Những công trình thiết thực từ sức trẻ

Tháng 3, tháng của tuổi trẻ cả nước. Hòa chung khí thế đó, những đoàn viên, thanh niên tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hứng khởi ra quân thực hiện các công trình, phần việc thiết thực phục vụ cộng đồng, các cơ quan, đơn vị, địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
Trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang được các bác sĩ trẻ khám bệnh miễn phí.
Trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang được các bác sĩ trẻ khám bệnh miễn phí.

Từ “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện”...

Đã bước sang năm thứ 14 triển khai, chương trình “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện” TP Hồ Chí Minh đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng người dân, nhất là các địa phương ngoại thành. Phát huy tinh thần đó, năm nay, ngay sau lễ ra quân, các “cánh quân” trong đội hình tình nguyện đã tỏa về các địa phương để triển khai các phần việc đã lên kế hoạch. Tại xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, hàng chục thanh niên trên địa bàn xã đã có một buổi sáng bổ ích khi được Ths Nguyễn Thị Thùy Trinh, Phó Phòng nghiên cứu cây trồng và vật nuôi, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao (Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP Hồ Chí Minh) báo cáo, tập huấn về chuyên đề “Kỹ thuật trồng rau an toàn bằng phương pháp thủy canh”. Đối với địa bàn còn nhiều diện tích đất nông nghiệp như xã Hiệp Phước thì chuyên đề này đã trang bị cho các đoàn viên, nông dân trên địa bàn những kiến thức cần thiết về cách trồng thủy canh đạt năng suất cao hơn. Qua đó giúp các bạn đoàn viên, thanh niên, người dân có thể tự thực hiện mô hình trồng rau thủy canh tại nhà theo hướng bền vững xanh, sạch.

Tại huyện Bình Chánh, một “cánh quân” khác thuộc Trường đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh đã có mặt từ sáng sớm tại Trường THPT Vĩnh Lộc B, xã Vĩnh Lộc B để tổ chức tập huấn chuyên đề “Phòng chống tin giả trên môi trường mạng xã hội”. Ths Võ Minh Thành, giảng viên Trường đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh cho biết, chương trình tập huấn sẽ giúp cho các bạn học sinh, thanh niên nâng cao nhận thức và nhận diện được thông tin giả mạo trên mạng xã hội. Đấu tranh, ngăn chặn với các luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng, đồng thời, nâng cao trách nhiệm của đoàn viên, thanh, thiếu niên sử dụng mạng xã hội đúng mục đích, tiếp nhận thông tin, học hỏi kiến thức trên môi trường mạng. Việc tập huấn cũng giúp các bạn phân biệt được những thông tin sai sự thật để đủ “sức đề kháng” trước những tác động tiêu cực của mạng xã hội.

... đến những “khát vọng cống hiến” của tuổi trẻ

Và trong ngày cuối tuần đầu tiên của tháng 3, hàng chục y, bác sĩ trẻ thuộc các bệnh viện trên địa bàn thành phố đã dành hai ngày nghỉ cuối tuần để cùng tham gia chương trình thăm, khám tổng quát cho hơn 1.000 trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trẻ em là con em người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Bình Tân. Thụ hưởng chương trình này, các em nhỏ không chỉ được khám, phát thuốc miễn phí mà còn được điều trị miễn phí để bảo đảm sức khỏe trong tương lai. Theo Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, thông qua sự hỗ trợ nguồn kinh phí từ các đơn vị, tổ chức, kể từ tháng 11/2021 đến nay đã hỗ trợ, bảo vệ và tiếp sức cho 2.345 trẻ mồ côi ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tại trên địa bàn thành phố.

Tháng Thanh niên năm 2023, tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh chọn chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số” để làm trung tâm cho các hoạt động tình nguyện. Trong Tháng Thanh niên năm nay, các đoàn viên, thanh niên thành phố nỗ lực phấn đấu hỗ trợ 25 nghìn thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thanh, thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trồng mới ít nhất 40 nghìn cây xanh. Ngoài ra, cùng với các cấp cơ sở đoàn tổ chức Ngày Tuổi trẻ với chuyển đổi số để hướng đến có một triệu thanh, thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số. Bên cạnh đó, các tri thức trẻ thành phố trong Tháng Thanh niên cũng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng như: ra quân dọn dẹp vệ sinh và trồng cây bảo vệ môi trường, tổ chức sân chơi khoa học, chuyến xe công nghệ cho thanh, thiếu nhi, tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong canh tác nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản…

Nói về những hoạt động sắp tới, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Ngô Minh Hải cho biết, các hoạt động trong Tháng Thanh niên là một sự khẳng định về tinh thần xung kích, trách nhiệm với thành phố của một lớp thanh niên có khát vọng cống hiến và tiên phong trực tiếp tham gia giải quyết, tháo gỡ những vấn đề mới, vấn đề khó mà xã hội đang quan tâm.