Ý định của Neymar khi quyết định chia tay PSG là trở lại Barcelona. Tuy nhiên, Xavi Hernandez không chào đón anh vì không muốn thay đổi dự án được xây dựng hơn một năm qua, ngay cả khi Ousmane Dembele bất ngờ đến PSG. Thế nên, cầu thủ người Brazil quyết định đến với bóng đá Saudi Arabia để khoác áo Al-Hilal.
Theo L’Equipe, Al-Hilal chấp nhận trả cho PSG mức phí chuyển nhượng cố định gần 100 triệu USD (90 triệu euro) để có Neymar. Ngoài ra, nhà vô địch bóng đá Pháp có thể nhận thêm số tiền nhất định dựa theo số trận và bàn thắng của Neymar trong tương lai.
Chiêu mộ Neymar, Al-Hilal trở thành CLB chi tiêu nhiều thứ hai thế giới trong mùa hè năm nay, lên đến 293 triệu USD. Chelsea dẫn đầu với 353 triệu USD.
Neymar đã ký vào hợp đồng có thời hạn hai năm với Al-Hilal mà không có tùy chọn gia hạn. Cầu thủ 31 tuổi này không đơn độc ở Saudi Arabia. Anh đến Vịnh Ba Tư theo bước các cầu thủ nổi tiếng khác như Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N’Golo Kante, Riyad Mahrez hay Sadio Mane - những cầu thủ quyết định rời nền bóng đá đỉnh cao châu Âu để đến giải đấu thấp hơn và đổi lại là khoản lương khổng lồ.
Hợp đồng trọn gói của Neymar là 300 triệu USD trong hai năm. Chỉ có Ronaldo, người nhận 200 triệu USD mỗi năm từ Al-Nassr là có lương cao hơn. Tổng thu nhập cho đến 2025 của Neymar có thể lên đến 400 triệu USD, dựa theo các điều khoản đi kèm cùng với những hợp đồng thương mại.
Ở Al-Hilal, Neymar trở thành đồng đội của một số cầu thủ vừa đến từ châu Âu như Kalidou Koulibaly, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic. Al-Hilal là một trong những CLB lớn nhất Saudi Pro League, có 75% cổ phần thuộc sở hữu của Quỹ đầu tư công có chủ quyền Saudi Arabia (PIF).