Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha xin lỗi vì nụ hôn thiếu tế nhị

NDO - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) - ông Luis Rubiales đã chính thức đưa ra lời xin lỗi sau khi bất ngờ hôn môi nữ cầu thủ Jenni Hermoso trong lễ trao trao huy chương World Cup nữ 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch RFEF Luis Rubiales ăn mừng cùng các cầu thủ Tây Ban Nha sau khi giành chức vô địch World Cup nữ 2023. (Ảnh: Getty)
Chủ tịch RFEF Luis Rubiales ăn mừng cùng các cầu thủ Tây Ban Nha sau khi giành chức vô địch World Cup nữ 2023. (Ảnh: Getty)

Cụ thể, vụ việc xảy ra khi Chủ tịch RFEF Luis Rubiales trao Huy chương Vàng cho đội tuyển nữ Tây Ban Nha sau khi đánh bại Anh 1-0 trong trận chung kết bóng đá nữ thế giới.

Hành động của người đứng đầu RFEF đã gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng, thậm chí, Phó Thủ tướng của Tây Ban Nha kêu gọi ông Luis Rubiales nên từ chức.

Sau đó, trong một video được RFEF công bố, ông Luis Rubiales tuyên bố: “Chắc chắn là tôi đã sai, tôi phải thừa nhận. Đó là niềm tin xấu vào thời điểm bùng phát cảm xúc".

Đội tuyển nữ Tây Ban Nha trở về và hạ cánh xuống Madrid vào tối hôm qua (21/8). Khi đó, Rubiales từ chối trả lời câu hỏi về vụ việc, ông cho biết: "Đã đến lúc tận hưởng và ăn mừng. Chúng tôi đã giành được một cúp thế giới".

Ban đầu, ngay sau nụ hôn, nữ cầu thủ Jenni Hermoso nói với các đồng đội trong phòng thay đồ rằng cô "không thích điều đó", theo đoạn video được tờ báo El Mundo và các phương tiện truyền thông khác đăng tải.

Thế nhưng, Hermoso đã "hạ nhiệt" vụ việc này bằng thông báo mà RFEF gửi tới Hãng thông tấn Tây Ban Nha ENE.

"Đó là một cử chỉ thân mật bộc phát, được dâng cao bởi niềm vui quá lớn khi chúng tôi giành chức vô địch World Cup", Hermoso viết trong thông báo, "Chủ tịch và tôi có một mối quan hệ tuyệt vời, cách ứng xử của ông với tất cả chúng tôi luôn là 10/10 điểm. Đây là một cử chỉ tự nhiên của tình cảm và lòng biết ơn".

Đoạn video sau trận đấu cũng cho thấy cảnh Chủ tịch Rubiales hôn lên má những người chơi khác hoặc ôm họ khi trao huy chương.

Đứng cạnh Rubiales là Nữ hoàng Tây Ban Nha Letizia và một trong những cô con gái tuổi teen của bà có mặt trên hàng ghế sân vận động, Rubiales đã nhiệt tình ăn mừng chiến thắng, bao gồm cả việc nắm lấy háng của mình và chỉ tay vào sân.

Khi được hỏi lại về vụ việc trên đài COPE Radio của Tây Ban Nha, nữ tuyển thủ Hermoso nói: "Tôi ước họ tạo ra tranh cãi liên quan đến người khác, tôi là nhà vô địch thế giới và đó mới là điều quan trọng".

"Không thể chấp nhận"

Một số Bộ trưởng của chính phủ Tây Ban Nha và các nhà bình luận truyền thông đã chỉ trích hành động của Chủ tịch RFEF.

Phó Thủ tướng Tây Ban Nha, bà Yolanda Diaz kêu gọi ông Rubiales từ chức, bởi "không nghi ngờ gì nữa, anh ta đã tấn công một phụ nữ", cho rằng "những lời bào chữa của anh ta chẳng có tác dụng gì cả".

Bộ trưởng Văn hóa và Thể thao Miquel Iceta cho biết trên đài phát thanh RNE rằng nụ hôn là "không thể chấp nhận được" và yêu cầu Rubiales đưa ra lời giải thích cũng như xin lỗi.

Một nụ hôn không có sự đồng thuận là "một loại bạo lực tình dục mà tất cả phụ nữ phải chịu đựng hằng ngày, cho đến nay vẫn vô hình và chúng ta không thể bình thường hóa nó", Bộ trưởng Bình đẳng giới Irene Montero cho biết trên nền tảng mạng xã hội X, trước đây gọi là Twitter.

Một cột ý kiến ​​trên tờ El Pais bán chạy nhất của Tây Ban Nha vào sáng thứ Hai có tiêu đề: "Jenni không thích nụ hôn và chúng tôi cũng không", mô tả đó là "sự xâm phạm quyền riêng tư".

Đáng nói, ban đầu, Chủ tịch RFEF Luis Rubiales cố tình giảm thiểu sự nghiêm trọng của vấn đề, thậm chí gọi những người chỉ trích mình là "Những kẻ ngốc".

"Nụ hôn với Jenni ư? Ở đâu cũng có những kẻ ngốc. Quá là bình thường khi hai người có một khoảnh khắc thân mật mà không có ý đồ xấu xa gì, bạn không thể nghe theo những kẻ ngốc. Chúng ta là những nhà vô địch, thế thôi", ông nói, theo Radio Marca.

Tuy nhiên, trong lời xin lỗi chính thức của vị Chủ tịch này vừa được đưa ra bởi RFEF, ông Luis Rubiales cũng đã gửi lời xin lỗi vì đã thiếu tôn trọng với những người lên án mình.