Nhiều nước lên tiếng sau vụ đoàn tàu viện trợ Dải Gaza bị chặn

Vụ tấn công nhằm vào đoàn tàu viện trợ thuộc sáng kiến Global Sumud vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo đến Dải Gaza đang thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế.

Cảnh đổ nát sau cuộc tấn công của Israel tại trại tị nạn Al-Shati, phía Tây Gaza, ngày 9/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh đổ nát sau cuộc tấn công của Israel tại trại tị nạn Al-Shati, phía Tây Gaza, ngày 9/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong diễn biến mới nhất, ngày 19/5, ngoại trưởng 10 nước gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Bangladesh, Brazil, Colombia, Indonesia, Jordan, Libya, Maldives và Tây Ban Nha đã ra tuyên bố chung phản đối việc Israel chặn nhiều tàu trong đoàn và tạm giữ nhiều người tham gia trên các tàu đang trên đường tới Dải Gaza. Ngoại trưởng các nước này cho rằng hành động như vậy vi phạm luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế.

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn tuyên bố chung cho biết các nước phản đối “mạnh mẽ” các cuộc tấn công mới nhằm vào đoàn tàu, một phần của Sáng kiến nhân đạo mang tên Global Sumud, nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với tình trạng nhân đạo nghiêm trọng mà người dân Palestine tại Dải Gaza đang trải qua.

Các ngoại trưởng cũng nhắc lại các vụ Israel từng chặn các đoàn tàu quốc tế trước đây trên vùng biển quốc tế, đồng thời kêu gọi Israel trả tự do ngay lập tức cho toàn bộ những người bị bắt giữ và bảo đảm quyền lợi của họ.

Ban tổ chức đoàn tàu viện trợ Global Sumud cho biết quân đội Israel đã nổ súng chặn nhiều tàu trong đoàn này, sau đó đổ bộ để kiểm soát và tạm giữ hàng trăm nhà hoạt động quốc tế khi đoàn tàu nhân đạo hướng tới Dải Gaza đi qua vùng biển quốc tế tại Địa Trung Hải. Theo Ban xử lý khủng hoảng của đoàn tàu, ít nhất 347 người đến từ 40 quốc gia đã bị bắt giữ, trong đó có 74 công dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong thông báo mới nhất, Bộ Ngoại giao Israel đêm 19/5 cho biết lực lượng biệt kích hải quân Israel đã chặn toàn bộ hơn 50 tàu thuộc đội tàu. Toàn bộ 430 người đã được chuyển sang các tàu của Israel và đang trên đường tới Israel, nơi họ sẽ có thể gặp đại diện lãnh sự của mình.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Italia ngày 19/5 cho biết có 29 công dân Italia nằm trong số hơn 400 người bị Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) bắt giữ khi tham gia đội tàu cứu trợ nhân đạo của sáng kiến Global Sumud hướng tới Dải Gaza. Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani cho biết Rome đã yêu cầu Israel nhanh chóng trả tự do cho những công dân Italia bị bắt giữ, đồng thời bảo đảm các quyền cá nhân và tôn trọng nhân phẩm của họ.

Ông Tajani cũng yêu cầu phía Israel làm rõ thông tin liên quan đến việc IDF sử dụng vũ lực trong chiến dịch ngăn chặn đội tàu cứu trợ, đặc biệt là cáo buộc sử dụng đạn cao su bắn vào các tàu. Bộ Ngoại giao Italia hiện duy trì liên lạc với Đại sứ quán Italia tại Tel Aviv và các cơ quan chức năng Israel để theo dõi sát tình hình công dân bị bắt giữ.

Chính phủ Nam Phi cũng lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Thông cáo báo chí ngày 19/5 của Bộ Ngoại giao Nam Phi bày tỏ "quan ngại sâu sắc" trước các báo cáo cho thấy nhiều công dân Nam Phi bị lực lượng quân sự Israel bắt giữ khi tham gia đoàn tàu đang trên hải trình hướng về Dải Gaza. Tuyên bố của bộ này nhấn mạnh, đoàn tàu là một sáng kiến nhân đạo thuần túy mang tên Global Sumud do các tổ chức dân sự dẫn đầu, hoạt động với sứ mệnh hòa bình nhằm thu hút sự chú ý của dư luận thế giới đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo khẩn cấp tại Dải Gaza, đồng thời cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân Palestine.

