Mang rừng về trường

Triển lãm nghệ thuật “Rừng ơi” tích hợp workshop “Rừng và động vật hoang dã miền trung - Tây Nguyên” vừa được tổ chức tại Trường đại học Sư phạm Đà Nẵng đã mang một luồng gió mới cho các bạn sinh viên. Không chỉ giới thiệu cách làm mới trong việc gây hiệu ứng thị giác mà còn có sự tương tác mạnh mẽ giữa nhà tổ chức và người xem.

Quả địa cầu làm từ rác thải và túi nylon mang nhiều thông điệp được nhiều bạn trẻ quan tâm.
Quả địa cầu làm từ rác thải và túi nylon mang nhiều thông điệp được nhiều bạn trẻ quan tâm.

1/ “Rừng ơi” là một ý tưởng được Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (Education for Nature Vietnam - EVN) và Văn phòng hợp tác Hội động vật học Frankfurt khởi xướng và thực hiện cùng sự đồng hành của các đơn vị và nhiều bạn trẻ quan tâm vấn đề môi trường.

Thông qua góc nhìn nghệ thuật, triển lãm còn mang đến các tác phẩm được tạo nên từ rác thải túi nylon và gỗ dư. Một số tác phẩm nổi bật thu hút các bạn trẻ quan tâm tới như mô hình quả địa cầu tái hiện mẹ thiên nhiên 100 năm trước, mô hình lá phổi cây, tranh biếm họa, tranh văn hóa đồng bào dân tộc gắn với rừng và động vật hoang dã… Ngoài ra, triển lãm đặc biệt nhấn mạnh vào sự cam kết của người tham gia về việc không sử dụng các sản phẩm của rừng và cam kết hành động vì rừng, qua đó để người trẻ nhận thức tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng giúp họ có thêm động lực hơn để hành động.

Tham gia triển lãm cùng các bạn, Phùng Thị Xuân, khóa 19 Sư phạm Vật lý tâm sự: “Rừng thì ai cũng biết nhưng khi đến triển lãm em mới hiểu thiên nhiên và động vật hoang dã rõ ràng hơn. Bản thân cũng nhận thức đầy đủ hơn về việc bảo vệ và hiểu được rằng, một số hành động đơn giản của cá nhân cũng góp phần vào việc bảo vệ môi trường như hạn chế rác thải và không sử dụng những đồ vật, thức ăn từ động vật hoang dã”. 

Triển lãm “Rừng ơi” được tổ chức như một chuyến “hành trình” để mỗi người tới xem sẽ được hiểu rõ hơn về vẻ đẹp của rừng, những thực trạng hiện nay cũng như sự tương tác trao đổi với Ban tổ chức. Cùng với đó còn có nhiều hoạt động thú vị bên lề khác như diễn thuyết, đố vui, tranh biện nhằm tạo dấu ấn sâu sắc hơn về môi trường đối với giới trẻ và khuyến khích họ phải tự đặt vấn đề với bản thân. 

2/ Bên cạnh triển lãm, workshop “Rừng và động vật hoang dã miền Trung-Tây Nguyên” đã đem đến những góc nhìn và tư duy để thanh niên có thể hành động và thay đổi vì một môi trường tốt hơn.

Tham dự buổi workshop còn có sự góp mặt của hai chuyên gia đầu ngành là kỹ sư môi trường Lê Trang, một trong 10 người hùng tại những “Điểm nóng về đa dạng sinh học” trên thế giới và PGS, TS Viên Ngọc Nam đến từ Trường đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh. Hai diễn giả đã mở ra những hình ảnh đặc trưng và ý nghĩa của các khu rừng thuộc miền trung và Tây Nguyên, đồng thời nêu những tác động tích cực lẫn tiêu cực của con người và thiên nhiên. Chia sẻ những kiến thức cơ bản về hệ sinh thái, cách bảo tồn bền vững thông qua bảo vệ kế sinh nhai của đồng bào dân tộc thiểu số, hai diễn giả muốn thông qua đó người tham gia có thể nhận diện được đâu là hành động mà mọi người nên ủng hộ để củng cố sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số, đâu là hoạt động mà họ nên hạn chế hoặc ngừng lại để giảm tác động tiêu cực đến rừng. 

Để góp phần cụ thể hóa việc nâng cao nhận thức về phục vụ mục đích bảo tồn rừng tại miền trung và Tây Nguyên, Ban tổ chức dự án còn tổ chức thêm phần thi tranh biện giữa hai nhóm sinh viên. Các nhóm đã tích cực truyền đạt thông điệp, dựa vào các căn cứ pháp lý, các thông tin để có thể đưa ra những lý lẽ, biện chứng có cơ sở để tạo sức thuyết phục. Thông qua phần tranh biện, việc phản đối hay ủng hộ người dân sử dụng rừng với mục đích khai thác vẫn đang là vấn đề cần phải đặt ra, bạn Nguyễn Thị Thanh Ngân đại diện cho liên minh Khoa Lịch sử-Địa lý tham gia tranh biện chia sẻ: “Các ý kiến cả hai nhóm đưa ra đều được điều phối viên quan tâm, ghi nhận. Sau phần thi tranh biện của cả hai đội, em cũng mong muốn phần nào đó tuyên truyền đến người dân để có thể nâng cao ý thức bảo vệ rừng của mình”.  

Có thể nói triển lãm nghệ thuật “Rừng ơi” đã giúp các bạn trẻ trên địa bàn TP Đà Nẵng chạm đến nét đẹp của rừng và động vật hoang dã một cách sinh động và trực quan, với hơn 1.300 người tham gia và cam kết. Đây là một dấu hiệu tích cực khi giới trẻ đã và đang dành sự quan tâm lớn đối với thiên nhiên và môi trường sống.