Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Nam

Sáng 4/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Nam (4/5/1945-4/5/2025).
Văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Nam.
Văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Tham gia buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết; Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5 và các đại biểu lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Quảng Nam.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Lễ kỷ niệm là dịp nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, những chiến công hiển hách của lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc; bồi đắp tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh nhà; củng cố, xây dựng niềm tin, lòng tự hào và trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phát huy truyền thống anh hùng, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Tham dự buổi lễ kỷ niệm có các đồng chí tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam là người con quê hương Quảng Nam và đại biểu các cơ quan Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Tham dự buổi lễ kỷ niệm có các đồng chí tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam là người con quê hương Quảng Nam và đại biểu các cơ quan Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Trình bày diễn văn kỷ niệm đồng chí Lê Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những chiến công và thành tích to lớn của lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh trong suốt chặng đường đã qua.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng trình bày diễn văn kỷ niệm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng trình bày diễn văn kỷ niệm.

Cách đây vừa tròn 80 năm, Đội Du kích Vũ Hùng - tiền thân của lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Nam ra đời, đánh dấu bước phát triển mới trong xây dựng lực lượng cách mạng, mở đầu cho những trang sử vàng vẻ vang chói lọi của lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh nhà.

Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh đã lập nhiều chiến công vang dội, nhiều thành tích tiêu biểu trong kháng chiến cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quân và dân tỉnh Quảng Nam đã đánh 12.511 trận lớn nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu 35.742 tên địch, bắt sống 3.640 tên, bắn rơi 18 máy bay, thu 7.000 súng các loại và phá huỷ nhiều phương tiện chiến tranh, mà đỉnh cao là chiến thắng Bồ Bồ tháng 7/1954 được mệnh danh là “Điện Biên Phủ trên đất Quảng Nam”, được Trung ương Đảng, Chính phủ tặng cờ “Giữ vững”; Liên khu 5 tặng danh hiệu “Tỉnh có phong trào du kích chiến tranh mạnh nhất”.

21 năm trường kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh nhà đã cùng với nhân dân vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, luôn kề vai, sát cánh, không ngừng phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chiến đấu kiên cường, bền bỉ, mưu trí với nhiều phương thức tác chiến sáng tạo, “đánh giỏi, đánh nhanh, hoàn thành nhiệm vụ”, “tìm Mỹ mà đánh, tìm ngụy mà diệt”, “nắm thắt lưng Mỹ mà đánh”; đã chiến đấu anh dũng hàng vạn trận đánh lớn nhỏ “xuất quỹ, nhập thần” trước quân thù, tiêu diệt nhiều sinh lực địch và giành những thắng lợi vẻ vang, tiêu biểu là chiến thắng Núi Thành - trận đầu thắng Mỹ của quân và dân cả nước vào đêm 25, rạng sáng ngày 26/5/1965 đã trở thành biểu tượng sáng ngời của tinh thần quyết đánh, quyết thắng; là tiếng kèn xung trận “Tìm Mỹ mà đánh, gặp Mỹ là diệt”.

Với chiến thắng Núi Thành và nhiều chiến công sau đó, quân và dân Quảng Nam được Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam khen tặng 8 chữ vàng “Trung dũng, kiên cường, đi đầu diệt Mỹ”.

Có thể khẳng định rằng, những chiến thắng Bồ Bồ, Điện Ngọc, Núi Thành, Đồng Dương, Xuyên Thanh, Cấm Dơi, Trà Đốc, Tiên Phước, Khâm Đức, Thượng Đức..., mãi mãi là niềm tự hào, là biểu tượng sáng ngời về ý chí quật cường, tinh thần chiến đấu quả cảm, anh dũng, mưu trí, sáng tạo của quân và dân Quảng Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, mãi mãi là hành trang, là điểm tựa vững chắc để các thế hệ hôm nay và mai sau vững bước đi lên.

Những chiến công và sự trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành còn là sự phản ánh chân thực, sinh động truyền thống và những phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”.

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5, thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam.
Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5, thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam.

Dịp này, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết đã tặng bức trướng cho lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết đã tặng bức trướng cho lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết đã tặng bức trướng mang dòng chữ "Phát huy truyền thống Anh hùng, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, lập công quyết thắng" của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy.

Gấp rút khởi công đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy

Tỉnh Nghệ An vừa điều chỉnh mốc thời gian khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy vào giữa tháng 5, thay cho thời gian dự kiến ban đầu là dịp 30/4. Các khâu chuẩn bị đang được các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan tích cực triển khai.

Nổi trống khai hội du lịch biển Hải Tiến 2026.

Hải Tiến-Khát vọng vươn xa

Tối 30/4, tại Quảng trường biển, xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa tưng bừng khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2026 có chủ đề “Hải Tiến - Khát vọng vươn xa”.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.