Chính phủ Nam Phi cho rằng các biện pháp cưỡng chế của Israel làm dấy lên những quan ngại về nhân đạo, pháp lý và ngoại giao. Pretoria nhấn mạnh việc giam giữ hoặc kiểm soát tàu dân sự trên vùng biển quốc tế có thể đi ngược các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Đoàn tàu gồm 54 tàu xuất phát từ khu vực Marmaris của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 15/5 với mục tiêu phá vòng phong tỏa tại Dải Gaza. Ngoài những tàu bị chặn, một số tàu khác vẫn tiếp tục di chuyển hướng về Dải Gaza. Ban xử lý khủng hoảng cho biết còn ít nhất 8 tàu tiếp tục hành trình, trong đó tàu Sirius được cho là đang ở gần Gaza nhất. Các tổ chức tham gia đoàn tàu cho rằng luật pháp quốc tế bảo vệ các tàu dân sự hoạt động trên vùng biển quốc tế và kêu gọi mở hành lang nhân đạo cho Dải Gaza.

Đây là lần thứ ba trong chưa đầy một năm Israel tiến hành chiến dịch lớn nhằm vào các đoàn tàu viện trợ hướng tới Gaza. Hồi tháng 4 vừa qua, quân đội Israel từng chặn đoàn tàu gần đảo Crete của Hy Lạp và bắt giữ 177 nhà hoạt động. Trước đó, tháng 8/2025, Israel cũng chặn một đoàn tàu khác gồm hơn 40 tàu và khoảng 500 nhà hoạt động quốc tế.

Đoàn tàu trên là một phần của sáng kiến Global Sumud, liên minh hoạt động nhân đạo quốc tế thường tổ chức các chuyến tàu dân sự nhằm vận chuyển hàng viện trợ cho người Palestine tại Dải Gaza.

Có thể bạn quan tâm

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Ottawa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Canada mở rộng mạng lưới đối tác thương mại

Truyền thông quốc tế đưa tin, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ tiến hành chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10, với nội dung thúc đẩy hợp tác thương mại, năng lượng, quốc phòng và kết cấu hạ tầng.

Người di cư tại Ras Ajdir, khu vực biên giới giữa Libya và Tunisia. (Ảnh: THX)

EU giằng co trước các lựa chọn về vấn đề dân di cư

Di cư luôn là chủ đề gây nhiều tranh cãi và là “cuộc thử lửa” về tinh thần gắn kết, sự sẻ chia trách nhiệm và tương trợ vượt khó của châu Âu. Để nhiều quốc gia thống nhất cách tiếp cận trước thách thức là điều không dễ dàng, nhất là khi lợi ích an ninh của từng nước va chạm mạnh với giá trị cốt lõi và mục tiêu chung của khối.

Màn trình diễn áo dài. (Ảnh: Q.H)

Sắc màu Việt Nam tỏa sáng giữa lòng thành phố vùng Viễn Đông

Ngày 3/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, Viễn Đông Nga phối hợp Chính quyền thành phố Vladivostok tổ chức “Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026” - ngày hội văn hóa-kinh tế-du lịch mang đậm bản sắc Việt, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè Nga và quốc tế.

Sáng 28/7/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Thứ trưởng Ngoại giao Panama Carlos A. Hoyos đồng chủ trì Phiên Tham vấn chính trị lần thứ hai Việt Nam - Panama. Ảnh tư liệu: TTXVN

Cơ hội mở rộng hợp tác Việt Nam-Panama

Trải qua hơn 50 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Panama ngày càng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời phát huy vai trò của mỗi nước như một cầu nối giữa các khu vực năng động của thế giới.