100 kiều bào tiêu biểu trao đổi, tìm hiểu về những tiềm năng hợp tác với tỉnh Ninh Bình

Trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương 2026, ngày 7/2, tại Ninh Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức chương trình kết nối Đoàn kiều bào tiêu biểu với tỉnh Ninh Bình.

Đoàn kiều bào tham gia Xuân Quê Hương 2026 chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư. (Ảnh: Khánh Lan)
Đoàn kiều bào tham gia Xuân Quê Hương 2026 chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư. (Ảnh: Khánh Lan)

Tham dự chương trình có: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Đặng Thanh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên; 100 kiều bào tiêu biểu đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới về tham dự chương trình Xuân Quê hương; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Đặng Thanh Sơn chào mừng đoàn đại biểu kiều bào tiêu biểu ở nước ngoài đã về thăm, làm việc và tham dự chương trình tại mảnh đất Cố đô Hoa Lư – mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng.

Giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Đặng Thanh Sơn cho biết, tỉnh Ninh Bình nằm phía nam của Đồng bằng Bắc Bộ, tiếp giáp Thủ đô Hà Nội, có diện tích gần 4.000km², dân số trên 4,4 triệu người, giữ vị trí chiến lược quan trọng trên hành lang kinh tế Bắc-Nam của đất nước. Ninh Bình vùng đất cổ, giàu truyền thống lịch sử-văn hóa, gắn liền với nhiều dấu mốc quan trọng của lịch sử quốc gia.Năm 2025, kinh tế tỉnh Ninh Bình tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 187.794 tỷ đồng, tăng 10,65%, thuộc top 3 địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Đặng Thanh Sơn, trong giai đoạn 2025-2030, tỉnh Ninh Bình tập trung phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy tăng trưởng đột phá theo mô hình phát triển mới; phấn đấu đến năm 2030, Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, với nền công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, đô thị xanh gắn với di sản, nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng và thu nhập bình quân đầu người.

nb2.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Đặng Thanh Sơn phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Khánh Lan)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Đặng Thanh Sơn cho biết, hiện nay, tỉnh Ninh Bình có hơn 13.000 người đang sinh sống, học tập và làm việc tại trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cộng đồng người Ninh Bình ở nước ngoài luôn chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực hướng về quê hương, tham gia nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, trường học, nhà trẻ; qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh một Ninh Bình thân thiện, nghĩa tình và giàu bản sắc văn hóa ra thế giới.

Nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động kết nối đoàn kiều bào tiêu biểu với Ninh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Đặng Thanh Sơn khẳng định, chương trình Xuân Quê hương 2026 không chỉ là sự kiện văn hóa-đối ngoại có quy mô lớn mà còn mang ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc; khẳng định vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; lan tỏa niềm tin và khơi dậy khát vọng cống hiến cho sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong giai đoạn mới. Đặc biệt, năm 2026, chương trình lần đầu tiên kết nối với tỉnh Ninh Bình, góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết giữa kiều bào với quê hương; đồng thời tạo điều kiện để Ninh Bình giới thiệu tiềm năng, lợi thế phát triển và các giá trị văn hóa đặc sắc ra thế giới thông qua cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Tại sự kiện, Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên cho biết, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện đã có gần 6,5 triệu người, sinh sống tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó 80% ở các quốc gia phát triển. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực to lớn, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Nguồn lực này, đặc biệt là về tri thức và kinh tế ngày càng đóng vai trò quan trọng, nhất là khi đất nước ta đang đứng trước thời cơ phát triển mới, đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng của toàn dân tộc, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

nb3.jpg
Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Khánh Lan)

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên 100 thành viên của Đoàn kiều bào là những đại biểu tiêu biểu đến từ gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, là những gương mặt nổi bật trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ; thành phần đa dạng: chính trị gia, lãnh đạo các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài, các doanh nhân, chuyên gia, trí thức, nhà văn hóa Việt Nam ở nước ngoài.

“Chuyến thăm của Đoàn kiều bào tiêu biểu tới tỉnh Ninh Bình ngày hôm nay có ý nghĩa rất thiết thực, diễn ra đúng vào thời điểm cả nước bắt đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và các địa phương cụ thể hóa tầm nhìn phát triển mới. Đây cũng là dịp đặc biệt để các đại biểu kiều bào và các cơ quan, doanh nghiệp tại tỉnh Ninh Bình cùng nhau trao đổi, tìm hiểu về những tiềm năng, cơ hội đầu tư, kinh doanh, hợp tác tại địa phương”, Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh.

Bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của tỉnh Ninh Bình trong triển khai công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên tin tưởng, với tầm nhìn phát triển đúng đắn, với sự chủ động của chính quyền địa phương và với sự đồng hành, đóng góp tích cực của kiều bào, Ninh Bình sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, trở thành hình mẫu về phát triển xanh, bền vững và giàu bản sắc. Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao sẽ luôn đồng hành cùng với địa phương và kiều bào, phát huy vai trò kết nối, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào tham gia đóng góp, phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh, thế mạnh của địa phương ra quốc tế.

nb4.jpg
Toàn cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: Khánh Lan)

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu kiều bào đã đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất cụ thể trong công tác bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 đưa Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, với nền công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, đô thị xanh gắn với di sản, nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng và thu nhập bình quân đầu người.

Trước đó, Đoàn đã được đến thăm và dâng hương tại Khu di tích Đền Thờ Vua Đinh, Vua Lê, được các đơn vị quản lý tại đây đón tiếp hết sức tận tình, chu đáo. Chiều nay, Đoàn sẽ có dịp được tham quan Khu du lịch Tràng An, nơi hội tụ những giá trị văn hóa và thắng cảnh thiên nhiên đã được thế giới ghi nhận và vinh danh.

Có thể bạn quan tâm

Người dân được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Minh hỗ trợ làm thủ tục hành chính. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước

Trước yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, Tây Ninh đẩy mạnh tinh gọn tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền gắn với chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Trọng tâm là xây dựng nền hành chính hoạt động thông suốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, lấy chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. (Ảnh: PHẠM KIÊN)

Bản lĩnh, mưu lược, giữ vững bình yên để Thủ đô vươn tầm phát triển

Trên cương vị Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng để lại những dấu ấn đậm nét trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự. Nhân dịp ông được vinh danh là Công dân ưu tú Thủ đô năm 2026, chúng tôi có cuộc trao đổi về chặng đường cống hiến, những quyết sách của ông.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: DUY LINH)

Phát huy vai trò của Quốc hội trong kiến tạo thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển

Chiều 9/10, chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030; đề cập nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung cao nhất cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Chiều 9/10, tại tỉnh Hưng Yên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ khởi công Dự án Nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ khởi công.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: ĐẶNG HIẾU)

Đồng chí Lê Đức Thọ - Nhà lãnh đạo trung kiên, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam

Tham gia hoạt động yêu nước khi mới 15 tuổi, đồng chí Lê Đức Thọ đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tấm gương sáng ngời của đồng chí sẽ là động lực mạnh mẽ cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Khẳng định vai trò trụ cột của hợp tác nghị viện trong quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Lời hứa chưa bao giờ khép lại

Lời hứa chưa bao giờ khép lại

Loạt bài “Lời hứa chưa bao giờ khép lại” lần theo hành trình ấy - từ những cuộc chờ đợi kéo dài gần sáu thập kỷ đến cuộc tìm kiếm dưới lòng đất, những nỗ lực xác định danh tính và trách nhiệm đưa những người đã hy sinh trở về với quê hương. Bởi khi còn những người chưa trở về, lời hứa ấy vẫn chưa thể khép lại.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đến dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc lãnh tụ vĩ đại hai nước. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith dâng hoa tri ân các bậc lãnh tụ tiền bối Việt Nam và Lào

Sáng 9/10, tại Thủ đô Vientiane, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đến dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc lãnh tụ tiền bối vĩ đại của hai nước trong Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam.

Lực lượng chức năng Vương quốc Campuchia đón Đội K70, K71, K72, K73 đi tìm mộ liệt sĩ tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, tỉnh Tây Ninh (Ảnh: TTXVN)

Trách nhiệm thiêng liêng của những người đang sống

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và bản chất nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này được triển khai công khai, minh bạch, mang lại những kết quả thiết thực.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào là mối quan hệ thủy chung, son sắt, không gì có thể lay chuyển

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 8/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước và đồng chí Boviengkham Vongdara, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam.