20 triệu dân Việt Nam đang sống chung với thừa cân, béo phì

Ngày 4/3 hằng năm là Ngày Thế giới nâng cao nhận thức về bệnh béo phì, đây là dịp để cộng đồng nhìn nhận nghiêm túc hơn về một vấn đề sức khỏe đang gia tăng nhanh chóng trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Quang cảnh buổi chia sẻ nhận thức cộng đồng về bệnh béo phì.
Quang cảnh buổi chia sẻ nhận thức cộng đồng về bệnh béo phì.

Theo kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới nâng cao nhận thức về bệnh béo phì bao gồm: Hợp tác cùng Tổng Hội Y học Việt Nam thực hiện chiến dịch truyền thông nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về bệnh béo phì trên các kênh thông tin đại chúng và trang thông tin giáo dục GiamCanSongKhoe.vn.

Tổ chức tìm hiểu và tầm soát về bệnh béo phì, kiểm tra và phân tích chỉ số cơ thể bằng máy InBody, cùng các hoạt động thể chất thú vị.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 19,5% dân số Việt Nam, tương đương 20 triệu người đang sống chung với tình trạng thừa cân, béo phì. Đáng chú ý, tỷ lệ này đang gia tăng khoảng 38% thuộc nhóm cao nhất khu vực Đông Nam Á.

dai-dich-beo-phi-toan-cau-nhung-con-so-bao-dong-trich-bai-trinh-bay.png

Số liệu của Viện Dinh dưỡng quốc gia cho thấy, tỷ lệ thừa cân, béo phì ở trẻ em từ 5-9 tuổi tăng từ 8,5% năm 2010 lên 19% năm 2020. Khu vực thành thị, tỷ lệ béo phì lên tới 26,8%, cao hơn hẳn khu vực nông thôn. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, tỷ lệ béo phì ở thanh thiếu niên đã vượt 50% và 41%.

Những con số cho thấy béo phì là một trong những yếu tố nguy cơ chính dẫn đến hàng loạt bệnh mạn tính nghiêm trọng như đái tháo đường típ 2, tim mạch, đột quỵ, ngưng thở khi ngủ, thoái hóa khớp hay hội chứng buồng trứng đa nang.

pgstsbs-tran-quang-nam-truong-khoa-noi-tiet-benh-vien-dai-hoc-y-duoc-tp-ho-chi-minh-h2-2.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quang Nam, Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thông tin.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quang Nam, Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: “Béo phì là một bệnh lý mạn tính phức tạp liên quan đến rối loạn chuyển hóa, không đơn thuần chỉ là vấn đề lối sống hay thẩm mỹ. Người dân cần chủ động tư vấn với chuyên viên y tế để có phương án quản lý cân nặng khoa học, an toàn và hạn chế biến chứng”.

Thực tế, theo một báo cáo vừa được công ty nghiên cứu thị trường Decision Lab công bố, trong hơn 1.000 người Việt Nam tham gia khảo sát, 83% cho biết họ nhận thức được béo phì là một bệnh lý có nguy cơ kéo theo nhiều bệnh mạn tính.

Tuy nhiên, việc can thiệp sớm vẫn còn hạn chế do lối sống ít vận động đã trở nên phổ biến, hệ quả sức khỏe của béo phì thường diễn ra chậm và các quan niệm sai lầm còn ăn sâu trong văn hóa.

ths-pham-thi-minh-chau-bo-mon-tam-than-dai-hoc-y-duoc-tp-ho-chi-minh-h2.jpg
Thạc sĩ Phạm Thị Minh Châu, Bộ môn Tâm thần, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.

Thạc sĩ Phạm Thị Minh Châu, Bộ môn Tâm thần, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Ngoài gánh nặng sức khỏe và tài chính, người thừa cân, béo phì còn chịu tổn thương tinh thần từ sự kỳ thị và tâm lý tự trách. Chúng ta cần cái nhìn cảm thông hơn để họ có thêm động lực quản lý cân nặng và sức khỏe”.

Ông Erik Wiebols, Tổng Giám đốc Novo Nordisk Việt Nam nhấn mạnh: “Hợp tác công-tư là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả quản lý các bệnh mạn tính, trong đó có béo phì, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong nỗ lực cải thiện điều trị và hướng tới cuộc sống khỏe mạnh hơn cho người bệnh và cộng đồng”.

ong-erik-wiebols-tong-giam-doc-novo-nordisk-viet-nam-h2-2.jpg
Ông Erik Wiebols, Tổng Giám đốc Novo Nordisk Việt Nam phát biểu.

Không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân, béo phì còn tạo sức ép lớn lên nền kinh tế. Theo World Obesity Atlas 2023, chi phí y tế trực tiếp liên quan đến béo phì tại Việt Nam có thể đạt 1,2 tỷ USD vào năm 2035, tăng hơn 3 lần so với năm 2020.

Béo phì diễn ra khá thầm lặng nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa và kiểm soát nếu có sự chung tay của toàn xã hội. Quan trọng hơn, mỗi người dân cần chủ động xây dựng lối sống lành mạnh, ăn uống cân đối, rèn luyện thường xuyên.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng. 

[Video] "Anti vaccine " dưới góc nhìn bác sĩ

[Video] "Anti vaccine " dưới góc nhìn bác sĩ

Nhiều nội dung lan truyền trên các mạng xã hội về “anti vaccine” gây hoang mang cho không ít người. Hãy cùng chia sẻ với góc nhìn từ bác sĩ để giúp bạn có quyết định đúng đắn cho sức khỏe của mình và cộng đồng.