Lễ hội dành cho thanh niên

Diễn ra trong ba ngày (từ 22 đến 24/3), Lễ hội Thanh niên (Youth Fest) năm 2024 do Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức dự kiến thu hút hơn 50 nghìn lượt người tham dự. Thông điệp của lễ hội năm nay là “Thế hệ mới - Thích ứng - Kết nối và sẻ chia”.
0:00 / 0:00
0:00
Ban tổ chức thông tin về các chương trình trong Lễ hội thanh niên 2024.
Ban tổ chức thông tin về các chương trình trong Lễ hội thanh niên 2024.

Nhiều không gian đậm chất “Trẻ”

Năm nay, không gian văn hóa, nghệ thuật tiếp tục được chọn làm điểm nhấn, tạo nên nét riêng cho lễ hội. Trong đó, “Tuyến đường ánh sáng” với các sân chơi nghệ thuật đường phố cùng phối cảnh ánh sáng, nghệ thuật hứa hẹn mang đến nhiều không gian mới lạ, thu hút giới trẻ đến tham quan, trải nghiệm. Không gian “Văn hóa trẻ và giao lưu quốc tế” gồm chuỗi triển lãm các sản phẩm văn hóa truyền thống của Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó là triển lãm trang phục áo dài, cổ phục Việt Nam và giới thiệu, trưng bày trang phục truyền thống các nước Đông Nam Á. Tại đây sẽ tổ chức hoạt động văn hóa các nước và giao lưu thanh niên quốc tế. Trong khi đó, không gian “Nghệ thuật - Sáng tạo trẻ” là nơi giao lưu các loại hình nghệ thuật, giải trí đường phố. Bên cạnh các hoạt động kết nối, Ban tổ chức còn triển khai những hội thảo về nghệ thuật dành cho thanh niên và triển lãm các mô hình nghệ thuật sáng tạo. Đặc biệt, vào tối 23/3 sẽ là chương trình hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2024, phát động người dân, thanh, thiếu nhi sống xanh, bảo vệ môi trường.

Công nghệ và khởi nghiệp cũng là hai chủ đề được Ban tổ chức quan tâm. Không gian công nghệ “Trải nghiệm thế hệ mới” sẽ diễn ra xuyên suốt từ ngày 22 đến 24/3 với các hoạt động thú vị. Cùng với đó là những hội thảo, chuyên đề, các sân chơi chia sẻ về văn hóa, kỹ năng, xu hướng công nghệ mới và kinh nghiệm của các chuyên gia trong việc chọn lọc áp dụng công nghệ vào cuộc sống hằng ngày. Tại không gian “Thanh niên khởi nghiệp” sẽ trưng bày, triển lãm, giới thiệu, mua bán các sản phẩm OCOP, sản phẩm từ các đơn vị doanh nghiệp do thanh niên khởi nghiệp, chương trình chia sẻ về kiến thức cũng như cảm hứng khởi nghiệp, lập nghiệp.

Theo ông Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ hội Thanh niên năm nay có khá nhiều điểm mới. Thông qua lễ hội, thành phố tiếp tục mở rộng không gian giao lưu quốc tế, tình nguyện quốc tế. