60 năm Chiến thắng Núi Thành: Mốc son quan trọng trong trận đầu đánh Mỹ

Chiều 26/5, tại huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Núi Thành (26/5/1965-26/5/2025). 
Lễ dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Chiến thắng Núi Thành (xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).
Lễ dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Chiến thắng Núi Thành (xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Núi Thành là dịp ôn lại lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của quân và dân tỉnh Quảng Nam; khẳng định ý nghĩa và vai trò quan trọng của Chiến thắng Núi Thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Các đại biểu dự buổi lễ Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Núi Thành.

Các đại biểu dự buổi lễ Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Núi Thành.

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Dự lễ còn có đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 5; các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành phố lân cận; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh cùng các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí tướng lĩnh, các đồng chí cựu chiến binh từng tham gia trận đánh Núi Thành.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết tham dự buổi lễ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm đồng chí Lê Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, Chiến thắng Núi Thành đêm 25, rạng ngày 26/5/1965 đến nay đã tròn 60 năm, nhưng ý nghĩa và tầm vóc to lớn về tư tưởng, chính trị và quân sự vẫn còn nguyên giá trị. Đây là trận đầu tiên diệt gọn một đơn vị lính Mỹ trên chiến trường miền nam, giải quyết các vấn đề về tư tưởng gờm Mỹ, sợ Mỹ, trả lời cho câu hỏi “có đánh được Mỹ hay không?”.

Đồng chí Lê Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm.
Đồng chí Lê Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm.

Chiến thắng Núi Thành là chiến thắng của đường lối quân sự, chiến thắng của nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh cách mạng (trực tiếp là Khu ủy, Quân khu ủy và Tỉnh ủy Quảng Nam); chiến thắng của lòng quả cảm, tinh thần gang thép, quyết chiến quyết thắng quân xâm lược; của sự mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc của các lực lượng vũ trang nhân dân.

Chiến thắng này không những là ngọn cờ cổ vũ động viên các lực lượng vũ trang giải phóng miền nam anh dũng tiến lên, mà còn chứng minh một cách hùng hồn về lý luận và thực tiễn đường lối, chủ trương, sách lược chỉ đạo tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Với chiến thắng Núi Thành - trận đánh Mỹ đầu tiên thắng lợi của Đại đội 2, Tiểu đoàn 70 đã được Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng miền nam tặng thưởng Huân chương Quân công và lá cờ mang dòng chữ “Núi Thành oanh liệt, quyết lập chiến công”; chiến thắng Núi Thành và nhiều chiến công sau đó, quân và dân Quảng Nam được Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam khen tặng 8 chữ vàng “Trung dũng, kiên cường, đi đầu diệt Mỹ”.

“Sau 60 năm chiến thắng Núi Thành, 50 năm giải phóng quê hương, với truyền thống cách mạng kiên cường, với ý chí và quyết tâm không chịu khuất phục trước khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đã phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đoàn kết một lòng, phấn đấu vươn lên, viết tiếp trang sử hào hùng, vẻ vang của quê hương đất Quảng. Chiến thắng Núi Thành đã đi qua 60 năm, mốc son chói lọi “trận đầu đánh Mỹ, thắng Mỹ” mãi đi vào lịch sử Quảng Nam, lịch sử dân tộc và là niềm tự hào bất diệt trong lòng mỗi người con quê hương Núi Thành, Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung”, đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao quà tặng cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thoại.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao quà tặng cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thoại.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã tặng quà cho đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Cựu Chiến binh từng tham gia trận đánh Núi Thành; đồng thời gửi quà tặng các đồng chí và thân nhân các đồng chí đã chiến đấu, hy sinh trong trận đánh Núi Thành.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng quà các cựu chiến binh từng tham gia trận đánh Núi Thành.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng quà các cựu chiến binh từng tham gia trận đánh Núi Thành.

Tại Chương trình kỷ niệm hôm nay, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam tặng quà đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng và các cựu chiến binh từng tham gia trận đánh Núi Thành. Đồng thời tổ chức các Đoàn thăm, tặng quà thân nhân các đồng chí đã hy sinh trong trận đánh Núi Thành.

Ban tổ chức Chương trình Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Núi Thành tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Chiến thắng Núi Thành.

Ban tổ chức Chương trình Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Núi Thành tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Chiến thắng Núi Thành.

Chiều cùng ngày, Ban tổ chức Chương trình Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Núi Thành đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Chiến thắng Núi Thành (xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm tưởng nhớ công ơn các Anh hùng, liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong trận đánh Núi Thành và trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào của quân và dân Quảng Nam.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Yêu cầu lập kế hoạch chi tiết gắn với tiến độ thực hiện các dự án năng lượng

Ngày 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân và các ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các xã, phường có dự án điện trong tỉnh. 

Lòng hồ thủy điện La Trọng. (Ảnh: Đức Dũng)

Quảng Trị: Nhà máy thủy điện La Trọng vận hành chính thức sau 19 năm xây dựng

Chiều 30/9, thảo luận tại hội nghị Tỉnh ủy Quảng Trị thứ 5, Giám đốc Sở Công thương Hồ Xuân Hòe cho biết, Nhà máy thủy điện La Trọng vừa đi vào vận hành chính thức. Đây là dự án thủy điện có thời gian xây dựng dài nhất (19 năm) tại Quảng Bình (cũ), qua nhiều lần điều chỉnh, gia hạn tiến độ trong giấy chứng nhận đầu tư.