235 thí sinh Thủ đô tranh tài tại chung kết Hội thi Tin học trẻ 2025

Từ gần 900 thí sinh, Hội thi Tin học trẻ thành phố Hà Nội lần thứ 30 đã bước vào vòng tranh tài cuối cùng. Những gương mặt xuất sắc nhất tại vòng thi sẽ được lựa chọn để thành lập đội tuyển đại diện Thủ đô tham gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm nay.

Đại diện Ban tổ chức Hội thi tham quan bài thi của thí sinh ở nội dung "phần mềm sáng tạo".
Đại diện Ban tổ chức Hội thi tham quan bài thi của thí sinh ở nội dung "phần mềm sáng tạo".

Khởi tranh vào trung tuần tháng 5/2025, Hội thi Tin học trẻ thành phố Hà Nội lần thứ 30 ghi nhận sự tham gia của 900 học sinh đến từ 29 đơn vị, gồm các quận, huyện, thị xã, cung thiếu nhi, trung tâm tin học trên địa bàn Thủ đô.

Các thí sinh ôn luyện lại kiến thức trước giờ khởi tranh vòng chung kết hội thi.

Các thí sinh ôn luyện lại kiến thức trước giờ khởi tranh vòng chung kết hội thi.

Sau khi vòng sơ loại khép lại, đã có 235 thí sinh lọt vào vòng chung kết hội thi. Trong đó, ở phần thi chung, có 92 thí sinh khối tiểu học, 54 thí sinh khối trung học cơ sở và 41 thí sinh khối trung học phổ thông. Ở nội dung "phần mềm sáng tạo", số các đội tuyển tranh tài theo 3 khối tương ứng lần lượt là 26, 24 và 5.

Do Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội tổ chức trong cả ngày 28/5 theo hình thức tập trung tại Trường tiểu học Isaac Newton (Hà Nội), vòng chung kết hội thi được kỳ vọng trở thành sân chơi bổ ích, thiết thực nhằm đánh giá năng lực thực hành, khả năng sáng tạo của học sinh gắn với việc học tập, sinh hoạt, rèn luyện.

Một thí sinh khuyết tật được phụ huynh hỗ trợ di chuyển vào vị trí thi. Được biết, em là một trong những học sinh nhiều năm đạt thành tích xuất sắc và rất đam mê công nghệ thông tin.

Một thí sinh khuyết tật được phụ huynh hỗ trợ di chuyển vào vị trí thi. Được biết, em là một trong những học sinh nhiều năm đạt thành tích xuất sắc và rất đam mê công nghệ thông tin.

Theo Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội Đào Đức Việt, qua 30 lần triển khai, hội thi đã thật sự trở thành không gian tranh tài trí tuệ hấp dẫn, mở ra cơ hội để học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông thể hiện đam mê, chủ động tìm tòi, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập và cuộc sống.

Đồng chí Đào Đức Việt (áo trắng, ở giữa) và đại diện Ban tổ chức trao cờ lưu niệm tặng các đơn vị tham gia hội thi.

Đồng chí Đào Đức Việt (áo trắng, ở giữa) và đại diện Ban tổ chức trao cờ lưu niệm tặng các đơn vị tham gia hội thi.

Từ đây, nhiều tài năng trẻ đã được phát hiện và bồi dưỡng, đóng góp tích cực vào nguồn nhân lực chất lượng cao của Thủ đô và đất nước. Đáng chú ý, hội thi năm nay còn là hoạt động của tuổi trẻ Thủ đô góp phần thực hiện hiệu quả các Chương trình 06 và 07 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” và “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.