Người dân địa phương tiếp nước miễn phí cho du khách tới Điện Biên dịp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Người dân địa phương tiếp nước miễn phí cho du khách tới Điện Biên dịp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Có một Điện Biên mến khách, nghĩa tình

Sáng 4/5, bà Phạm Thị Thuận, 69 tuổi ở Tổ dân phố 4 phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ thức dậy sớm hơn thường lệ. Sau khi chuẩn bị cơm nước cho gia đình, bà vội vã chạy xe ra phía trước cửa Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ để tiếp nước miễn phí cho du khách tới thành phố dịp này.

Sau chừng chục phút sắp xếp, điểm tiếp nước của nhóm Hội Nông dân phường Mường Thanh đã được hoàn tất. Hơn 20 chiếc cốc nhựa màu đỏ sạch sẽ được bày biện ra. Bên cạnh là 2 ấm nước vối lớn cùng bình nước lọc cỡ lớn. Đặc biệt nhất là chiếc thùng các-tông đựng rất nhiều… chuối tiêu đang chín rộ.

Vừa rời khỏi cổng Bảo tàng, ông Phạm Việt Đức (Thạch Thất, Hà Nội) cùng vợ mặt đỏ bừng vì nắng nóng. Thoáng thấy, bà Thuận đã đon đả: “Vào uống nước miễn phí ông bà ơi. Ông ăn chuối thêm này. Chuối sạch cả đấy”.

Bà Phạm Thị Thuận tất bật tiếp nước miễn phí cho du khách trong tiết trời nắng nóng.
Bà Phạm Thị Thuận tất bật tiếp nước miễn phí cho du khách trong tiết trời nắng nóng.

Lau giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, bà Thuận cho biết: Dịp này, do lượng du khách đến với Điện Biên rất lớn nên các tổ dân phố, chi hội phụ nữ, chi hội nông dân, đoàn thanh niên… đều có kế hoạch tiếp nước miễn phí.

“Theo kế hoạch, mỗi tổ sẽ phụ trách 1 ca trong ngày. Tất cả chúng tôi đều mong muốn góp một phần nhỏ bé vào thành công của Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; đồng thời để lại ấn tượng tốt cho du khách về một Điện Biên nhiệt tình và hiếu khách”, bà Thuận chia sẻ.

Ông Lường Văn Pánh, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 5 phường Mường Thanh cho biết thêm, hoạt động trên bắt đầu được triển khai từ sáng ngày 3/5. Mỗi nhóm bao gồm 3 chi hội sẽ phục vụ tại điểm tiếp nước một ngày.

Không chỉ nước uống, nông sản sạch của địa phương cũng được người dân thành phố Điện Biên Phủ mang ra để mời khách du lịch.
Không chỉ nước uống, nông sản sạch của địa phương cũng được người dân thành phố Điện Biên Phủ mang ra để mời khách du lịch.

Trong những ngày này, dọc các tuyến đường chung quanh thành phố Điện Biên Phủ lịch sử, rất nhiều điểm tiếp nước tương tự cũng xuất hiện để phục vụ người dân cũng như khách du lịch.

Tại khu vực gần Sân vận động, nơi các lực lượng diễu binh, diễu hành đang miệt mài tập luyện, nhiều gia đình cũng chủ động chuẩn bị các loại nước uống, hoa quả phục vụ miễn phí và giao lưu cùng các chiến sĩ trong lúc giải lao.

Chị Nguyễn Thị Mai, hộ kinh doanh tại chợ Trung tâm 1, thành phố Điện Biên Phủ cho biết: Thấy các chiến sĩ tập luyện vất vả, những ngày qua, chị đã chủ động tặng hàng chục kilogam dưa hấu cho đoàn diễu hành.

“Đây là chủ ý cá nhân của tôi, không ngờ, sau đó một số chị em trong chợ cũng hỏi và bày tỏ mong muốn cùng tôi tham gia, góp thêm trái cây duy trì hoạt động”, chị Mai kể.

Cũng với mong muốn góp sức cho lễ kỷ niệm lịch sử, hàng chục tấn nông sản của người dân Nậm Pồ được gửi đến góp sức “nuôi quân” tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Theo đó, ngày 3/5, hàng chục tấn nông sản của người dân huyện vùng cao Nậm Pồ (Điện Biên) góp sức “nuôi quân” đã được gửi đến các địa điểm có lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Đồng chí Lê Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ cho biết: “Chúng tôi đã vận động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tham gia ủng hộ lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành với 2 hình thức: tiền mặt và lương thực thực phẩm. Chỉ trong vòng 1 ngày, huyện đã quyên góp được 110 triệu đồng”.

Với số tiền quyên góp được, huyện Nậm Pồ đã trích khoảng 70 triệu đồng để mua 70 tấn bí xanh của người dân trên địa bàn để chuyển xuống cho các địa điểm “nuôi quân”.

Huyện Nậm Pồ vận chuyển hàng chục tấn bí xanh đưa về các bếp phục vụ cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Huyện Nậm Pồ vận chuyển hàng chục tấn bí xanh đưa về các bếp phục vụ cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

“Chúng tôi cũng đóng hộp khoảng 5 tạ dưa Baby chuyển đến 7 địa điểm có lực lượng nữ. Đây là sản phẩm nông sản của bà con xã Si Pa Phìn. Cùng với đó, tặng mỗi điểm 20 thùng sữa”, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ chia sẻ.

Theo đồng chí, ngoài việc mua nông sản, người dân Nậm Pồ cũng ủng hộ thêm nhiều bí xanh và các loại nông sản để gửi đến hỗ trợ các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tại huyện Mường Ảng, Công an huyện, thị trấn Mường Ảng, Huyện đoàn và Công ty TNHH Hải An đã phối hợp tổ chức điểm dừng nghỉ, phục vụ miễn phí nước uống, cà phê arabica - đặc sản địa phương cho các đoàn khách và lực lượng tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Điểm dừng nghỉ được bố trí rộng rãi ngay bên quốc lộ 279, hoạt động từ ngày 23/4 đến hết ngày 9/5.

Thông qua những hành động đầy ý nghĩa, người dân Điện Biên mong muốn góp phần nhỏ bé của mình vào thành công của Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Thông qua những hành động đầy ý nghĩa, người dân Điện Biên mong muốn góp phần nhỏ bé của mình vào thành công của Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Từ khi mở ra, điểm đã đón tiếp đoàn diễu binh, diễu hành và nhiều du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc trên đường lên với Điện Biên. Chỉ cốc nước lọc, cốc cà phê thơm lừng, các cuộc gặp vội vã tại điểm nhưng đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về mảnh đất và con người Điện Biên trong lòng người dân muôn phương...

Có thể bạn quan tâm

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.