5G sẽ vượt 1 tỷ thuê bao trong năm 2022, kỳ vọng đạt 4,4 tỷ năm 2027

Ấn bản mới nhất của Báo cáo Di động Ericsson dự báo, thuê bao 5G toàn cầu sẽ vượt mốc 1 tỷ vào cuối năm 2022. Năm 2027, dự tính đạt 4,4 tỷ thuê bao 5Gvới 60% lưu lượng dữ liệu mạng di động toàn cầu dự kiến sẽ qua mạng 5G.

Ảnh: Globenet International.
Ảnh: Globenet International.

Bắc Mỹ được dự báo sẽ dẫn đầu thế giới về mức độ phổ cập thuê bao 5G trong vòng năm năm tới với tỷ lệ mỗi 9 trên 10 thuê bao trong khu vực sẽ thuộc 5G vào năm 2027. Cũng đến năm 2027, dự báo 5G sẽ chiếm 82% thuê bao tại Tây Âu; 80% tại khu vực Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh; và 74% tại Đông Bắc Á.

Ở Ấn Độ, nơi việc triển khai 5G vẫn chưa bắt đầu, 5G dự kiến sẽ chiếm gần 40% tổng số thuê bao vào năm 2027. Nhìn trên phương diện toàn cầu, 5G được dự báo sẽ chiếm gần một nửa tổng số thuê bao di động vào năm 2027, vượt ngưỡng 4,4 tỷ thuê bao.

Báo cáo Di động Ericsson mới nhất - ấn bản thứ 22 về phân tích chi tiết và dự báo lưu lượng mạng của Ericsson cũng chỉ ra rằng, lưu lượng dữ liệu mạng di động toàn cầu đã tăng gấp đôi trong hai năm qua.

Sự tăng trưởng lưu lượng này được thúc đẩy bởi việc gia tăng sử dụng smartphone và băng thông rộng di động cũng như quá trình số hóa xã hội và các ngành công nghiệp. Các số liệu thống kê và dự báo gần đây nhấn mạnh các nhu cầu mạnh mẽ về kết nối dữ liệu và các dịch vụ kỹ thuật số đang có, và dự kiến sẽ có, bất chấp đại dịch Covid-19 toàn cầu và những bất ổn về địa chính trị. Hàng trăm triệu người đang đăng ký thuê bao băng rộng di động mới mỗi năm.

Báo cáo Di động Ericsson tháng 6 năm 2022 cũng xác minh việc 5G mở rộng quy mô nhanh hơn tất cả các thế hệ công nghệ di động trước đây. Khoảng một phần tư dân số thế giới hiện được tiếp cận với vùng phủ sóng 5G. Riêng trong quý đầu năm 2022 đã có thêm vào khoảng 70 triệu thuê bao 5G. Theo báo cáo, đến năm 2027, khoảng ba phần tư dân số thế giới sẽ được tiếp cận 5G.

Tại Đông Nam Á và châu Đại Dương, cuối năm 2021, thuê bao 5G vào khoảng 15 triệu và dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi trong năm 2022. Với việc thêm nhiều hệ thống mạng được triển khai trong vài năm tới, thuê bao di động 5G dự kiến sẽ tăng mạnh với tốc độ CAGR đạt 83% trong giai đoạn dự báo, đạt 570 triệu vào năm 2027. Con số này sẽ gần tương đương tổng số lượng thuê bao 4G trong khu vực tại thời điểm đó.

Lưu lượng dữ liệu di động trên smartphone tiếp tục tăng mạnh và dự kiến đạt khoảng 45GB mỗi tháng vào năm 2027 – tốc độ CAGR đạt 30%. Tổng lưu lượng dữ liệu di động dự kiến sẽ tăng gấp khoảng 6 lần trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2027, do bởi sự tăng trưởng liên tục mạnh mẽ về thuê bao 4G và gia tăng thuê bao 5G ở một số thị trường. Việc triển khai 5G rộng hơn cùng các dịch vụ XR mới dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng lưu lượng trong nửa sau giai đoạn dự báo tới năm 2027.

Ông Denis Brunetti, Chủ tịch Ericsson tại Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Lào khẳng định, 4G và 5G đang giúp Việt Nam khai thác toàn bộ tiềm năng của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 – và sẽ là nền tảng để Việt Nam phát triển hơn nữa trên hành trình chuyển đổi số, và Ericsson tiếp tục hành trình hỗ trợ Việt Nam triển khai mở rộng mạng 4G và 5G trong tương lai.

Ông Fredrik Jejdling, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Mạng tại Ericsson cho biết: “Báo cáo Di động Ericsson mới nhất khẳng định 5G là thế hệ công nghệ di động phát triển nhanh nhất từ trước đến nay và Ericsson đang đóng một vai trò quan trọng trong hiện thực hóa điều này. Chúng tôi làm việc mỗi ngày với khách hàng và các đối tác hệ sinh thái trên toàn thế giới để bảo đảm cho hàng triệu người, doanh nghiệp, ngành và xã hội khác nữa được hưởng lợi ích từ kết nối 5G càng sớm càng tốt”.

Báo cáo cũng nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của Truy cập không dây cố định (FWA) trong việc cung cấp các dịch vụ băng thông rộng. Ericsson dự báo, số lượng kết nối FWA sẽ vượt mức 100 triệu vào năm 2022; và sẽ tăng hơn gấp đôi vào năm 2027, đạt gần 230 triệu.

Đề cập đến Internet vạn vật (IoT), báo cáo cũng lưu ý, vào năm 2021, băng thông rộng IoT (4G / 5G) đã vượt qua 2G và 3G để trở thành công nghệ có tỷ trọng kết nối lớn nhất trong tất cả các thiết bị di động kết nối IoT, chiếm 44% tổng số kết nối.

Các công nghệ IoT quy mô lớn (NB-IoT, Cat-M) tăng gần 80% trong năm 2021, đạt gần 330 triệu kết nối. Số lượng thiết bị IoT được kết nối bằng các công nghệ này dự kiến sẽ vượt qua 2G / 3G vào năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự hội thảo quốc tế do Trường đại học Intracom phối hợp các đơn vị tổ chức. (Ảnh: NHẬT MINH)

Ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn

Ngày 28/1, tại Hà Nội, Trường đại học Intracom phối hợp Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Viện khoa học và Bổ trợ Tư pháp (Liên hiệp Hội Người khuyết tật Việt Nam), Tạp chí Vận động, Nghiên cứu và Giáo dục (JARE)… tổ chức hội thảo quốc tế “Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn”.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công-Chi nhánh số 3-phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: nhandan.vn)

Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức có vai trò thống nhất và chuẩn hóa thông tin nhân sự trong toàn bộ hệ thống cơ quan nhà nước, từ đó có cái nhìn toàn diện về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ nhằm đưa ra các quyết định quản lý và sử dụng nhân sự một cách khoa học, hợp lý.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

100% cử tri có mặt tại Hội nghị nhất trí giới thiệu đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

150/150 cử tri có mặt tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI của Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhất trí giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đông đảo người dân tham dự triển lãm.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học tiên tiến để bảo tồn và phát triển dược liệu

Sáng 23/1, Viện Dược liệu phối hợp UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức Triển lãm Sách và Dược liệu Việt Nam với chủ đề “Kết nối tri thức vì sức khỏe cộng đồng” tại Phố Sách Hà Nội. Triển lãm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi nộp tiền phạt qua mã QR để tránh bị lừa.

Nhận diện chiêu thức lừa đảo nộp phạt “nguội” qua Zalo

Lợi dụng việc mã QR được sử dụng rộng rãi trong các thủ tục hành chính, nhiều đối tượng xấu đã giả mạo thông báo “phạt nguội”, yêu cầu người dân chuyển tiền qua mã QR trên Zalo. Người dân cần nhận diện rõ quy trình nộp phạt hợp pháp và nâng cao cảnh giác để tránh bị lừa.

Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên khảo sát để cấp chỉ dẫn địa lý cho gạo nếp Khẩu Nua Lếch. (Ảnh: THU HIỀN)

Đổi mới sáng tạo ở Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên đã và đang khẳng định quyết tâm biến khoa học, công nghệ trở thành khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế-xã hội. Với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Thái Nguyên từng bước đẩy nhanh phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các khu vực bên lề lễ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn Hòa Lạc.

Việt Nam sẽ bước vào nhóm số ít quốc gia sở hữu năng lực chế tạo chip bán dẫn

Chip bán dẫn hiện là “đòn bẩy” của những nước chi phối công nghệ sản xuất, sử dụng như công cụ chính trị để kiểm soát, kìm hãm kinh tế, công nghiệp an ninh quốc phòng. Việt Nam xác định bán dẫn là một trong những công nghệ chiến lược cần làm chủ, với mắt xích then chốt vừa được công bố: nhà máy sản xuất chip tại Hòa Lạc.

Ứng dụng khoa học, công nghệ là giải pháp hiệu quả để quản lý, bảo vệ tài nguyên biển.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý các khu bảo tồn biển

Đến năm 2030, Việt Nam có 27 khu bảo tồn biển, trong đó có 16 khu bảo tồn biển cấp quốc gia, 11 cấp tỉnh với khoảng 20 hệ sinh thái, 11.000 loại thủy sản, khoảng 3.000 đảo. Đây là địa điểm lý tưởng để thực hiện nhiệm vụ lưu giữ, bảo tồn giống, nguồn gen, đa dạng sinh học; phát triển kinh tế, du lịch; phục vụ nghiên cứu khoa học…