80 năm ngành nông nghiệp và môi trường: Khẳng định vị thế, vững bước hội nhập

Trong 80 năm qua, Việt Nam từ chỗ thiếu lương thực đã vươn lên thành cường quốc xuất khẩu gạo, cà-phê, gỗ, thủy sản; môi trường, tài nguyên được quản lý chặt chẽ, khẳng định vị thế trong phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu tại buổi họp báo.
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu tại buổi họp báo.

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến tại buổi họp báo công bố các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức chiều 18/8, tại Hà Nội.

Triển lãm ngành nông nghiệp và môi trường là một trong các hoạt động lớn, trọng điểm trong năm 2025 của ngành nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) và 80 năm Ngày truyền thống ngành nông nghiệp và môi trường (14/11). Đây là dịp để giới thiệu và tôn vinh những thành tựu to lớn mà Ngành Nông nghiệp và Môi trường đã đạt được trong 80 năm hình thành và phát triển.

Nông nghiệp-trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực trong mọi hoàn cảnh

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh: Trong suốt 80 năm qua, mỗi giai đoạn phát triển của đất nước đều in dấu những điểm sáng lịch sử, được soi rọi bởi cơ chế, chính sách của Chính phủ và hệ thống pháp luật của Quốc hội. Thành tựu hôm nay là kết quả của sự nỗ lực kiên cường, đồng bộ và quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng toàn dân tộc.

Trong kháng chiến chống Pháp, công tác chi viện cho chiến trường Điện Biên Phủ là nhiệm vụ sống còn, đòi hỏi sự cân đối toàn diện về nhân lực, lương thực, vũ khí và điều kiện thời tiết để làm nên “chiến thắng chấn động địa cầu”. Đến kháng chiến chống Mỹ, tinh thần “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, cùng phong trào “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” đã thể hiện sức mạnh tổng lực của dân tộc, đưa đất nước đến ngày thống nhất.

thu-truong-tien-2-8477.jpg
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến trả lời báo chí về hoạt động kỷ niệm của ngành nông nghiệp và môi trường dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam đã tạo nên bước ngoặt lịch sử: từ chỗ phải nhập khẩu 2-3 triệu tấn gạo, đến năm 1989 đã xuất khẩu lô gạo đầu tiên. Ngày nay, gạo, thủy sản, gỗ, chè, cà-phê, trái cây… đã khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới. Chỉ riêng năm vừa qua, Việt Nam xuất khẩu hơn 9 triệu tấn gạo, đứng thứ ba toàn cầu về thủy sản, đồng thời trở thành một trong những cường quốc xuất khẩu gỗ với kim ngạch gần 17 tỷ USD. Cây cà-phê, với diện tích khoảng 700.000ha và năng suất nhiều nơi đạt tới 4 tấn/ha, đã đưa Việt Nam trở thành trung tâm cà-phê hàng đầu thế giới, đặc biệt ở phân khúc Robusta, Arabica và specialty coffee.

Ngay cả trong giai đoạn khó khăn của đại dịch Covid-19, nông nghiệp vẫn chứng tỏ vai trò trụ đỡ khi bảo đảm an ninh lương thực cho hơn 100 triệu dân và duy trì xuất khẩu. Điều này cho thấy tiềm năng và thế mạnh của ngành vẫn còn rất lớn, mở ra cơ hội phát triển bền vững trong tương lai.

Song hành với phát triển kinh tế, lĩnh vực tài nguyên và môi trường cũng đạt nhiều dấu ấn. Việt Nam đã ban hành Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đất đai cùng nhiều nghị định, thông tư nhằm quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, khoáng sản, đất đai, hướng tới cân bằng trên ba trụ cột: kinh tế-xã hội-môi trường. Các vấn đề ô nhiễm sông ngòi, chất thải rắn, chất thải nguy hại và chất thải đô thị từng bước được kiểm soát thông qua khung pháp lý ngày càng hoàn thiện.

Những thành quả đó phản ánh sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, đồng thời khẳng định vai trò trung tâm của người nông dân- “người chỉ huy” trên mặt trận kinh tế nông nghiệp. Từ Nghị quyết 19 đến Quyết định 150, nhiều chính sách về nông nghiệp, nông thôn, đất đai, khoáng sản, địa chất và môi trường đã được cụ thể hóa, nhằm phát huy tối đa tiềm năng quốc gia, đưa Việt Nam phát triển bền vững, tự tin hội nhập sâu rộng với thế giới.

Tái hiện thành tựu 80 năm ngành nông nghiệp và môi trường

Chia sẻ về chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945–2/9/2025), ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp cho biết, trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), ngành nông nghiệp và môi trường sẽ giới thiệu triển lãm chuyên đề với chủ đề “80 năm phát triển nông nghiệp và môi trường vì sự thịnh vượng quốc gia và tương lai bền vững”, diễn ra từ ngày 28/8-5/9 tại Hall 1, tòa nhà Kim Quy.

