99 công trình nhận giải thưởng Lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội

Những tác giả được vinh danh là “hạt nhân” quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các lĩnh vực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu, sản xuất và bảo đảm kỹ thuật.

Trao chứng nhận cho 99 công trình được nhận giải thưởng Lao động sáng tạo.
Trao chứng nhận cho 99 công trình được nhận giải thưởng Lao động sáng tạo.

Sáng 13/6, Bộ Quốc phòng tổ chức chương trình Tổng kết, trao Giải thưởng Lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam lần thứ I.

Đây là năm đầu tiên giải thưởng được tổ chức, đánh dấu bước phát triển mới trong việc khuyến khích, động viên cán bộ, đoàn viên Công đoàn phát huy trí tuệ, tinh thần đổi mới sáng tạo, đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đánh giá, ghi nhận, biểu dương, khen thưởng tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia giải thưởng.

Qua đó cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động toàn quân tiếp tục đẩy mạnh học tập, nghiên cứu khoa học, tự tin vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Dự chương trình có các đồng Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

img-2142-6305.jpg
Các đại biểu tham quan gian trưng bày các sản phẩm sáng tạo tiêu biểu.

Những năm qua, phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" trong Công đoàn Quân đội đã phát triển sâu rộng, trở thành động lực quan trọng khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên và người lao động trong toàn quân.

Từ thực tiễn công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, sản xuất, sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật đến các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế..., đã xuất hiện nhiều sáng kiến, đề tài có giá trị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Giải thưởng lần thứ I có 208 công trình (gồm 56 đề tài, 152 sáng kiến) của 775 tác giả thuộc 11/39 đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (nơi có tổ chức công đoàn) tham gia, với 10 chuyên ngành: công nghệ thông tin; hóa học, môi trường; giáo dục đào tạo-huấn luyện quân sự; vũ khí đạn; điện tử, viễn thông, tự động hóa; cơ khí, động lực, công trình quân sự; hậu cần quân sự; y, dược học quân sự; lĩnh vực khác.

Các công trình tham gia hướng mạnh vào các vấn đề mới, nhất là sự phát triển của khoa học công nghệ. Có 32,3% công trình nghiên cứu liên quan đến điện tử, tự động hóa, công nghệ thông tin, chuyển đổi số; 31,7% công trình nghiên cứu liên quan đến cơ khí động lực, công trình quân sự; 25,5% công trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực vũ khí đạn; 10,5% công trình liên quan đến hóa học, vật liệu và y dược.

Đa số các công trình tham gia giải thưởng cơ bản đã được ứng dụng vào thực tiễn tại đơn vị, đem lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là các đơn vị: Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Quân chủng Phòng không-Không quân, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Binh đoàn 20, Quân khu 4...

Cơ quan Thường trực Giải thưởng đã phối hợp Cục Khoa học quân sự thẩm định cụ thể hồ sơ, tài liệu và các nội dung minh chứng của các công trình đề nghị giải cao.

Qua kiểm tra, các công trình được đề xuất Giải thưởng lần thứ I đều có hàm lượng trí tuệ cao, chất lượng tốt, hiệu quả thiết thực về quốc phòng-an ninh, kinh tế-xã hội; được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có cách tiếp cận, khai thác những vấn đề mới, sáng tạo, được đánh giá nghiệm thu chặt chẽ từ cơ sở.

img-2144-303.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao việc Giải thưởng hướng mạnh về cơ sở và người lao động trực tiếp, lấy hiệu quả, giá trị làm lợi làm tiêu chí quan trọng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng khẳng định Giải thưởng thật sự trở thành nơi hội tụ trí tuệ, khát vọng và tinh thần cống hiến của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động toàn quân. Những tác giả được vinh danh là “hạt nhân” quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các lĩnh vực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu, sản xuất và bảo đảm kỹ thuật.

Để phong trào lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội tiếp tục phát triển đúng hướng, đi vào chiều sâu, thực chất, Bộ trưởng Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn trong toàn quân quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới; cụ thể hóa bằng chương trình hành động thiết thực, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Mỗi cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị và tổ chức công đoàn phải thật sự coi phát triển khoa học công nghệ là nhiệm vụ trọng tâm, động lực trực tiếp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, nguồn lực, thời gian để cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Tổ chức công đoàn phải thật sự là cầu nối tin cậy giữa người lao động với cấp ủy, chỉ huy và doanh nghiệp, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí dám đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong mỗi đoàn viên, người lao động.

img-2147-7280.jpg
Đại biểu dự chương trình.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” phải gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sửa chữa, sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, khám, chữa bệnh của từng đơn vị, doanh nghiệp.

