Tối 1-10 (giờ địa phương), một tay súng đã đập vỡ cửa kính từ phòng khách sạn thuộc tầng 32 của khu nghỉ dưỡng và sòng bạc Mandalay Bay tại TP Las Vegas, liên tục xả đạn vào hàng trăm người đang thưởng thức nghệ thuật trong lễ hội âm nhạc đồng quê Route 91 Harvest ở bên dưới. Đến nay, vụ xả súng đã khiến ít nhất 59 người chết và 489 người khác bị thương. Hung thủ được xác định là một người đàn ông 64 tuổi, tên là Stephen Paddock, sau đó tự sát trước khi lực lượng đặc nhiệm tiếp cận.
Theo CNN, hung thủ từng là kế toán về hưu đến từ Mesquite thuộc bang Nevada. Ngoài ra, y có những khoản đầu tư bất động sản bao gồm nhà ở và căn hộ quanh Orlando. Chính hoạt động kinh doanh đã khiến Stephen Paddock thu về các khoản tiền lời lên đến hàng triệu USD. Đối với những người quen biết, hung thủ được nhận xét là luôn có thái độ nhẹ nhàng và khá kín tiếng. Dù vậy, Paddock cũng được biết đến là tay nghiện cờ bạc nặng.
Sau khi vụ việc xảy ra, người thân của hung thủ cho biết cảm thấy rất sốc, bởi tay súng không hề liên quan bất kỳ tổ chức chính trị, tôn giáo và cũng không có động cơ để giết người. Cho đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân gây án của hung thủ cũng như sự kết nối của y với các tổ chức khủng bố, dù cho tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố nhiều tháng trước Paddock đã cải đạo và trở thành chiến binh của tổ chức này.
Trong những ngày qua, hàng loạt nghi vấn và tình tiết về vụ việc đã được cảnh sát tìm ra. Theo đó, ngoài 23 khẩu súng thu được tại phòng khách sạn ở Mandalay Bay và khoảng 20 khẩu súng khác tại hai căn nhà riêng của hung thủ, cảnh sát còn tìm thấy hơn 22 kg thiết bị nổ và 1.600 viên đạn trong ô-tô của y đỗ ở bãi xe khách sạn. Với số lượng lớn vũ khí và chất nổ, cảnh sát nghi ngờ hung thủ nhiều khả năng có đồng phạm.
Le Monde dẫn lời một nhân viên an ninh cấp cao của Mỹ cho biết, lực lượng chức năng đặt ra giả thuyết rằng, ngoài xả súng vào đám đông, Paddock còn có ý định nhắm vào các thùng nhiên liệu máy bay cách khách sạn khoảng 600 m khi cơ quan điều tra phát hiện những vết lõm do đạn trên những thùng nhiên liệu này. Rất may đạn đã không thể xuyên qua khiến thùng nhiên liệu phát nổ, nếu không hậu quả có thể đã tồi tệ hơn.
Cảnh sát phong tỏa khu vực quanh nhà thủ phạm để điều tra. Ảnh: AP
Trước khi gây ra vụ thảm sát đẫm máu, Stephen Paddock được cho là đã tiến hành khảo sát khu vực này khi từng thuê phòng ở hai tổ hợp nhà ở TP Las Vegas trong khoảng cuối tháng 9. Đại diện một khách sạn ở TP Chicago tiết lộ, tay súng 64 tuổi từng đặt phòng tại khách sạn này vào tháng 8, trong thời gian diễn ra lễ hội Lollapalooza tại Công viên Grant Park ở Chicago, tuy nhiên sau đó y đã không xuất hiện. Các chuyên gia an ninh cũng phát hiện Paddock từng tìm hiểu thông tin trên internet về các khách sạn chung quanh Công viên Fenway Park ở TP Boston. Vì vậy, nhiều khả năng những địa điểm này cũng từng là mục tiêu xả súng của hung thủ.
Những tình tiết mới liên quan vụ việc đang khiến dư luận thế giới hoang mang. Trước đó, việc một dân thường như Stephen Paddock có thể sở hữu đến hơn 40 khẩu súng, đạn, chất nổ và có giấy phép sử dụng súng đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ dư luận, gây ra cuộc tranh cãi về việc sửa đổi quyền sở hữu và sử dụng súng tại Mỹ.
Sau thảm kịch tại Las Vegas, Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ (NRA), tổ chức chuyên vận động hành lang để bảo vệ quyền sử dụng súng lớn nhất tại Mỹ đã kêu gọi cần phải siết chặt các quy định sử dụng thiết bị có thể dùng để cải tiến súng bán tự động thành súng tự động hoàn toàn. Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến, chỉ khi Chính phủ và Quốc hội Mỹ có biện pháp quản lý súng, đạn chặt chẽ hơn thì giới chức nước này mới có thể bớt “đau đầu” trong việc đối phó các nguy cơ xảy ra các vụ xả súng tương tự.