50.604 người cao tuổi được khám sức khỏe tại TP Hồ Chí Minh trong tháng 8

Tính đến ngày 31/8, Ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã khám sức khoẻ và tầm soát bệnh cho hơn 233.051 người cao tuổi đang sinh sống trên địa bàn, chiếm tỷ lệ 19,5%. Đáng ghi nhận là trong tháng 8 đã có 50.604 người cao tuổi được khám sức khoẻ, đây là con số cao nhất tính từ đầu năm đến nay.
Người cao tuổi tại xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh được các y, bác sĩ khám sức khỏe.
Người cao tuổi tại xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh được các y, bác sĩ khám sức khỏe.

Nếu như tại thời điểm tháng 9/2023, với 13.773 người được khám sức khỏe, tình hình sức khoẻ của người cao tuổi phân bố như sau: Bệnh cao huyết áp: 7.199 người, chiếm tỷ lệ 52,27%, trong đó, số người mới được phát hiện qua quá trình khám sức khỏe là 1.025 người (7,44%); bệnh đái tháo đường: 2.070 người, chiếm tỷ lệ 15,03%, số người có chỉ số đường huyết cao mới được phát hiện qua quá trình khám sức khỏe là 2.060 người (14,96%), những người này sẽ tiếp tục được xét nghiệm máu lần 2 lúc đói để chẩn đoán xác định đái tháo đường;

Bệnh hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính: 367 người có tiền sử hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, chiếm tỷ lệ 2,66%, qua khám sức khỏe phát hiện mới 168 trường hợp nghi hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (1,22%); ung thư 170 người có tiền sử ghi nhận mắc bệnh ung thư, chiếm tỷ lệ 1,23%, qua khám sàng lọc phát hiện 360 người (2,61%) có dấu hiệu nghi ngờ ung thư và được giới thiệu bệnh viện tuyến trên để chẩn đoán xác định.

Dữ liệu khám sức khoẻ người cao tuổi đã giúp Ngành Y tế nhận diện được mô hình bệnh tật của người cao tuổi đang sinh sống trên địa bàn thành phố. Quan trọng hơn, hoạt động khám sức khoẻ sẽ cung cấp nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng cho việc xây dựng hồ sơ sức khoẻ điện tử của người dân.

Cập nhật tại thời điểm tháng 9/2024, với 233.051 người cao tuổi được khám sức khoẻ, tình hình sức khoẻ của người cao tuổi phân bố như sau: bệnh cao huyết áp: 134.288 người, chiếm tỷ lệ 57,6%, trong đó, số người mới được phát hiện qua quá trình khám sức khỏe là 32.847 người (14,1%); bệnh đái tháo đường: 54.217 người, chiếm tỷ lệ 23,3%;

Bệnh hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính: ghi nhận có 1,9% người cao tuổi có tiền sử mắc bệnh hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và 0,9% người cao tuổi có dấu hiệu nghi ngờ hen phế quản hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính; bệnh ung thư: tiền sử ung thư mắc ung thư chiếm 1% và có dấu hiệu nghi ngờ ung thư 1,9%.

Tháng 8 đã có 50.604 người cao tuổi được khám sức khoẻ.

Tháng 8 đã có 50.604 người cao tuổi được khám sức khoẻ.

Bệnh cạnh đó, trong đợt khám sức khỏe, thành phố triển khai khảo sát đánh giá mức độ trầm cảm, lo âu và đánh giá chất lượng cuộc sống. Cụ thể là: có 0,26% người cao tuổi có mức độ trầm cảm, lo âu từ vừa đến nặng; 17,6% người có dấu hiệu tiền suy yếu, 1,3% người có dấu hiệu suy yếu; 2,3% người cao tuổi có nguy cơ té ngã; 2,2% người cao tuổi có các hoạt động sống cơ bản hằng ngày cần người khác hỗ trợ (tắm, mặc quần áo, ăn uống, vệ sinh, tiêu tiểu, di chuyển) và 7,9% người cao tuổi có các hoạt động sinh hoạt hàng ngày cần người khác hỗ trợ (khả năng sử dụng điện thoại, mua sắm, chuẩn bị thức ăn, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ.....).

Ủy ban nhân dân xã phường, thị trấn gửi giấy mời đến từng người cao tuổi trên địa bàn, giấy mời cần ghi rõ, đầy đủ họ tên người cao tuổi, ngày tháng năm sinh, thời gian, địa điểm khám sức khỏe… Định kỳ hàng tháng đối chiếu danh sách (đã khám, chưa khám) để thực hiện vận động đúng đối tượng. Căn cứ số người cao tuổi chưa được khám sức khỏe trên địa bàn để huy động nguồn lực, thành lập thêm các tổ khám sức khỏe nhằm bảo đảm kịp thời tiến độ trong những tháng còn lại của năm 2024

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

Theo đó, để đạt được chỉ tiêu 80% người cao tuổi được khám sức khỏe và sàng lọc bệnh không lây theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, trong 3 tháng cuối năm 2024, các địa phương cần phải đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe người cao tuổi.

Qua báo cáo của các quận, huyện, tính đến ngày 31/8 có 5 quận, huyện có tỷ lệ khám sức khỏe cao nhất là: Bình Chánh (47,8%); Cần Giờ (45,8%); quận 11 (30,8%); Phú Nhuận (28,7%); quận 4 (26,9%). Bên cạnh đó, 5 quận, huyện có tỷ lệ khám sức khỏe còn rất thấp là: Bình Tân (10,4%); Tân Phú (10,9%); Tân Bình (11,0%); quận 1 (11,0%); quận 12 (11,5%).

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thành lập các đoàn khảo sát ngẫu nhiên một số người cao tuổi trên địa bàn về công tác khám sức khỏe người cao tuổi.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thành lập các đoàn khảo sát ngẫu nhiên một số người cao tuổi trên địa bàn về công tác khám sức khỏe người cao tuổi.

Sở Y tế cho biết, Sở đã đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn về khám sức khỏe người cao tuổi đang sinh sống trên địa bàn bảo đảm đầy đủ và đúng tiến độ theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố đề ra; đồng thời chỉ đạo các cơ sở khám sức khỏe thực hiện đầy đủ các nội dung khám sức khỏe theo hướng dẫn của Sở Y tế nhằm bảo đảm chất lượng và quyền lợi của người cao tuổi.

Có thể bạn quan tâm

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La tại một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ, công chức của Sở để lừa đảo, trục lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để gọi điện, thông báo về việc kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở chuẩn bị tiền, quà hoặc cung cấp thông tin nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh thiết kế bởi AI)

Bữa ăn của người Việt đang “dư năng lượng, thiếu vi chất”

Dù lượng muối tiêu thụ trung bình của người Việt đã giảm từ 9,42g/ngày năm 2015 xuống 8,07g/ngày năm 2021, mức này vẫn cao khoảng 1,6 lần khuyến nghị của WHO. Trong khi đó, tiêu thụ đồ uống có đường tăng tới 350% trong 15 năm, cho thấy những thách thức lớn trong thay đổi thói quen ăn uống và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.