Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tối 3/5, tại Điện ảnh Quân đội nhân dân đã diễn ra Lễ khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Phim tài liệu "Hùng ca Điện Biên Phủ" và phim truyện "Hoa ban đỏ" được công chiếu khai mạc, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ khán giả, toàn rạp phim không còn ghế trống.
NSND Đặng Xuân Hải, NSND Trần Lực, NSND Thu Hà, NSND Trung Hiếu giao lưu với khán giả trong buổi khai mạc tuần phim.
NSND Đặng Xuân Hải, NSND Trần Lực, NSND Thu Hà, NSND Trung Hiếu giao lưu với khán giả trong buổi khai mạc tuần phim.

Thiếu tướng Trần Ngọc Anh - Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Cục trưởng Cục Chính trị - Tổng cục Chính trị; Thiếu tướng Vũ Công Hòa - Phó Cục trưởng Cục Cán bộ - Tổng cục Chính trị và đoàn đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Chính trị trên địa bàn Hà Nội có mặt, tham dự Lễ khai mạc Tuần phim.

Đại biểu ngoài Quân đội có đại diện Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; Vụ Văn hoá văn nghệ, Vụ Tuyên truyền thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch...

Đại tá Nguyễn Thế Mạnh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn phát biểu khai mạc tuần phim.

Đại tá Nguyễn Thế Mạnh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn phát biểu khai mạc tuần phim.

Thừa ủy quyền Thủ trưởng Tổng cục chính trị, Đại tá Nguyễn Thế Mạnh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn đã phát biểu khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. "70 năm trôi qua, chiến thắng vĩ đại ấy không những là đề tài khai thác cho hoạt động nghiên cứu lịch sử mà còn là một đề tài, nguồn cảm hứng bất tận để các văn nghệ sĩ nước ta cho ra đời nhiều tác phẩm xuất sắc ở mọi thể loại, trong đó có điện ảnh.

Những tác phẩm được lựa chọn trình chiếu trong tuần phim, một lần nữa cho khán giả nhìn lại chiến thắng oai hùng của quân và dân ta trên chiến trường Điện Biên. Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử trong cuộc kháng chiến chống chủ nghĩa thực dân nay đang trở thành điểm hẹn hòa bình trong thế kỷ 21. Thông qua các tác phẩm này, không chỉ giúp khán giả trong và ngoài nước có thêm cái nhìn rõ nét và đầy đủ hơn về Chiến dịch Điện Biên Phủ mà còn góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ", Đại tá Nguyễn Thế Mạnh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn nhấn mạnh.

Tuần phim trình chiếu 8 bộ phim, bao gồm 4 phim tài liệu do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất: Hùng ca Điện Biên Phủ (đạo diễn Nguyễn Quang Quyết); Cột mốc vàng Điện Biên Phủ (đạo diễn, NSND Đặng Xuân Hải); Nhìn lại Điện Biên (đạo diễn Phạm Quốc Vinh); Điện Biên Phủ trận quyết chiến lịch sử (đạo diễn, NSƯT Phạm Huyên) và 4 bộ phim truyện điện ảnh của đơn vị và các Hãng phim trong nước sản xuất: Hoa ban đỏ (đạo diễn, NSND Bạch Diệp, Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất); Đào, phở và Piano (đạo diễn, NSƯT Phi Tiến Sơn, Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất); Sống cùng lịch sử (đạo diễn, NSND Nguyễn Thanh Vân, Hãng phim truyện Việt Nam); Ký ức Điện Biên (đạo diễn Đỗ Minh Tuấn, Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất).

Phim tài liệu "Hùng ca Điện Biên Phủ", hoàn thành đầu năm 2024, được lựa chọn để trình chiếu mở màn Tuần phim đặc biệt này. Đây là bộ phim mới nhất do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, hướng đến dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Phim do nhà văn Hà Đình Cẩn viết kịch bản, đạo diễn Nguyễn Quang Quyết, NSND Lê Thi biên tập.

Phim ca ngợi vai trò của những người chiến sĩ trên mặt trận đặc biệt - mặt trận văn hóa văn nghệ. Phim tập trung vào ba lực lượng chính: các nghệ sĩ, văn công, họa sĩ đã trực tiếp có mặt tại khắp các chiến trường Điện Biên Phủ, tham gia xây dựng tư tưởng, củng cố tinh thần chiến đấu, để người lính vượt qua mọi gian khổ, quyết tâm chiến đấu và chiến thắng.

NSND Thu Hà tại Lễ khai mạc Tuần phim

NSND Thu Hà tại Lễ khai mạc Tuần phim

"Họ chính là một nốt nhạc trong bản hùng ca lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu mang tên Điện Biên Phủ", đạo diễn Nguyễn Quang Quyết chia sẻ. Phim có sử dụng những bài hát gắn liền với chiến dịch, như: Hò kéo pháo (nhạc sĩ Hoàng Vân), Trên đồi Him Lam (nhạc sĩ Đỗ Nhuận)… Bộ phim hứa hẹn mang đến một góc nhìn mới mẻ với không khí hào hùng trong những năm chiến tranh gian khổ và dữ dội.

Đặc biệt, "Hoa ban đỏ" (kịch bản: nhà văn Hữu Mai) - bộ phim truyện nhựa được Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất cách đây 30 năm, nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ được chiếu mở màn trong tuần phim. Tác phẩm lấy bối cảnh những ngày cuối cùng của chiến dịch, tiểu đoàn trưởng Phương (NSND Trần Lực) bị trọng thương khi chỉ huy cuộc chiếm lĩnh cứ điểm 206. Ở bệnh viện quân y, anh gặp lại Tấm (NSND Thu Hà) - cô y tá đồng hương. Khi vết thương của Phương đã lành, hai người chia tay ở một cánh rừng nở đầy hoa ban đỏ. Ngày tập đoàn cứ điểm bị đập tan, Tấm chạy khắp cánh đồng Mường Thanh mà không tìm được Phương, quanh cô chỉ có tiếng hát quân hành của bộ đội mừng thắng trận.

"Hoa ban đỏ" được khán giả yêu mến nhờ những cảnh quay giàu cảm xúc. Thời điểm sản xuất 1994, bộ phim được đầu tư dàn dựng hoành tráng, gần như 100% bối cảnh được dựng một cách trung thực. Những đại cảnh hàng nghìn người được dàn dựng công phu, tạo hiệu quả mà những người làm phim mong muốn. Nhờ sự đầu tư kỹ lưỡng, bộ phim tái hiện lịch sử một cách đầy thuyết phục và hấp dẫn, vượt lên trên nhiều phim lịch sử cùng thời. Trong Tuần phim, bộ phim sẽ được trình chiếu với chất lượng hình ảnh gốc từ phim nhựa, đem đến những cảm xúc chân thực cho khán giả về một Điện Biên anh hùng nhưng cũng đầy lãng mạn.

Trong buổi chiếu phim khai mạc, NSND Trần Lực, NSND Thu Hà, NSND Trung Hiếu và ê-kíp đoàn làm phim "Hoa ban đỏ" đã hội ngộ với khán giả sau 30 năm kể từ lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh. Tuần phim diễn ra từ ngày 3-6/5/2024 tại Điện ảnh Quân đội nhân dân (17 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Có thể bạn quan tâm

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.