40 hộ dân ở Thái Bình nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Ngày 1/10, tại xã Trung An (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư tổ chức trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ dân. Đây là địa phương đầu tiên của huyện thực hiện thí điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại cơ sở.
Những hộ dân đầu tiên tại xã Trung An (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) được trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại cơ sở. (Ảnh Mai Tú)
Những hộ dân đầu tiên tại xã Trung An (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) được trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại cơ sở. (Ảnh Mai Tú)

Ông Nguyễn Tống Thìn, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư cho biết: Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho nhân dân.

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân vốn dĩ là vấn đề nhạy cảm, khó khăn bởi nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, trong đó có vấn đề lịch sử để lại.

Qua nhiều năm, cơ chế, chính sách thay đổi, việc lưu trữ hồ sơ đất đai còn tồn tại, hạn chế, chưa có sự thống nhất. Do đó, việc thí điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại huyện Vũ Thư là việc làm sáng tạo, đổi mới, góp phần tháo gỡ những nút thắt căn bản trong triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Ông Phạm Văn Tám đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của huyện, của xã trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. (Ảnh Mai Tú)

Ông Phạm Văn Tám đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của huyện, của xã trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. (Ảnh Mai Tú)

Ông Phạm Văn Tám, trú tại thôn Lang Trung, xã Trung An chia sẻ: “Sau gần 20 năm mong mỏi, chờ đợi, hôm nay được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, bản thân tôi rất phấn khởi. Nguyện vọng của nhân dân đã được giải quyết thấu đáo, nhanh gọn và đúng quy trình”.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, bà Nguyễn Thị Miền, sinh sống tại thôn Lang Trung nói: “Sau gần 2 tháng kể từ khi tiếp nhận hồ sơ của người dân, nay chúng tôi chính thức nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Bản thân tôi rất vui mừng bởi việc làm này đã hợp ý đảng lòng dân”.

Được biết, 40 hộ dân nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều là các hộ đã đấu thầu lô đất của xã từ năm 2005. Qua gần 20 năm, đến nay đã được Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo, thực hiện, đáp ứng quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Chính quyền huyện Vũ Thư nhận việc khó về mình, đề cao trách nhiệm vì quyền lợi chính đáng của nhân dân. (Ảnh Mai Tú)

Chính quyền huyện Vũ Thư nhận việc khó về mình, đề cao trách nhiệm vì quyền lợi chính đáng của nhân dân. (Ảnh Mai Tú)

Bà Phạm Thị Như Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư cho hay, xác định đây là việc khó nên huyện đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Phương châm đề ra là “dễ làm trước, khó làm sau”, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, lắng nghe tiếng nói của nhân dân để giữa chính quyền và người dân có sự đồng thuận cao.

Đây cũng là dịp để rà soát tổng thể về quản lý đất đai trên địa bàn. Từ cách làm tại Trung An sẽ lan tỏa sang các xã khác trên địa bàn, góp phần tháo gỡ những tồn tại bấy lâu nay trong cấp quyền sử dụng đất cho người dân.

Sau đợt trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại Trung An, Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư tiếp tục hoàn thiện thủ tục cấp quyền sử dụng đất cho các hộ dân còn lại trên địa bàn.

Tiếp đó, huyện Vũ Thư sẽ thí điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại xã Tân Phong. Sau đó, tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm triển khai trên diện rộng, giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề.