Ai Cập cho phép đoàn 193 xe cứu trợ đi qua cửa khẩu Rafah

Kể từ khi hoạt động cứu trợ được bắt đầu từ ngày 21/10, khoảng 193 xe tải chở 3.100 tấn hàng viện trợ nhân đạo đã qua cửa khẩu Rafah để vào Dải Gaza.
Trẻ em Palestine tại một trại tạm ở thành phố Khan Younis, miền Nam Dải Gaza ngày 27/10/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trẻ em Palestine tại một trại tạm ở thành phố Khan Younis, miền Nam Dải Gaza ngày 27/10/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 30/10, một đoàn gồm 60 xe tải chở hàng cứu trợ nhân đạo đã đi qua cửa khẩu Rafah ở bên phía Ai Cập để vào Dải Gaza.

Theo nguồn tin giấu tên từ quân đội Ai Cập, đây là đoàn xe cứu trợ lớn nhất đang trên đường tới Gaza kể từ khi công tác vận chuyển hàng cứu trợ bắt đầu vào ngày 21/10 vừa qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, một quan chức Ai Cập ngày 30/10 cho biết, kể từ khi hoạt động cứu trợ được bắt đầu từ ngày 21/10, khoảng 193 xe tải chở 3.100 tấn hàng viện trợ nhân đạo đã qua cửa khẩu Rafah để vào Dải Gaza.

Trong một thông cáo báo chí, quan chức tỉnh Bắc Sinai, ông Osama el-Ghandour cho biết các cơ sở y tế ở Bắc Sinai đã sẵn sàng tiếp nhận và điều trị cho những người Palestine bị thương, sau khi họ được phép rời Gaza, vùng đất ven biển bị phong tỏa, đồng thời khẳng định 3 cơ sở ở các thành phố Arish và Sheikh Zuweid hiện được huy động để tiếp đón gia đình những người bị thương.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Geneva, quan chức Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine tại vùng Cận Đông của Liên hợp quốc (UNRWA) ngày 30/10 cho biết, trật tự lộn xộn đã buộc 4 trung tâm phân phối viện trợ của Liên hợp quốc và 1 cơ sở lưu trữ ở Dải Gaza phải dừng hoạt động.

Ông Tom White, Giám đốc UNWRA ở Dải Gaza, cũng thông báo 1 cơ sở hậu cần ở cửa khẩu Rafah, có vai trò quan trọng trong việc phân phối viện trợ, ngày càng trở nên khó vận hành vì có 8.000 người đang trú ẩn tại đó.

Ông Tom White cho biết: “Tình hình trật tự bị phá vỡ, mỗi ngày có hàng trăm người cố đột nhập vào nhà kho để trộm bột mỳ. Hiện họ đang tìm cách sinh tồn. Vấn đề là họ tìm cách để có được nước uống và lương thực”.

Ngày 30/10, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức trong cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas, nhằm bảo đảm vận chuyển an toàn thực phẩm, vật tư y tế và các mặt hàng cứu trợ khác vào Dải Gaza.

Trên mạng xã hội X, ông Ghebreyesus cho biết là người có tuổi thơ từng trải qua chiến tranh, nên ông cảm thông sâu sắc với những người đang mắc kẹt trong chiến sự và thấu hiểu nỗi đau của họ.

Ông nhấn mạnh chiến tranh chỉ mang lại tàn phá và nỗi khiếp sợ. Do đó, ông mong muốn các bên có thể vượt qua bất đồng và đón nhận hòa bình.

Ông Ghebreyesus kêu gọi các nhà lãnh đạo hãy đoàn kết và đưa thế giới tới hòa bình. Tổng Giám đốc WHO cũng phản đối cuộc tấn công của phong trào Hamas, cho rằng trẻ em đang phải trả giá khi trở thành mục tiêu của của các vụ tấn công tại Gaza.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Jokowi) ngày 30/10 đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas tại Dải Gaza.

Phát biểu họp báo trực tuyến, ông Jokowi nhấn mạnh: “Bạo lực cần phải được chấm dứt, cần tìm kiếm lệnh ngừng bắn và viện trợ nhân đạo cần được đẩy nhanh”.

Người đứng đầu Chính phủ Indonesia cho biết quốc gia này đang liên lạc với nhiều bên trong nỗ lực giải quyết vấn đề tại Palestine.

Một trong những động thái này là viết thư đề nghị tổ chức phiên họp khẩn cấp tại Đại hội đồng Liên hợp quốc cách đây không lâu.

Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn nguồn tờ Toronto Star ngày 30/10 đưa tin Canada đang kêu gọi "đình chiến" nhân đạo sau khi quân đội Israel mở rộng hoạt động trên bộ ở Gaza và Mỹ tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn cuộc xung đột ngày càng lan rộng hơn trong khu vực này.

Ngoại trưởng Canada Melanie Joly nhấn mạnh sự cần thiết của một thỏa thuận từ tất cả các bên để đưa công dân nước ngoài, gồm cả người Canada, ra khỏi khu vực chiến sự và để tất cả con tin được thả cũng như cho phép thực phẩm, nhiên liệu cùng nước uống vào Gaza.

Bà Joly cho biết Chính phủ Canada đang cố gắng hỗ trợ cho khoảng 400 người Canada còn mắc kẹt ở Gaza thoát ra ngoài và tìm kiếm 2 người Canada mất tích, những người có thể nằm trong số khoảng 229 người Israel bị Hamas bắt giữ làm con tin.

Tờ báo dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên cho rằng việc sử dụng thuật ngữ "đình chiến" là một nỗ lực nhằm truyền đạt ý định rõ ràng hơn của Ottawa vì nhiều người từng bối rối trước thuật ngữ "tạm dừng nhân đạo" vào tuần trước.

Quan chức này cho rằng lời kêu gọi của bà Joly không phụ thuộc vào việc cả ba kỳ vọng gồm tiếp cận viện trợ, giải phóng con tin và giải thoát công dân nước ngoài được bảo đảm, mặc dù đó là những điều Canada đang tìm kiếm.

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.