Đà Nẵng: Gặp mặt các văn nghệ sĩ đạt danh hiệu cao quý do Nhà nước trao tặng

Chiều nay (6/9), tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh Đà Nẵng, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt, chúc mừng các văn nghệ sĩ được trao tặng Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh và các nghệ sĩ được phong tặng Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú năm 2024.
Thành phố Đà Nẵng gặp mặt, vinh danh các văn nghệ sĩ xuất sắc có nhiều đóng góp cho văn học-nghệ thuật thành phố. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Thành phố Đà Nẵng gặp mặt, vinh danh các văn nghệ sĩ xuất sắc có nhiều đóng góp cho văn học-nghệ thuật thành phố. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Cùng với cả nước, đội ngũ văn nghệ sĩ của thành phố Đà Nẵng thời gian qua không ngừng lớn mạnh, hoạt động tích cực, hiệu quả, đóng góp ngày càng to lớn cho sự nghiệp chung của đất nước và thành phố.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, khẳng định: Việc các văn nghệ sỹ được phong tặng các danh hiệu/giải thưởng đã khẳng định sự biểu dương , quan tâm sâu sắc của lãnh đạo các cấp trước những đóng góp xuất sắc trong quá trình hoạt động, phấn đấu của các nghệ sĩ.

Các nghệ sĩ Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng biểu diễn tại chương trình. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các nghệ sĩ Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng biểu diễn tại chương trình. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đối với thành phố, các danh hiệu này đã mang đến cho tập thể văn nghệ sĩ Đà Nẵng niềm vui, niềm tự hào và trở thành động lực để các nghệ sĩ khác tiếp tục sáng tác, biểu diễn, góp phần làm cho đời sống văn hóa tinh thần của thành phố ngày thêm khởi sắc.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi tặng hoa chúc mừng các cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi tặng hoa chúc mừng các cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tin tưởng và đánh giá cao những thành quả sáng tạo nghệ thuật quả mà các nghệ sĩ đã đạt được. Mong rằng các văn nghệ sĩ được trao tặng danh hiệu/giải thưởng cao quý của Nhà nước tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nghệ thuật, đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ các nghệ sĩ trẻ trưởng thành, kế tục kết quả xuất sắc của các thế hệ đi trước; tiếp tục hoạt động và cống hiến nhiều hơn nữa để có những tác phẩm, tiết mục có giá trị nghệ thuật cao, xứng tầm với những thành tựu to lớn khác của thành phố; góp phần bảo tồn, phát huy và làm rạng rỡ các hoạt động biểu diễn, sân khấu nghệ thuật của thành phố nói riêng và bảo tồn, quảng bá văn hóa truyền thống vùng đất và con người Quảng Nam - Đà Nẵng, đến với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.

Ngành sẽ tập trung tham mưu triển khai hiệu quả các Nghị quyết, Đề án, Kế hoạch thuộc lĩnh vực Văn học Nghệ thuật; đặc biệt là rà soát, tham mưu thành phố các chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; tham mưu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các quy định về tiêu chí xét tặng các danh hiệu/giải thưởng… nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các văn nghệ sĩ.

Ông Phạm Tấn Xử, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng

Nghệ sỹ nhân dân Trịnh Mạnh Tấu biểu diễn Độc tấu sáo trúc tại chương trình. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nghệ sỹ nhân dân Trịnh Mạnh Tấu biểu diễn Độc tấu sáo trúc tại chương trình. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trong đợt xét tặng này, thành phố Đà Nẵng vinh dự có 3 cá nhân được trao tặng Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh. Gồm: Cố tác giả Hoàng Châu Ký - Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2022 với cụm tác phẩm: Sách Tuồng cổ, 2 kịch bản sân khấu: Thanh Gươm chủ chiến và Trần Quý Cáp; Nhạc sỹ Nguyễn Duy Khoái – Giải thưởng Nhà nước năm 2022 với Cụm tác phẩm gồm các ca khúc: Đêm hội phố Hoài, Bên dòng sông Đăk – Bla và Tương tư Huế; Nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng - Giải thưởng Nhà nước năm 2022 với Tác phẩm: Quần thể Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

10 nghệ sỹ được phong tặng Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú. Trong đó, có 3 Nghệ sĩ nhân dân, gồm: Nghệ sĩ Phan Văn Quang, đạo diễn của Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh; Nghệ sĩ Trịnh Mạnh Tấu (Trịnh Mạnh Hùng) - hội viên Hội Âm nhạc thành phố; Nghệ sĩ Phan Thị Lan Phương - Hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu.

Ông Phạm Tấn Xử, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng các nghệ sỹ được phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ông Phạm Tấn Xử, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng các nghệ sỹ được phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Có 7 Nghệ sĩ ưu tú gồm: Nghệ sĩ Nguyễn Thị Hội An, diễn viên và biên đạo múa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Nghệ sĩ Hồ Xuân Diệu, diễn viên Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh; Nghệ sĩ Nguyễn Tấn Đông, diễn viên Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh; Ca sĩ Trần Văn Hào - Giám đốc Nhà hát Trưng Vương;

Nghệ sỹ Nguyễn Chư, biên đạo múa - Đoàn Văn công Quân khu 5; Diễn viên múa Từ Công Lễ (Thủy Hà) - Đoàn Văn công Quân khu 5 và diễn viên múa Lê Tôn Sùng - Đoàn Văn công Quân khu 5.

Đà Nẵng có gần 1.200 hội viên sinh hoạt trong 9 hội chuyên ngành là thành viên của Liên hiệp các hội Văn học – nghệ thuật thành phố, trong đó có khoảng 429 hội viên thuộc các hội chuyên ngành Trung ương. Tính đến nay, thành phố Đà Nẵng có 8 Nghệ sĩ nhân dân, 36 Nghệ sĩ ưu tú, 2 Nghệ nhân nhân dân và 6 Nghệ nhân ưu tú.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.