80 năm Quân khu 3-Bản hùng ca từ châu thổ sông Hồng”

Tối 27/10, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức Chương trình giao lưu với chủ đề “80 năm Quân khu 3-Bản hùng ca từ châu thổ sông Hồng” nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 3 (31/10/1945-31/10/2025).

Thượng tướng Nguyễn Thế Trị và Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Trương Thị Tám phát biểu giao lưu với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 3.
Thượng tướng Nguyễn Thế Trị và Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Trương Thị Tám phát biểu giao lưu với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 3.

Dự chương trình có: Đại tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân khu 3; đồng chí Nguyễn Đức Kiên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Trương Thị Tám (tỉnh Hưng Yên); Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3; Thiếu tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3...

Mở đầu chương trình là tiết mục nghệ thuật sân khấu hóa “Hào khí từ ngàn xưa” với giai điệu “Mẹ sông Hồng” sâu lắng, khơi dậy trong lòng người xem niềm tự hào về mảnh đất thiêng liêng-nơi khởi nguồn văn minh lúa nước và cũng là chiếc nôi của truyền thống cách mạng anh hùng.

1-qk3gl.jpg
Tiết mục văn nghệ trong chương trình giao lưu.

Phóng sự “Bản hùng ca từ châu thổ sông Hồng” tái hiện sinh động lịch sử hình thành, phát triển của lực lượng vũ trang Quân khu 3–từ những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời bình.

2-qk3gl.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình giao lưu.

Trong dòng chảy 80 năm ấy, biết bao chiến công lừng lẫy đã đi vào lịch sử: “Sấm đường 5”, “Cát Bi rực lửa”, “Đường 10 quật khởi”... Hàng vạn chiến sĩ Quân khu 3 đã chiến đấu, hy sinh anh dũng, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972, cùng cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Họ là những con người “hiên ngang trong bão tố, vững chãi giữa thời bình, kiêu hãnh trên hành trình đi tới tương lai”.

Điểm nhấn xúc động của chương trình là phần giao lưu với hai nhân chứng lịch sử: Thượng tướng Nguyễn Thế Trị, nguyên Tư lệnh Quân khu 3, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trương Thị Tám, “nữ du kích Hoàng Ngân”, người từng dùng chiếc đòn gánh đánh giặc trên đê Phương Trù (Hưng Yên). Qua những câu chuyện mộc mạc nhưng đầy hào khí, người xem được sống lại một thời “mỗi tấc đất là một chiến hào”, nơi sức mạnh của nhân dân hòa quyện cùng ý chí của người lính.

img-1041.jpg
Thiếu tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu phát biểu giao lưu với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu.

Thượng tướng Nguyễn Thế Trị chia sẻ: “Hình ảnh chiếc đòn gánh và khẩu súng dựa vào nhau chính là biểu tượng giản dị mà vĩ đại cho sức mạnh quân-dân. Chính sự gắn bó máu thịt ấy đã tạo nên những huyền thoại trong lịch sử đấu tranh của Quân khu 3”. Còn bà Trương Thị Tám xúc động chia sẻ: “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh. Sức mạnh của dân tộc ta bắt nguồn từ những điều giản dị nhất-từ tình yêu quê hương, yêu đồng bào”.

Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, với hai phóng sự “Lá chắn thời bình”; “Sức mạnh quân đội trong thời đại mới” và phần giao lưu với Thiếu tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu; Đại tá Bùi Xuân Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng, cùng Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Thị Thùy, Điều dưỡng viên Bệnh viện Quân y 7, nữ chiến sĩ mũ nồi xanh từng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan đã khắc họa rõ nét hình ảnh người lính Quân khu 3 hôm nay. Dù trong mưa bão, dịch bệnh hay ở tận vùng đất xa xôi, họ vẫn giữ vững bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”, sẵn sàng hy sinh vì nhân dân, vì hòa bình và hạnh phúc của con người.

img-1154.jpg
Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 và Thiếu tướng Lương Văn Kiểm, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 3 tặng hoa cho ekip sản xuất chương trình.

Chương trình khép lại bằng các ca khúc “Trái tim người chiến sĩ”, “Hát mãi khúc quân hành”, “Vinh quang người lính Quân khu 3” truyền đi thông điệp nhân văn sâu sắc, người chiến sĩ Quân khu 3 hôm nay không chỉ bảo vệ Tổ quốc mà còn mang hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình đến với bạn bè năm châu.

Với sự kết hợp giữa phóng sự, sân khấu hóa và giao lưu trực tiếp, chương trình “80 năm Quân khu 3–Bản hùng ca từ châu thổ sông Hồng” không chỉ là đêm nghệ thuật, mà còn là bản trường ca tri ân, tiếp nối và lan tỏa tinh thần “Đoàn kết-Chủ động-Sáng tạo-Hy sinh-Chiến thắng” giá trị bất biến làm nên truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang Quân khu 3 suốt tám thập kỷ qua.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.