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động thật sự có ý nghĩa cho người lao động.

Chủ tịch Công đoàn Dương Thị Định chia sẻ: Trong giai đoạn mùa khô, thời tiết nắng nóng hiện nay, bữa cơm công đoàn không chỉ bổ sung nhiều món ăn ngon, bổ sung dinh dưỡng nhằm cải thiện chất lượng bữa ăn, mà còn tạo động lực, tinh thần phấn khởi để toàn thể người lao động tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đón nhận sự quan tâm của cán bộ công đoàn, lãnh đạo chuyên môn thông qua “Bữa cơm Công đoàn”, anh Nguyễn Ngọc Lăng, Trưởng ca xúc động nói: Rất cảm ơn công đoàn và chuyên môn đã chu đáo, quan tâm bổ sung món ngon, bổ sung dinh dưỡng bữa ăn ca cho anh em. Chương trình rất ý nghĩa, chúng tôi mong muốn nhận được sự quan tâm như vậy nhiều hơn nữa, không chỉ là trong Tháng Công nhân.

Ngày 9/5, Công ty Cổ phần Gemmy Tân Sơn (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) cũng đã tổ chức "bữa cơm Công đoàn" cho đoàn viên, người lao động trong toàn công ty.

Bữa cơm Công đoàn tại Công ty Cổ phần Gemmy Tân Sơn (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Bữa cơm Công đoàn tại Công ty Cổ phần Gemmy Tân Sơn (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Chương trình được Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp Ban Giám đốc công ty tổ chức với 110 suất ăn cho đoàn viên, mỗi suất trị giá 40 nghìn đồng (giá trị tăng thêm 20 nghìn đồng/suất so với bữa ăn ca hàng ngày). Khẩu phần bữa ăn được bổ sung nhiều món ăn như: thịt vịt, cá chiên xù, thịt nướng, rau luộc, lòng xào giá, tráng miệng hoa quả… giúp đoàn viên, người lao động có bữa ăn ngon, đủ chất dinh dưỡng.

Tại bữa cơm, Liên đoàn Lao động huyện Tân Sơn đã trao 3 suất quà tặng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng. Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trao 3 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng tặng người lao động xuất sắc, gắn bó với công ty từ ngày thành lập đến nay.

Tại bữa cơm Công đoàn do Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Thuốc thú y và Chế phẩm sinh học Vemedim (tỉnh Hậu Giang), doanh nghiệp tổ chức có sự có mặt của Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang Lê Công Khanh. Không chỉ đến ăn cơm, trò chuyện thân mật cùng đoàn viên, người lao động, lắng nghe tiếng nói của người lao động về khẩu phần ăn hằng ngày, mà còn là dịp để người đứng đầu tổ chức công đoàn tỉnh thăm hỏi doanh nghiệp, trao đổi với lãnh đạo doanh nghiệp về tình hình kinh doanh, sản xuất.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang dự Bữa cơm Công đoàn tại Công ty TNHH MTV Thuốc thú y và Chế phẩm sinh học Vemedim.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang dự Bữa cơm Công đoàn tại Công ty TNHH MTV Thuốc thú y và Chế phẩm sinh học Vemedim.

“Bữa cơm Công đoàn” của công ty cung cấp 450 suất ăn cho toàn thể đoàn viên, công nhân lao động, mỗi suất ăn trị giá 50 nghìn đồng, khác với những bữa cơm hằng ngày trị giá 35 nghìn đồng, chất lượng “Bữa cơm công đoàn” được nâng cao hơn, ngoài các món chính, bữa cơm còn cung cấp thêm trứng, sữa, trái cây,... giúp đoàn viên, người lao động có bữa ăn ngon hơn, bảo đảm dinh dưỡng.

Tại bữa cơm, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang Lê Công Khanh khẳng định: Qua hoạt động này, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn luôn hướng về cơ sở, mỗi đoàn viên, người lao động; đồng thời kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp, người sử dụng lao động nâng cao nhận thức, tiếp tục quan tâm, chăm lo, nâng cao dinh dưỡng bữa ăn ca cho người lao động; góp phần bảo đảm sức khỏe, tái tạo sức lao động, để người lao động yên tâm làm việc.

Có thể thấy, "Bữa cơm Công đoàn" dù được tổ chức quy mô hay chỉ gói gọn trong quy mô một đơn vị, phù hợp điều kiện thực tế nhưng tất cả đoàn viên, người lao động được thưởng thức bữa cơm này đều được hòa mình trong không khí thân tình, đoàn kết, yêu thương và còn cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết sự quan tâm của tổ chức công đoàn và chủ sử dụng lao động đối với “tài sản” quý của doanh nghiệp mình.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.