Nghĩ gần nghĩ xa

Giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 2023 chuẩn bị quay trở lại sau quãng thời gian tạm dừng để U23 Việt Nam tham gia giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023. Tuy nhiên, V.League 2023 sẽ chỉ thi đấu ba vòng (từ vòng 5 đến vòng 8) rồi lại tiếp tục nghỉ đến ngày 19/5 để U23 Việt Nam tham dự SEA Games 32 và tạo điều kiện cho U20 Việt Nam có lực lượng tốt nhất tham dự giải U20 châu Á.
0:00 / 0:00
0:00
Các cầu thủ trẻ cần được thi đấu tại V.League nhiều hơn. Ảnh: LÊ MINH
Các cầu thủ trẻ cần được thi đấu tại V.League nhiều hơn. Ảnh: LÊ MINH

Cách làm nói trên tốt cho các đội tuyển trẻ với các giải đấu trước mắt nhưng việc hoãn giải vô địch quốc gia (nhiều tuần, trong nhiều lần) rõ ràng tác động không tốt đến nền bóng đá.

Trước khi chia tay các cầu thủ sau giải giao hữu Doha Cup, HLV Troussier đã gửi lời thỉnh cầu đến các đội bóng ở Việt Nam, theo đó ông mong trong quãng thời gian các giải chuyên nghiệp diễn ra, những cầu thủ trẻ sẽ được ra sân thi đấu ở V.League và hạng Nhất một cách thường xuyên để có thể duy trì được phong độ, thể lực, cảm giác bóng. Không phải ngẫu nhiên mà HLV Troussier có lời nhắn nhủ này, bởi những gì diễn ra tại Doha Cup cho thấy các cầu thủ U23 hoàn toàn thiếu kinh nghiệm khi không có cầu thủ nào được chơi bóng ở V.League. Trở lại với việc V.League tạm dừng vì lý do tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ, có thể thấy hiện tại cầu thủ trẻ (U20, U23) không hề được tham gia giải đấu chuyên nghiệp V.League, thế nên dừng giải đấu rõ ràng không có ý nghĩa gì cả. Thay vì khiến giải đấu gián đoạn, các nhà quản lý bóng đá nên có các cuộc tiếp xúc, bàn thảo với các câu lạc bộ, đồng thời nghiên cứu cải tiến sửa đổi điều lệ sao đó để cầu thủ trẻ được ra sân nhiều hơn ở giải đấu V.League (và khi đó thì việc dừng giải khi có giải trẻ may ra mới có ý nghĩa). Còn trong bối cảnh hiện tại, dừng V.League chỉ khiến cầu thủ mất phong độ, giảm hưng phấn và dĩ nhiên ảnh hưởng thành tích của các đội bóng ở giải vô địch quốc gia.

Các cầu thủ U23 chỉ vài năm nữa sẽ trở thành những trụ cột ở đội tuyển quốc gia tham dự vòng loại World Cup 2026, thậm chí có thể là VCK World Cup nếu họ được đầu tư đúng hướng, có chiến lược và sự may mắn. Để tính đến đường xa ấy, rất cần những kế hoạch dù là ngắn hạn nhưng có tầm nhìn.