Thành phố Hồ Chí Minh mong bà con kiều bào tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh

Tối 6/2, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp mặt đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Chương trình có sự tham dự của khoảng 1.000 người.
Chương trình có sự tham dự của khoảng 1.000 người.

Chương trình có sự tham dự của khoảng 1.000 đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tại buổi họp mặt, thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được đã gửi lời chúc Tết tới bà con kiều bào.

Đồng thời, người đứng đầu chính quyền thành phố cũng chia sẻ về những kết quả nổi bật của thành phố trong năm 2025 cũng như phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển của thành phố trong thời gian tới.

Cụ thể, năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, GRDP tăng 8,03%, GRDP bình quân đầu người đạt gần 8.800 USD, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt 800 nghìn tỷ đồng, quốc phòng an ninh được giữ vững, đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh toàn diện.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được khẳng định, đạt được những kết quả to lớn ấy có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức và kiều bào là người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới thông qua các hoạt động đầu tư, chuyển giao tri thức, kết nối thị trường và quảng bá hình ảnh thành phố.

Hiện có khoảng 6 triệu người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của nước sở tại mà còn luôn dành nhiều tâm huyết, trí tuệ và nguồn lực cho quê hương.

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2025, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục khẳng định vai trò là nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Tổng lượng kiều hối chuyển về thành phố qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế đạt hơn 10,34 tỷ USD, tăng 8,3% so với năm trước.

Đây là những con số rất có ý nghĩa, không chỉ bổ sung nguồn vốn cho nền kinh tế, góp phần ổn định cán cân thanh toán, mà còn phản ánh rõ nét niềm tin của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với môi trường đầu tư, sự ổn định kinh tế và định hướng phát triển của thành phố trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới còn nhiều biến động.

kieu-bao.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được trân trọng cảm ơn, bày tỏ mong muốn và tin tưởng cộng đồng người Việt Nam nước ngoài sẽ tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, cùng chung sức, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố, có những đóng góp tích cực góp phần xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Văn Được cho biết, thành phố cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư-kinh doanh, minh bạch hóa các kênh huy động và sử dụng nguồn lực, bảo đảm bảo vệ đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Tại buổi họp mặt, Giáo sư Võ Văn Tới, người Việt Nam ở Hoa Kỳ, Trợ lý Ban Giám hiệu về Phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ trong lĩnh vực sức khỏe và sự sống, Trường đại học Quốc tế-Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; ông Lâm Chí Thiện, người Việt Nam ở Australia, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn IMC, đồng thời là Chủ tịch Công ty Cổ phần Nhãn bao bì Vi Na Úc (Vina Aus Labels JSC) thay mặt các đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài chia sẻ kỷ niệm, tình cảm, khẳng định niềm tự hào về sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước và sự phát triển của thành phố cho biết, sẽ tiếp nối truyền thống của những thế hệ đi trước tiếp tục đóng góp nguồn lực tài chính, kinh nghiệm, công nghệ và tinh thần cho sự phát triển thành phố; bày tỏ niềm tin tưởng Thành phố Hồ Chí Minh với sự năng động, cởi mở và tiềm năng to lớn của mình sẽ tiếp tục phát triển, nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

z7508904621795-d62a84d8eac71248b904bd71f43e8757-7663.jpg
Đại diện bà con người Việt Nam ở nước ngoài phát biểu tại buổi lễ.

Nhân dịp này, Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố.

Chuỗi sự kiện trong chương trình Họp mặt đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Bính Ngọ 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 5-6/2, bao gồm chương trình lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh gặp mặt đại biểu kiều bào tiêu biểu; kiều bào dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tọa đàm kiều bào tiêu biểu đóng góp ý kiến góp phần thúc đẩy phát triển thành phố; tham quan không gian Tết cổ truyền của dân tộc...

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào và Tập đoàn VRG trao đổi, thảo luận về định hướng hợp tác phát triển ngành cao-su trong thời gian tới.

Tăng cường hợp tác phát triển ngành cao-su bền vững giữa Việt Nam-Lào

Chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác cấp cao Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào tại Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam tiếp tục khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác phát triển ngành cao-su theo hướng xanh, bền vững; đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Người mua nhà thận trọng hơn trong đưa ra quyết định tài chính. (Ảnh: PV)

Biến động chi phí vốn và bài toán thích nghi của người mua nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh

Việc mặt bằng lãi suất vay mua nhà điều chỉnh tăng đang khiến nhiều người mua và nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn trong việc đưa ra các quyết định tài chính. Theo các chuyên gia, đây không phải là tín hiệu tiêu cực đối với thị trường bất động sản, mà là yếu tố thúc đẩy quá trình điều chỉnh theo hướng bền vững hơn.

Tỉnh Đồng Nai có mức tăng trưởng cao nhất khu vực phía nam trong quý I/2026.

Đồng Nai tăng trưởng cao nhất khu vực phía Nam

Kết thúc quý I/2026, tăng trưởng GRDP tỉnh Đồng Nai đạt 9,76%, là mức tăng trưởng cao nhất trong số các tỉnh, thành phố ở khu vực phía Nam. Cộng hưởng với việc tỉnh Đồng Nai sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đang tạo thêm chất xúc tác lớn để kinh tế Đồng Nai bứt phá mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất tạo không gian phát triển công nghiệp bền vững (Trong ảnh: Một góc Khu Liên hợp Công nghiệp-Dịch vụ và Đô thị ở phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh).

Động lực tăng trưởng cho siêu đô thị mới

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh có không gian mở rộng tạo lợi thế cạnh tranh với các đô thị lớn ở các quốc gia có trình độ phát triển cao. Dưới góc nhìn của các nhà doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học, Thành phố Hồ Chí Minh có lợi thế và tiềm năng lớn, xứng tầm là một siêu đô thị mới phát triển mạnh mẽ theo hướng thông minh, hiện đại và bền vững hơn.

Quang cảnh hội nghị.

Thành phố Hồ Chí Minh: Quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng một cách thực chất, hiệu quả

Sáng 1/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát đợt 1 và triển khai quyết định kiểm tra, giám sát đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo.

Hội thảo về chiến lược ESG giúp doanh nghiệp sản xuất bền vững

Chiều 31/3, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, phường Bình Dương,Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Becamex Bình Định phối hợp Công ty cổ phần Houselink, Công ty Glassdome tổ chức hội thảo với chủ đề “Từ chiến lược ESG đến vị thế tiên phong trong sản xuất bền vững: Lộ trình thực tiễn cho các doanh nghiệp”.

Một khu đô thị ven sông Đồng Nai tại phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai.

[Ảnh] Kiến tạo các đô thị ven sông Đồng Nai

Cùng với sân bay Long Thành, sông Đồng Nai là một trong những hành lang, trục phát triển quan trọng bậc nhất của tỉnh Đồng Nai theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Những đô thị ven sông sẽ góp phần định hình diện mạo cho Đồng Nai trong thời gian tới khi địa phương này lên thành phố trực thuộc Trung ương.

Một góc Cù lao Phố, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.

Kiến tạo Cù lao Phố thịnh vượng

Nằm giữa sông Đồng Nai, Cù lao Phố có diện tích hơn 700ha, sở hữu lợi thế vượt trội để phát triển mạnh mẽ thương mại, dịch vụ chất lượng cao.