Đoàn xe cứu trợ quy mô lớn tiến vào Dải Gaza

Ngày 29/10, khoảng 30 xe chở theo hàng cứu trợ đã vào Dải Gaza, đánh dấu đoàn xe cứu trợ quy mô lớn nhất vào dải đất hơn 2,3 triệu dân này kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng phát hồi đầu tháng gây nguy cơ thảm họa nhân đạo.
Đoàn xe tải chở hàng viện trợ di chuyển từ Ai Cập qua cửa khẩu Rafah vào Dải Gaza, ngày 21/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
Đoàn xe tải chở hàng viện trợ di chuyển từ Ai Cập qua cửa khẩu Rafah vào Dải Gaza, ngày 21/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong báo cáo cập nhật tình hình sáng 30/10, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết 33 xe chở nước, thực phẩm và thuốc thang đã tiến vào Gaza qua cửa khẩu Rafah, ở biên giới Ai Cập.

Đến nay đã có 117 xe cứu trợ nhân đạo vào được Dải Gaza, trong đó khoảng 70 xe chở thiết bị y tế và 60 xe chở thực phẩm và thức ăn dinh dưỡng, chỉ có 13 xe chở nước và thiết bị vệ sinh. Trước khi bị Israel phong tỏa hoàn toàn, mỗi ngày Dải Gaza đón nhận 500 xe hàng hóa cứu trợ.

OCHA cũng hoan nghênh việc Israel tạo điều kiện cho đoàn xe cứu trợ quy mô lớn vào Dải Gaza nhưng nhấn mạnh cần thêm nhiều xe nữa được vào thường xuyên hơn nữa để ngăn chặn tình hình nhân đạo đang xấu đi tại đây. Tình hình an ninh tại Dải Gaza có dấu hiệu xấu đi khi Cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine cho biết đã ghi nhận các vụ đột nhập các kho hàng cứu trợ. Giám đốc cơ quan này, Thomas White, phản ánh người dân đang ngày càng lo sợ và tuyệt vọng. Người phát ngôn UNRWA Juliette Touma cho biết đám đông người dân đã xông vào 4 kho chứa hàng cứu trợ ngày 28/10.

Trong khi đó, khi điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 29/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải tăng đáng kể lượng hàng hóa cứu trợ nhân đạo cho Dải Gaza.

Giới chức Nhà nước Do Thái cho biết sẽ sớm cho phép tăng cường vận chuyển hàng hóa cho người Palestine ở dải đất này. Một quan chức Mỹ giấu tên ngày 29/10 cho biết Israel cam kết cho phép 100 xe chở hàng cứu trợ vào Gaza mỗi ngày, đây là số lượng mà Liên hợp quốc cho là cần có để đảm bảo các nhu cầu cơ bản của người dân Gaza. OCHA đặc biệt nhấn mạnh nhu cầu cung cấp nhiên liệu để vận hành các thiết bị y tế, lọc nước và vệ sinh

Cơ quan Y tế Dải Gaza cho biết số người Palestine thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát đã vượt 8.000 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Xung đột bùng phát sau khi phong trào Hồi giáo Hamas, đang kiểm soát Dải Gaza, bất ngờ tấn công, xâm nhập lãnh thổ Israel hôm 7/10.

Phía Israel nhiều ngày qua không công bố số liệu thương vong mới. Trước đó, giới chức Israel cho biết cuộc xung đột đã khiến khoảng 1.400 người ở Israel thiệt mạng.

Những ngày qua, quân đội Israel đã thực hiện nhiều cuộc không kích, ném bom nhằm vào các mục tiêu Hamas trên Dải Gaza và đến nay đang thực hiện giai đoạn 2 của chiến dịch với cường độ tấn công cao hơn. Những con số trên đánh dấu lần xung đột gây thương vong nghiêm trọng nhất trong suốt nhiều thập kỷ xung đột Israel-Palestine.

Các hoạt động cứu trợ cho Dải Gaza cũng chỉ được phép thực hiện ở mức có giới hạn kể từ khi Israel tuyên bố phong tỏa hoàn toàn dải đất này, trong đó có việc cắt các nguồn cung nhu yếu phẩm, nước uống, điện và nhiên liệu mà phía Israel lo ngại sẽ phục vụ cả lực lượng Hamas.

Xung đột ngày càng leo thang sau khi phía Israel oanh kích Dải Gaza đêm 27/10, đánh dấu chiến dịch quân sự bước sang giai đoạn 2 với cường độ tấn công cao hơn. Ngày 29/10, người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cho biết lực lượng này đã tấn công hơn 450 mục tiêu Hamas trong 2 giờ trước đó, trong đó có các điểm được cho là trung tâm chỉ huy cùng nhiều địa điểm phóng tên lửa chống tăng của phong trào này.

