VÒNG 16 ĐỘI GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ THẾ GIỚI 2023

Nhật Bản và Thụy Điển được đánh giá cao

Trong hai ngày 5 và 6/8 sẽ diễn ra bốn trận đấu trong khuôn khổ vòng 16 đội. Tuyển nữ Nhật Bản và tuyển nữ Thụy Điển đang được đánh giá rất cao và khả năng sẽ giành tấm vé đi tiếp. Những trận đấu có mặt hai đội tuyển này cũng hứa hẹn rất hấp dẫn.
0:00 / 0:00
0:00
Nhật Bản với phong độ cao đang tràn trề cơ hội vào vòng Tứ kết.
Nhật Bản với phong độ cao đang tràn trề cơ hội vào vòng Tứ kết.

Đội tuyển nữ Thụy Sĩ tuy đứng nhất bảng A nhưng cũng không có gì nổi bật ở vòng bảng khi thắng Philippines 2-0, hòa không bàn thắng trước Na Uy và New Zealand để giành vị trí đầu bảng với 5 điểm. Tiền đạo Ramona Bachmann đang thi đấu cho câu lạc bộ PSG vẫn là mối đe dọa tấn công chính của Thụy Sĩ.

Người ta cũng không thể quên thủ môn Gaelle Thalmann, người đã thực hiện 14 pha cứu thua ngoạn mục trước Na Uy và 14 pha cứu thua khác trước New Zealand. Đối thủ của Thụy Sĩ ở trận đấu vào 12 giờ trưa nay (5/8) là Tây Ban Nha, đội nhì bảng C đã có thất bại thảm hại trước Nhật Bản ở trận đấu cuối cùng vòng bảng.

Trước đó, họ mở đầu chiến dịch bằng chiến thắng 3-0 trước Costa Rica trước khi đè bẹp Zambia 5-0. Trận thua 0-3 trước Nhật Bản sẽ giúp Tây Ban Nha hiểu họ đang yếu ở đâu. Tuy nhiên, ở trận đấu hôm nay với sự góp mặt của huyền thoại câu lạc bộ Barcelona Jennifer Hermoso trên hàng công và sự đồng đều hơn về đội hình, cơ hội thắng cho Tây Ban Nha vẫn cao hơn.

* Tuyển nữ Nhật Bản (nhất bảng C) đã thể hiện một chiến dịch hoàn hảo ở vòng bảng, thắng cả ba trận và ghi 11 bàn mà không để thủng lưới bàn nào. Họ đã khẳng định là một thế lực đáng gờm, trong khi đối thủ của họ ở trận đấu vào 15 giờ chiều 5/8 là Na Uy (nhì bảng A) chỉ vào vòng 16 đội nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn đội chủ nhà New Zealand.

Cả hai đội đã gặp nhau tám lần, trong đó Nhật Bản thắng năm trận và Na Uy thắng ba trận; Nhật Bản thắng bốn và thua một trong năm trận gần nhất. Điểm mạnh trên hàng công của Nhật Bản là có nhiều cầu thủ dứt điểm tốt. Hinata Miyazawa là cầu thủ ghi bàn hàng đầu với bốn lần; Mina Tanaka và Riko Ueki mỗi người có hai bàn.

Họ cũng có hàng thủ chơi rất tốt khi thủ môn Ayaka Yamashita giữ sạch lưới cả ba trận. Ở phía bên kia, Sophie Haug của Na Uy là cầu thủ đáng chú ý, đặc biệt là tốc độ để lập hat-trick vào lưới Philippines. Với tương quan lực lượng và phong độ hiện có, Nhật Bản được đánh giá cao hơn để có mặt ở tứ kết.

* Ở trận đấu vào 9 giờ ngày 6/8, đương kim á quân Hà Lan (nhất bảng E) sẽ có cuộc đối đầu với đội tuyển nữ Nam Phi (nhì bảng G). "Cơn lốc màu da cam" đã có kỳ thi đấu vòng bảng thành công khi cầm chân được đương kim vô địch là đội tuyển nữ Mỹ và thắng hai trận còn lại trước Việt Nam, Bồ Đào Nha.

Hà Lan (xếp thứ 12 thế giới) có đẳng cấp vượt trội, hơn đối thủ Nam Phi 45 bậc, lại đang sở hữu đội hình nhiều ngôi sao hàng đầu châu lục và thế giới với phong độ ổn định, cho nên giới chuyên môn vẫn đánh giá nghiêng về chiến thắng cho đội bóng châu Âu.

Mặc dù cũng có màn thể hiện ấn tượng ở bảng G khi cầm chân đội tuyển rất mạnh Thụy Điển và thắng đội tuyển nữ Italia. Tuy hàng thủ chưa được đánh giá cao, nhưng họ cũng đã hạn chế được tối đa số bàn thua, trong khi hàng công chơi khá thành công với sáu bàn thắng ghi được vào lưới các đội bóng được đánh giá cao hơn. Trong lịch sử đối đầu gần nhất với Hà Lan ở các mặt trận, Nam Phi đều nhận về thất bại và cũng không bất ngờ nếu họ phải dừng bước trước Hà Lan.

* Trận đấu đáng xem nhất diễn ra vào 16 giờ cùng ngày là cuộc quyết đấu giữa hai thế lực bóng đá tầm châu lục và thế giới là Thụy Điển (nhất bảng G) và tuyển nữ Mỹ (nhì bảng E), thậm chí nhiều người còn đánh giá đây là một trận "chung kết sớm" của World Cup 2023.

Đương kim vô địch giải và cũng là đội bóng đang xếp ở vị trí số 1 thế giới là tuyển nữ Mỹ đang trong quá trình chuyển giao thế hệ. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của các cầu thủ kỳ cựu và sức trẻ của các gương mặt mới chưa cho thấy hiệu quả.

Hàng công của họ cũng không thể hiện được sức mạnh và sự sắc bén cần thiết để khoan thủng hàng phòng ngự của những đội bóng chơi tập trung. Điều này có thể thấy ở vòng bảng vừa qua khi họ chỉ thắng Việt Nam và để hai đội Hà Lan, Bồ Đào Nha cầm hòa.

Trong khi đó, đội bóng đoạt Huy chương đồng World Cup 2019, đồng thời là đương kim á quân Olympic Thụy Điển đang có phong độ cao với ba trận toàn thắng ở vòng bảng. Sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội cũng không nhiều khi đội bóng Bắc Âu đang xếp thứ ba thế giới.

Trong quá khứ sáu lần gặp nhau ở hai sân chơi đỉnh cao Olympic và World Cup, thành tích của hai đội là tương đương nhau khi Thụy Điển có hai trận thắng, hai trận thua và hai trận hòa. Ở thời điểm hiện tại, nhìn vào đội hình và lối chơi của hai đội, giới chuyên môn đặt niềm tin nhiều hơn vào Thụy Điển.