Triển lãm được thiết kế thành 5 không gian chủ đề. Thứ nhất, khởi nguồn và phát triển (1945-1986) nhằm tái hiện hành trình vượt khó, đóng góp của ngành Nông nghiệp trong kháng chiến, xây dựng hợp tác xã, bảo đảm lương thực thời kỳ bao cấp.

phoi-canh-gian-hang-cua-nganh-nong-nghiep-va-moi-truong-15145756-2410.jpg
Phối cảnh gian hàng của ngành nông nghiệp và môi trường tại Triển lãm. (Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

Thứ hai, đổi mới và hội nhập (1986-2020) – thành tựu 2020-2025 nhằm thể hiện dấu ấn trong xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh lương thực, tham gia WTO, phát triển OCOP, nông nghiệp hữu cơ, xuất khẩu nông sản.

Thứ ba, bảo vệ môi trường, tài nguyên và lâm nghiệp nhằm giới thiệu các chính sách phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên và quản lý tài nguyên.

Thứ tư, tầm nhìn tương lai – đổi mới công nghệ, hướng tới nền nông nghiệp xanh nhằm trưng bày giải pháp nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, giám sát viễn thám thông minh.

Thứ năm, giao lưu quốc tế, hội nhập toàn cầu nhằm khẳng định hợp tác hiệu quả với FAO, IFAD, ASEAN, EU, RCEP cùng nhiều quốc gia đối tác như Nhật Bản, Hàn Quốc…

Song song với triển lãm trực tiếp, Bộ cũng tổ chức triển lãm trực tuyến ứng dụng công nghệ VR/AR, 3D, mang lại trải nghiệm đa chiều về lịch sử, thành tựu và tầm nhìn tương lai của ngành.

Ngoài ra, tại khu Không gian Sáng tạo để Kiến thiết (Trung tâm Triển lãm Quốc gia), Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổ chức Triển lãm thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP, gồm 5 khu vực: Hành trình di sản; Sáng tạo đương đại; Giao thoa văn hóa; Trải nghiệm-tương tác; Giao thương-kết nối toàn cầu. Các hoạt động kết nối, giao thương và trải nghiệm sản phẩm OCOP sẽ diễn ra cả trực tiếp và trực tuyến, ứng dụng công nghệ thực tế ảo, nhằm tôn vinh tinh hoa nghề thủ công và quảng bá sản phẩm OCOP 4-OCOP 5 sao của các địa phương.

Đặc biệt, hưởng ứng chuỗi hoạt động kỷ niệm, Ban Tổ chức triển khai chiến dịch truyền thông số gồm: Cuộc thi sáng tạo nội dung “Tự hào Nông sản Việt”; Tuần lễ “Tự hào Nông sản Việt” trên TikTok Shop; cùng 5 phiên livestream chuyên đề về OCOP, trái cây Việt, thủ công mỹ nghệ, trà, cà-phê và gạo Việt Nam. Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa bán hàng trực tuyến với kể chuyện văn hóa vùng miền, giúp người tiêu dùng không chỉ mua sắm mà còn hiểu thêm về giá trị truyền thống gắn liền với từng sản phẩm.

Triển lãm ngành Nông nghiệp và Môi trường là hoạt động trọng điểm năm 2025, chào mừng 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) và 80 năm thành lập Bộ Canh Nông-tiền thân của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Sự kiện giới thiệu và tôn vinh thành tựu nổi bật của ngành trong bảo đảm an ninh lương thực, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi xanh, bảo vệ tài nguyên; đồng thời tái hiện bản sắc văn hóa các dân tộc, quảng bá sáng tạo đương đại của làng nghề. Triển lãm khẳng định vai trò thủ công mỹ nghệ trong kinh tế văn hóa, góp phần nâng tầm thương hiệu quốc gia và quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, bền vững, giàu bản sắc.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Quốc hội trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG. (Ảnh: BRG)

Chủ tịch Tập đoàn BRG Nguyễn Thị Nga được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Tại Lễ kỷ niệm 50 năm Hành trình kiến tạo phát triển của Tập đoàn BRG, doanh nhân Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị SeABank, Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam đã vinh dự được phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn tại buổi làm việc với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). (Ảnh: Yến Phạm)

Đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực tài chính và đầu tư giữa Việt Nam và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế

Chiều 11/9, tại thủ đô Paris (Cộng hòa Pháp), Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) Mathias Cormann, trao đổi về định hướng hợp tác trong thời gian tới, trong đó tập trung vào lĩnh vực tài chính công, thuế, đầu tư, tài chính xanh và cải cách thể chế.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì làm việc với các cơ quan, doanh nghiệp xây dựng nhằm tháo gỡ một số vướng mắc phát sinh. (Ảnh: TRANG LIÊN)

Mở đường cho đội ngũ Tổng thầu Việt

Thực tiễn triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn đang đặt ra yêu cầu hoàn thiện cơ chế lựa chọn, tổ chức và quản lý nhà thầu. Các doanh nghiệp kiến nghị đổi mới cơ chế Tổng thầu, tổ chức gói thầu, sử dụng nhà thầu phụ và phân bổ rủi ro, tạo điều kiện để nâng cao năng lực, làm chủ công nghệ, từng bước đảm nhận những dự án lớn.

Việc phân cấp ngân sách cần gắn với yêu cầu bảo đảm nguồn lực để chính quyền cơ sở thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: VL)

Trao quyền phân cấp ngân sách, bảo đảm nguồn lực cho cấp xã

Sau hơn một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã cần được bảo đảm nguồn lực tương ứng với nhiệm vụ. Trước chênh lệch về điều kiện phát triển và khả năng thu giữa các địa bàn, Bộ Tài chính đề nghị giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi theo thực tiễn.

Trung Quốc là một trong những thị trường có hệ sinh thái thương mại điện tử xuyên biên giới phát triển mạnh. (Ảnh: Cục Thương mại điện tử)

Tăng cường đào tạo thực tiễn, nâng năng lực xuất khẩu trực tuyến

Thương mại điện tử xuyên biên giới, đang trở thành một kênh quan trọng giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế. Mô hình này đang mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm phù hợp tiếp cận trực tiếp khách hàng và đối tác tại nhiều quốc gia thông qua các nền tảng số.

(Ảnh minh họa: kitco.com)

Sáng 12/9, giá bạc thế giới phục hồi về mức hơn 64 USD/ounce

Sáng 12/9, giá bạc thế giới tăng lên mức 64,37 USD/ounce. Giá kim loại trắng đang có dấu hiệu phục hồi bất chấp CPI lõi của Mỹ cao hơn dự kiến, khi bên mua hướng tới việc đưa giá trở lại biên độ 65-70 USD, trong bối cảnh định hướng chính sách của FED, lãi suất và đồng USD đang trở thành tâm điểm được chú ý tới.

Khách hàng đang lựa chọn sản phẩm có tick xanh tại điểm bán thuộc hệ thống bán lẻ SATRA. (Ảnh: SATRA)

SATRA đưa sản phẩm “Tick xanh” đến bếp ăn học đường

Bữa ăn học đường chỉ tạo được niềm tin khi nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, quá trình giao nhận được công khai và quy trách nhiệm của từng đơn vị trong chuỗi cung ứng. Việc sử dụng sản phẩm “Tick xanh trách nhiệm”, kết hợp sự giám sát của nhà trường và phụ huynh, đang mở ra hướng kiểm soát minh bạch hơn cho bếp ăn học đường.

Đồng chí Hoàng Bình Quân cùng các diễn giả tại phiên đối thoại. (Ảnh: Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cung cấp)

Doanh nghiệp Tuyên Quang cần các mô hình tăng trưởng mới phù hợp không gian phát triển mới

Ở Vòng đối thoại địa phương-Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026, do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức ngày 11/9 tại Tuyên Quang, Tiến sĩ Cấn Văn Lực và các chuyên gia đã chỉ ra những việc doanh nghiệp địa phương cần làm ngay trước mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Lãnh đạo doanh nghiệp Việt-Pháp. (Ảnh: Bộ Tài chính)

Thúc đẩy đưa hợp tác kinh tế Việt-Pháp lên tầm cao mới

Chiều ngày 10/9 (theo giờ địa phương), tại Paris, Bộ Tài chính Việt Nam và Nghiệp đoàn giới chủ Pháp (MEDEF International) đồng tổ chức Diễn đàn Lãnh đạo doanh nghiệp Việt-Pháp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron tham dự và có phát biểu chỉ đạo quan trọng tại diễn đàn.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam và Tập đoàn Rothschild & Co, Pháp. (Ảnh: Bộ Tài chính)

Đẩy mạnh hợp tác tài chính với Tập đoàn Rothschild & Co, Pháp

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sáng 11/9/2026 (theo giờ địa phương), tại Paris, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc song phương với Lãnh đạo Tập đoàn Rothschild & Co. Hai bên đã trao đổi và đề xuất nhiều lĩnh vực hợp tác tài chính tiềm năng.

Các đồng chí điều hành phiên đối thoại. (Ảnh: Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cung cấp)

Doanh nhân trẻ Sơn La tận dụng lợi thế cửa khẩu để nâng tầm kinh tế tư nhân

Với nhiều thuận lợi như vùng nguyên liệu nông nghiệp, du lịch, chế biến, năng lượng, kinh tế cửa khẩu và liên kết vùng, doanh nhân trẻ Sơn La hoàn toàn có thể phát triển các chuỗi giá trị nông nghiệp theo hướng chế biến sâu, nâng cao chất lượng, bảo quản, logistics, đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp địa phương.

Ảnh minh họa: nhandan.vn

Lan tỏa chính sách pháp luật thuế qua tin nhắn điện thoại

Thực hiện định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế, đồng thời đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, Thuế thành phố Hà Nội triển khai kênh lan tỏa chính sách, pháp luật thuế qua tin nhắn văn bản trên điện thoại với tên hiển thị “THUE_HANOI”.