Thái Bình: Tháo gỡ "điểm nghẽn" trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nhận thức rõ những vướng mắc, hạn chế trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diễn ra từ nhiều năm trước đây, Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đang rốt ráo triển khai Kế hoạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu thí điểm tại cấp xã trên địa bàn.
Lần đầu tiên, chính quyền huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình triển khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu ngay tại địa bàn cơ sở.
Lần đầu tiên, chính quyền huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình triển khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu ngay tại địa bàn cơ sở.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư Phạm Thị Như Phong cho biết: Chúng tôi xác định đây là “điểm nghẽn” tồn tại trong thời gian trước cần phải tháo gỡ ngay, bởi sẽ khơi thông sự phát triển của xã hội, nhất là tránh những bức xúc trong nhân dân, tạo sự đồng thuận để xây dựng Vũ Thư ngày một đổi mới, đi lên.

Người dân xã Trung An (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) hồ hởi đón nhận cách làm đổi mới của lãnh đạo huyện.

Người dân xã Trung An (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) hồ hởi đón nhận cách làm đổi mới của lãnh đạo huyện.

Tuy nhiên, đất đai là vấn đề nhạy cảm, các quy định về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này thay đổi theo từng giai đoạn khác nhau. Do đó, chính quyền huyện đã chọn xã Trung An và Tân Phong thực hiện thí điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu ngay tại cơ sở để đánh giá, rút kinh nghiệm, sau đó mới nhân ra diện rộng.

Bắt đầu từ ngày 6/8 vừa qua, tại 4/4 thôn trên địa bàn xã Trung An người dân tập trung rất đông tại Nhà văn hóa các thôn để nộp hồ sơ đăng ký làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bác Nguyễn Vinh Hiển rất phấn khởi vì vừa hoàn tất mọi thủ tục để xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngay tại địa bàn xã.

Bác Nguyễn Vinh Hiển rất phấn khởi vì vừa hoàn tất mọi thủ tục để xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngay tại địa bàn xã.

Bác Nguyễn Vinh Hiển, trú tại xóm 5, xã Trung An chia sẻ: “Chúng tôi rất phấn khởi khi huyện triển khai kế hoạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu ngay tại địa bàn xã. Người dân biết được quyền lợi của mình và cơ quan nhà nước cũng tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc từ trước đến nay. Nếu khó thì giải thích cho dân hiểu, nếu thuận rồi làm cho dân”.

Có mặt tại Nhà văn hóa thôn Lang Trung, anh Nguyễn Xuân Thuấn, sinh sống tại xóm 2, xã Trung An tâm sự: “Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là mong mỏi của mỗi người dân, mỗi gia đình. Chúng tôi hoan nghênh cách làm của huyện Vũ Thư khi tổ chức làm đại trà, làm dứt điểm như hiện nay. Cùng với đó, chính quyền địa phương chủ động dán thông báo bảng giá đất ở công khai ngay tại Nhà văn hóa thôn để mọi người biết, bảo đảm dân chủ”.

Một chủ trương đúng, hợp lòng dân và tháo gỡ "điểm nghẽn" bấy lâu nay tại địa bàn.

Một chủ trương đúng, hợp lòng dân và tháo gỡ "điểm nghẽn" bấy lâu nay tại địa bàn.

Để quá trình triển khai thuận lợi, suôn sẻ, xã Trung An xây dựng Kế hoạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu năm 2023. Sau đó, thành lập Ban Chỉ đạo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thành lập Tổ công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại từng thôn; tổ chức thông báo đến hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn toàn xã.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo của xã có hướng dẫn đầy đủ trình tự thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn.

Cán bộ xã, thôn làm ngày, làm đêm, kể cả ngày nghỉ để khẩn trương hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho công dân.

Cán bộ xã, thôn làm ngày, làm đêm, kể cả ngày nghỉ để khẩn trương hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho công dân.

Ông Nguyễn Văn Trịnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trung An cho biết: Từ ngày 6/8 đến nay, tại 4 thôn chúng tôi triển khai tiếp nhận hồ sơ của công dân gồm căn cước công dân của vợ và chồng; giấy tờ liên quan thửa đất nếu có để rà soát, phân loại những trường hợp đủ điều kiện cấp. Những trường hợp không đủ điều kiện sẽ từng bước tháo gỡ. Chúng tôi xác định nhận việc khó vào bản thân, làm ngày làm đêm, làm cả ngày nghỉ để nhanh chóng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân.

Nhiều doanh nghiệp đến chung tay hỗ trợ, tặng quà các Tổ công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại xã Trung An (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Nhiều doanh nghiệp đến chung tay hỗ trợ, tặng quà các Tổ công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại xã Trung An (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Chia sẻ và hỗ trợ chính quyền huyện, xã trong việc đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, trong những ngày này Công ty cổ phần Quốc tế Bảo Hưng tổ chức thăm, tặng quà các Tổ công tác tại địa bàn 4 thôn. Trước đó, Công ty cổ phần Sợi Trà Lý trao tặng huyện Vũ Thư thiết bị phục vụ công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trị giá gần 30 triệu đồng.

Đồng chí Phạm Thị Như Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư chia sẻ: Chúng tôi coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần phải thúc đẩy mạnh trong năm nay. Huyện đã xây dựng Kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên; thành lập Ban Chỉ đạo về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu thí điểm tại cơ sở trên địa bàn huyện.

Việc tổ chức thu thập hồ sơ, làm đại trà như hiện nay sẽ cho góc nhìn tổng thể về hiện trạng đất đai trên địa bàn.

Việc tổ chức thu thập hồ sơ, làm đại trà như hiện nay sẽ cho góc nhìn tổng thể về hiện trạng đất đai trên địa bàn.

Chính quyền huyện xác định rõ phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, bảo đảm cao nhất quyền lợi cho người dân. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vay vốn phát triển sản xuất; cho, tặng thừa kế cho con, cháu; tránh xảy ra tranh chấp và giúp công tác quản lý đất đai của chính quyền địa phương chặt chẽ hơn.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, huyện Vũ Thư chỉ cấp được 188 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì 6 tháng năm nay đã cấp được hơn 400 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo kế hoạch, trong quý 4/2023, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục triển khai thí điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại xã Tân Phong. Sau đó, tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và tiến hành nhân ra diện rộng trong các năm tới.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.