91 phim dự tranh giải Bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam 2023

Năm nay, có tới 91 phim thuộc các thể loại dự Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIII, với 16 phim truyện, 31 phim tài liệu, 19 phim khoa học, 25 phim hoạt hình. Ở thể loại phim truyện, các phim tranh giải đều là những phim thu hút được sự chú ý của khán giả.
Buổi họp báo Liên hoan phim Việt Nam 2023 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức. (Ảnh: NAM NGUYỄN)
Buổi họp báo Liên hoan phim Việt Nam 2023 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Số lượng phim dự thi đông đảo

Tại cuộc họp báo Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIII diễn ra tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, đây là lần đầu tiên thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đăng cai tổ chức Liên hoan phim, cũng đúng vào dịp "thành phố ngàn hoa" chào mừng kỷ niệm 130 năm thành lập.

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIII đem tới cơ hội thuận lợi để tỉnh Lâm Đồng giới thiệu tới du khách, bạn bè trong nước và quốc tế về thành phố Đà Lạt xinh đẹp, mộng mơ với nhiều cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, khí hậu ôn hòa và con người Đà Lạt thân thiện, mến khách - một điểm đến lý tưởng được "kết tinh kỳ diệu từ đất lành".

91 phim dự thi gồm: 16 phim truyện, 31 phim tài liệu, 19 phim khoa học, 25 phim hoạt hình.

56 bộ phim được tuyển chọn vào Chương trình phim toàn cảnh (Panorama) gồm: 14 phim truyện, 20 phim tài liệu, 4 phim khoa học, 18 phim hoạt hình.

Bên cạnh đó, Liên hoan phim cũng khẳng định vị trí là sự kiện điện ảnh hàng đầu, là cơ hội để các nghệ sĩ và các nhà hoạt động điện ảnh trên cả nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau, tạo nguồn cảm hứng cho ra đời nhiều bộ phim có chất lượng tốt hơn, chọn được những bối cảnh ưng ý nhất cho những bộ phim tiếp theo trong hành trình sáng tác nghệ thuật của mình.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, năm nay số lượng phim dự thi đông đảo và thuộc nhiều thể loại. Phim truyện có phim của Nhà nước đặt hàng, phim tư nhân. Phim tài liệu, khoa học ngoài của các đơn vị Nhà nước sản xuất, còn có phim của các sinh viên của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội thực hiện.

Hạng mục thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả tại Liên hoan phim là Phim truyện dự thi. Năm nay, số lượng phim truyện dự thi được cho là khá phong phú, từ đề tài đến đơn vị sản xuất, khi có cả phim Nhà nước đặt hàng như “Hồng Hà nữ sĩ”, “Đào, phở và piano”, phim tư nhân ăn khách như “Nhà bà Nữ”, “Đất rừng phương nam”, “Em và Trịnh”..., và đặc biệt có sự trở lại của đạo diễn kỳ cựu, NSND Đặng Nhật Minh với tác phẩm mới nhất về cốt cách, tinh thần người Hà Nội “Hoa nhài”.

Trong hơn hai năm qua, kể từ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII, ngành Điện ảnh đã có những tín hiệu đáng mừng về số lượng phim và chất lượng phim. Điều đó cho thấy, sau đại dịch Covid, dù còn nhiều khó khăn nhưng ngành Điện ảnh không chỉ đang trên đà phục hồi hoàn toàn mà còn có những bước chuyển mạnh mẽ với phương châm “quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến".

Danh sách 16 phim truyện dự Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIII

578

9

Cô gái từ quá khứ

Con Nhót mót chồng

Đào, phở và piano

Đất rừng phương Nam

Em và Trịnh

FANTI

Hoa nhài

Hồng Hà nữ sĩ

Kẻ ẩn danh

Mẹ ơi, Bướm đây

Mười: Lời nguyền trở lại

Người vợ cuối cùng

Nhà bà Nữ

Tro tàn rực rỡ

Nói về sự hiện diện của “Đất rừng phương nam” trong danh sách phim dự thi, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, các hội đồng, các ban giám khảo sẽ quyết định kết quả dự thi, còn những phản ứng, ý kiến của khán giả sẽ thể hiện ở giải thưởng Phim được yêu thích nhất do khán giả bình chọn.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành tại buổi họp báo.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành tại buổi họp báo.

Sẽ có 3 ban giám khảo chấm các hạng mục Phim truyện, Phim Tài liệu, khoa học và Phim hoạt hình, mỗi ban giám khảo có từ 5-9 thành viên tùy thuộc vào thể loại. Danh sách Ban giám khảo sẽ được công bố trước Liên hoan phim 1 tuần.

Về cơ cấu giải thưởng, có 20 giải dành cho phim (gồm giải Bông sen vàng, Bông sen bạc, giải của Ban giám khảo) ở các hạng mục, và 24 giải cho cá nhân, trong đó có giải dành cho Đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc nhất. Ngoài ra, khán giả có thể bình chọn cho phim được yêu thích nhất trong Chương trình Điện ảnh Toàn cảnh, thông qua giải Phim được yêu thích nhất.

Trong hơn hai năm qua, kể từ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII, ngành Điện ảnh đã có những tín hiệu đáng mừng về số lượng phim và chất lượng phim. Điều đó cho thấy, sau đại dịch Covid, dù còn nhiều khó khăn nhưng ngành Điện ảnh không chỉ đang trên đà phục hồi hoàn toàn mà còn có những bước chuyển mạnh mẽ với phương châm “quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến".

Thứ trưởng Tạ Quang Đông

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng sẽ trao tặng giải thưởng Lâm Đồng - Cao nguyên hùng vĩ dành cho phim truyện tham gia liên hoan có bối cảnh được quay tại Lâm Đồng.

Bữa tiệc điện ảnh dành cho khán giả Lâm Đồng

Lần đầu tiên tổ chức tại Đà Lạt, Liên hoan phim Việt Nam dành cho khán giả phố núi một bữa tiệc điện ảnh đúng nghĩa với tràn ngập các sự kiện chiếu phim, giao lưu khán giả - đoàn làm phim, triển lãm, hội thảo…

Các phim tham dự Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIII (trong các chương trình Phim dự thi, Toàn cảnh điện ảnh và Chương trình phim Việt Nam có bối cảnh tại Đà Lạt qua các thời kỳ) sẽ được chiếu tại rạp Cinestar, thành phố Đà Lạt và rạp Cinestar huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông thông tin về Liên hoan phim.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông thông tin về Liên hoan phim.

Ngoài ra, khán giả Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh cũng được thưởng thức một số phim dự Liên hoan phim thông qua Tuần phim "Chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII" được tổ chức tại 3 thành phố vào tháng 11. Đồng thời, Ban Tổ chức phối hợp với VTV dự kiến phát sóng một số bộ phim truyện điện ảnh Việt Nam, phim tài liệu, phim hoạt hình đã từng được giải thưởng cao trong các kỳ Liên hoan phim Việt Nam trước đây.

Ban Tổ chức Liên hoan phim cũng tổ chức một số buổi chiếu phim ngoài trời tại Học viện Lục quân Đà Lạt, Quảng trường Lâm Viên thành phố Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông..., trong đó sẽ có các buổi đoàn phim ra mắt và giao lưu khán giả.

Khán giả cũng có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với các nghệ sĩ qua hai cuộc giao lưu với sinh viên trường Đại học Đà Lạt (tổ chức vào ngày 22/11) và với học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Lâm Đồng (ngày 23/11).

Ngoài ra, tại Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, từ ngày 21/11 sẽ diễn ra triển lãm “Đà Lạt - Khơi nguồn cảm hứng điện ảnh” do Viện Phim Việt Nam chủ trì.

Tâm điểm của Liên hoan phim là Lễ Khai mạc, được được truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ ngày 21/11 trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lâm Đồng; và Lễ Bế mạc và Trao giải thưởng được truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ ngày 25/11 trên VTV2 và VTV9 và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lâm Đồng.

Đây cũng là lần đầu tiên lễ khai mạc và bế mạc Liên hoan phim được tổ chức ngoài trời, với số lượng lớn đại biểu và khán giả tham dự.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Phạm S thông tin về các hoạt động tại thành phố Đà Lạt hưởng ứng Liên hoan phim.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Phạm S thông tin về các hoạt động tại thành phố Đà Lạt hưởng ứng Liên hoan phim.

Về phía tỉnh Lâm Đồng, ông Phạm S- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh cũng tổ chức một số hoạt động hưởng ứng Liên hoan phim, như cuộc thi “Tìm hiểu 70 năm Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam”, Tuần lễ phát triển thương hiệu du lịch Đà Lạt qua Điện ảnh, Triển lãm ảnh nghệ thuật “Đà Lạt Xưa” và các gian hàng tiêu biểu về ngành nghề trọng tâm của thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng tại ven bờ hồ Xuân Hương, Triển lãm thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội, các đồ án quy hoạch, các dự án thu hút đầu tư của thành phố Đà Lạt qua 130 năm hình thành và phát triển, kết hợp trưng bày các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của thành phố tại Trung tâm Triển lãm Quảng trường Lâm Viên…

Có thể bạn quan tâm

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.