Martial lỡ chung kết FA Cup

Cuối tuần này, Man United tìm kiếm danh hiệu thứ hai trong mùa giải với Erik ten Hag khi đá chung kết FA Cup gặp Man City, nhưng Anthony Martial phải ngồi ngoài.
0:00 / 0:00
0:00
Martial lỡ chung kết FA Cup

Martial dính chấn thương gân kheo trong trận gặp Fulham trên sân nhà Old Trafford ở vòng cuối Premier League. Sau nhiều xét nghiệm, cầu thủ 27 tuổi được xác nhận rách cơ và phải nghỉ ngơi một thời gian và không thể dự trận đấu tại Wembley (21 giờ ngày 3/6, theo giờ Hà Nội). Gân kheo là trở ngại lớn đối với anh trong vài tháng nay.

Không quá nổi bật, nhưng Martial đang có hiệu quả cao nhất trong ba mùa giải trở lại đây, với chín bàn thắng cho Man United. Tính theo thời lượng thi đấu, tiền đạo người Pháp ghi 1 bàn sau 161 phút. Chấn thương của anh khiến Ten Hag mất đi một giải pháp để đối đầu Man City. Martial từng ghi hai bàn vào lưới đối thủ cùng thành phố ở Premier League mùa này.

Man United đến London với chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp, đứng thứ 3 chung cuộc Premier League và lấy vé dự Champions League mùa sau. Kết quả này mang đến tự tin cho thầy trò Ten Hag để tìm kiếm chiếc cúp thứ hai trong mùa giải, sau League Cup hồi cuối tháng 2.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để thắng Man City. Mục tiêu của đội là mang chiếc cúp FA về Old Trafford”, Ten Hag tự tin chuẩn bị cho trận derby thành Manchester.

Nhiệm vụ sẽ không đơn giản với nhà cầm quân người Hà Lan. Man City đang có tinh thần rất tốt khi bảo vệ thành công ngôi quán quân Ngoại hạng Anh. Đội bóng của Pep Guardiola có tham vọng giành cú ăn 3, tái hiện kỳ tích của chính Man United mùa 1998-1999. FA Cup là bước tiếp theo của đội, trước khi sang Thổ Nhĩ Kỳ cho giấc mơ lớn Champions League.