Mở rộng hợp tác ba bên Mỹ-Nhật Bản-Hàn Quốc

Nhà trắng thông báo, Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch tiếp đón Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại Thủ đô Washington D.C vào ngày 18/8 tới. Đây sẽ là hội nghị cấp cao đầu tiên được tổ chức độc lập giữa các nhà lãnh đạo của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
Các nhà lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tại một cuộc họp ba bên. Ảnh: CNN
Các nhà lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tại một cuộc họp ba bên. Ảnh: CNN

Tăng cường quan hệ với ASEAN

Reuters dẫn lời Thư ký Báo chí của Nhà trắng Karine Jean-Pierre cho biết, Hội nghị cấp cao Mỹ - Nhật - Hàn sẽ được tổ chức tại nơi nghỉ dưỡng của Tổng thống Biden ở Trại David, bang Maryland gần Thủ đô Washington D.C. Hội nghị là cơ hội để các nhà lãnh đạo thảo luận về việc mở rộng hợp tác ba bên tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó có việc tăng cường quan hệ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các quốc đảo Thái Bình Dương. Tại hội nghị, các nước sẽ đưa ra một tầm nhìn chung để giải quyết các thách thức an ninh toàn cầu và khu vực.

Đây sẽ là hội nghị cấp cao đầu tiên được tổ chức độc lập giữa các nhà lãnh đạo của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trước đó, Mỹ - Nhật - Hàn đã tổ chức các hội nghị cấp cao ba bên trong khuôn khổ các hội nghị quốc tế. Lần gần đây nhất các nhà lãnh đạo này gặp nhau là vào tháng 5 tại thành phố Hiroshima (Nhật Bản) bên lề Hội nghị cấp cao Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7).

Nhật Bản và Hàn Quốc là những đồng minh lớn của Mỹ ở châu Á. Việc hai quốc gia châu Á khôi phục quan hệ vào tháng 3 vừa qua đã tạo động lực thúc đẩy mối quan hệ ba bên giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Sự phối hợp chính sách giữa ba nước kể từ đó đã mở rộng ra ngoài các vấn đề liên quan Triều Tiên sang các vấn đề khác như cuộc xung đột tại Ukraine và chuỗi cung ứng nguyên liệu.

Trước thềm cuộc gặp cấp cao ba bên, Ủy ban Quân vụ của Hạ viện Mỹ thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong báo cáo về Đạo luật Ủy quyền quốc phòng (NDAA) năm 2024, ủy ban trên nêu rõ: “Ủy ban thừa nhận tầm quan trọng của hợp tác phòng thủ chung với Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

Nhật Bản và Hàn Quốc cải thiện quan hệ

Hội nghị cấp cao đầu tiên được tổ chức độc lập giữa các nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước Đông Bắc Á “tan băng” trong thời gian gần đây. Seoul đã khôi phục thỏa thuận chia sẻ thông tin quốc phòng song phương với Nhật Bản, mang tên Thỏa thuận An ninh chung về thông tin quân sự (GSMIA) vào tháng 3 vừa qua, sau khi đơn phương quyết định hàn gắn quan hệ với Tokyo hồi đầu năm. Sau đó, hai nước này đã nhất trí khởi động một hệ thống mới cùng với đồng minh chung là Mỹ, cho phép chia sẻ với nhau dữ liệu cảnh báo tên lửa theo thời gian thực. Giới chức Hàn Quốc cho biết, hệ thống mới này chính thức được khởi động trong năm nay.

Mới đây nhất, ngày 28/7, lãnh đạo các doanh nghiệp của Hàn Quốc và Nhật Bản đã có cuộc họp tại Seoul để thảo luận về thúc đẩy quan hệ đối tác kinh doanh trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa hai nước đang được cải thiện. Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, ông Lee Chang-yang nhấn mạnh, lãnh đạo doanh nghiệp hai nước cần đóng vai trò quan trọng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chất bán dẫn và các ngành công nghiệp tiên tiến khác.

Trước đó, Hàn Quốc và Nhật Bản đã ký thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác về chính sách kiểm soát xuất khẩu thông qua tham vấn tích cực. Hai bên nhất trí tổ chức đối thoại chính sách cấp vụ về các vấn đề kiểm soát xuất khẩu định kỳ hai lần một năm và nhanh chóng triển khai các cuộc họp song phương khi cần thiết nhằm tìm ra biện pháp ứng phó phù hợp đối với các vấn đề phát sinh. Thỏa thuận trên đạt được hai tuần sau khi Nhật Bản công bố quyết định đưa Hàn Quốc trở lại “Nhóm A” (Danh sách trắng về nhóm đối tác thương mại tin cậy) từ ngày 21/7.