Trong khi đó, Hamas cũng cho biết lực lượng này đụng độ với binh lính Israel xâm nhập tây bắc Dải Gaza cùng vũ khí và tên lửa chống tăng, lực này vẫn tiếp tục bắn rocket về phía Israel, trong đó có cả trung tâm Tel Aviv. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 29/10 cảnh báo khi thế giới sẽ phải chứng kiến thảm họa nhân đạo khi Israel đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở Dải Gaza.

Không chỉ người dân ở Dải Gaza mà người Palestine ở Bờ Tây cũng đang hứng chịu hậu quả của xung đột. Ngày 29/10, Bộ Ngoại giao Pháp ra thông cáo chỉ trích các cuộc tấn công “không thể chấp nhận được” của người định cư Israel nhằm vào người Palestine ở khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng, dẫn đến cái chết của một số dân thường Palestine ở Qusra và Sawiya, buộc một số cộng đồng phải di rời.

Bộ Ngoại giao Pháp bày tỏ lo ngại bạo lực do những người định cư gây ra đối với người Palestine ở Bờ Tây đang ngày càng gia tăng và kêu gọi chấm dứt ngay lập tức những hành động này. Paris kêu gọi chính quyền Israel thực hiện các biện pháp ngay lập tức để bảo vệ người dân Palestine.

Theo Bộ Y tế có trụ sở tại Ramallah, hơn 100 người Palestine đã thiệt mạng ở Bờ Tây kể từ khi giao tranh bùng phát ở Dải Gaza, chủ yếu là trong các cuộc tấn công của lực lượng Israel hoặc các cuộc tấn công của người định cư.

Có thể bạn quan tâm

Tòa nhà bị hư hại sau cuộc không kích tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ nối lại không kích Iran

Ngày 29/7, quân đội Mỹ đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran, đánh dấu lần đầu tiên Washington tấn công lãnh thổ Iran trở lại sau gần 1 tuần tạm dừng các hoạt động quân sự để tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao.

Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo đảm an ninh hàng hải và thúc đẩy giải pháp hai Nhà nước tại Trung Đông

Việt Nam kiên định ủng hộ quyền chính đáng và bất khả xâm phạm của nhân dân Palestine về tự quyết, cũng như việc Nhà nước Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc; đồng thời tiếp tục ủng hộ giải pháp hai Nhà nước, hướng tới một nền hòa bình công bằng, toàn diện và lâu dài tại Trung Đông.

Một con tàu bị lực lượng Houthi tấn công ngoài khơi cách thành phố al-Hudaydah của Yemen khoảng 64 hải lý về phía Tây Bắc, trên Biển Đỏ. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Kêu gọi giảm căng thẳng ở khu vực Biển Đỏ

Căng thẳng tại khu vực Biển Đỏ tiếp diễn khi lực lượng Houthi tại Yemen phóng tên lửa nhằm vào lãnh thổ Saudi Arabia và liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu không kích nhiều mục tiêu của Houthi. Trước diễn biến nguy hiểm tại khu vực này, Liên hợp quốc và nhiều nước kêu gọi các bên giảm căng thẳng.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chia rẽ về hoạt động quân sự nhằm vào Iran

Bất đồng trong Quốc hội Mỹ bộc lộ rõ liên quan xung đột với Iran, khi Hạ viện ngày 23/7 thông qua một nghị quyết về hạn chế quyền của tổng thống trong việc phát động các hoạt động quân sự chống Iran mà không có sự chấp thuận của Quốc hội, còn Thượng viện cùng ngày lại bác bỏ một nghị quyết tương tự.

Khói bốc lên sau vụ không kích tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nỗ lực ngoại giao ngăn xung đột lan rộng ở Trung Đông

Trong bối cảnh giao tranh ở Trung Đông tiếp tục leo thang nghiêm trọng, các nỗ lực ngoại giao đang được khẩn trương thúc đẩy, Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan Asim Munir đã nhất trí tăng cường phối hợp nhằm bảo đảm an ninh khu vực.

Quang cảnh Eo biển Hormuz ngày 20/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ căng thẳng trên Biển Đỏ

Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc trước nguy cơ căng thẳng leo thang trên tuyến hàng hải ở Biển Đỏ sau lời đe dọa phong tỏa của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào Saudi Arabia, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và ngoại giao.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tehran, Iran, tháng 12/2025. (Ảnh: Xinhua/Shadati)

Iran cáo buộc Mỹ không muốn giảm căng thẳng

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn nguồn báo “Times of Israel” ngày 20/7 cho biết, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đánh giá, các động thái quân sự của Mỹ chứng tỏ Washington không quan tâm đến việc chấm dứt leo thang căng thẳng gần đây với Tehran.