Dịp này, 7 tập thể và 14 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng; 99 công trình được trao Chứng nhận của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (2 giải Nhất, 15 giải Nhì, 45 giải Ba, 37 giải Khuyến khích). Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo cho chủ nhiệm các công trình đoạt giải Nhất, Nhì, Ba.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình "Dân vận khéo 1+10" được Đảng ủy phường Thái Bình triển khai bài bản, nhận được sự tham gia của các đảng viên.

Tất cả 104 xã, phường của tỉnh Hưng Yên đã tổ chức ra mắt mô hình “Dân vận khéo 1+10”

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên cho biết: Hôm qua (12/6), phường Thái Bình là địa phương cuối cùng của tỉnh tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình “Dân vận khéo 1+10”. Đây là mô hình có sức lan tỏa và hiệu quả thiết thực trong thực tiễn cuộc sống, thể hiện sự sáng tạo của tỉnh trong công tác dân vận.

Tin nổi bật ngày 12/6: Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương; Nhiều hội đồng thi sử dụng thiết bị phòng chống gian lận bằng công nghệ cao

Tin nổi bật ngày 12/6: Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương; Nhiều hội đồng thi sử dụng thiết bị phòng chống gian lận bằng công nghệ cao

Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương; Nhiều hội đồng thi sử dụng thiết bị quét an ninh, phòng chống gian lận bằng công nghệ cao; Tòa án Tối cao Pháp mở phiên giám đốc thẩm đối với vụ kiện của bà Trần Tố Nga vào ngày 16/6… là một số tin nổi bật trong ngày 12/6.

Tu sửa, nâng cấp vỏ mộ liệt sĩ là chính sách mới mang tính đặc thù, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của tỉnh Cà Mau.

Cà Mau hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 1.200 mộ liệt sĩ tại gia đình

Chiều 12/6, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau Phạm Quốc Sử, cho biết theo chính sách mới mang tính đặc thù vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, tới đây Cà Mau sẽ triển khai việc hỗ trợ thân nhân, gia đình trong việc xây mới vỏ mộ và sửa chữa, nâng cấp mộ liệt sĩ đang an táng tại phần đất gia đình bị hư hỏng, xuống cấp.

Hơn 2.000 hội viên, thanh niên có mặt tại buổi lễ.

Triển khai các công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị 700 triệu đồng

Ngày 12/6, tại Quảng trường Ngọ Môn (thành phố Huế), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ khởi động chặng 2 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026. Điểm nhấn của buổi lễ là màn đồng diễn semaphore, xếp hình nghệ thuật của hơn 2.000 hội viên, thanh niên trên nền ca khúc “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Các đồng chí lãnh đạo xã Thanh Yên cùng nhà đầu tư cung cấp thông tin cụ thể, rõ ràng về các dự án và vùng quy hoạch dự án đến cán bộ, nhân dân thôn Thanh Trường.

Điện Biên: Xã Thanh Yên - Khi cam kết chuyển thành hành động

Thực hiện cam kết tạo thuận lợi và triển khai ngay việc giải phóng mặt bằng để "đón" nhà đầu tư, tập thể lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Thanh Yên (tỉnh Điện Biên) đã về từng thôn dân cư để triển khai đến nhân dân rõ chủ trương, rõ thời điểm và rõ trách nhiệm từng cấp, từng ngành, từng người...

Quang cảnh Ngày hội Gia đình tỉnh Cà Mau năm 2026 tại Cà Mau với chủ đề “Gia đình hạnh phúc-Quốc gia thịnh vượng”.

Cà Mau xây dựng hệ giá trị gia đình bền vững

Sáng 12/6, Cà Mau tổ chức Ngày hội Gia đình tỉnh Cà Mau năm 2026, với chủ đề “Gia đình hạnh phúc-Quốc gia thịnh vượng”. Sự kiện nhằm đánh giá 25 năm thực hiện công tác gia đình và tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc tại địa phương.

[Video] Hà Nội dự kiến thu hẹp diện hỗ trợ đổi xe máy điện

[Video] Hà Nội dự kiến thu hẹp diện hỗ trợ đổi xe máy điện

Hôm nay 12/6, HĐND TP Hà Nội bắt đầu kỳ họp thứ 4 xem xét nhiều nội dung, trong đó có Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng.