Chiến thắng của Forest là cột mốc lịch sử, khi CLB trở lại với giải đấu cao nhất hệ thống bóng đá Anh sau 23 năm. Trong khoảng thời gian này, Nottingham thậm chỉ phải trải qua 3 mùa giải chơi ở League One, tương đương với hạng đấu thứ 3.
Với sự trở lại của Nottingham, Premier League 2022-2023 trở nên rất đặc biệt. Đó sẽ là mùa giải quy tụ tất cả 5 đội bóng Anh từng giành chức vô địch Cúp C1/Champions League. Cùng với Forest là 4 đội khác đã nâng cao chiếc cúp danh giá nhất châu Âu là Liverpool, Man United, Chelsea và Aston Villa.
Nottingham Forest từng làm nên cơn sốt ở châu Âu giai đoạn cuối thập niên 1970. Họ giành chức vô địch bóng đá Anh mùa 1977-1978, cũng là danh hiệu duy nhất cho đến nay. Mùa giải 1978-1979, Forest bất ngờ đoạt Cúp C1 và bảo vệ thành công danh hiệu này trong năm tiếp theo.
Evangelos Marinakis, doanh nhân người Hy Lạp và chủ sở hữu Olympiakos, mua lại 100% giá trị của Forest vào năm 2017. Nếu Olympiakos là giá trị thể thao thì Nottingham được vị tỷ phú 54 tuổi này xem như sản phẩm kinh doanh. Việc xuất hiện ở Premier League giúp đội kiếm khoảng 140 triệu euro chỉ riêng tiền bản quyền truyền hình.
Nottingham trở thành CLB thứ 22 được ra mắt Premier League, tính từ 1992. Họ không được xếp vào hàng ngũ, nhưng Forest đại diện cho thứ gì đó phi thường. “CLB đã thay đổi cuộc đời tôi. Bây giờ, chúng tôi muốn xây dựng một cái gì đó trên nền tảng ấy”, Cooper kết luận.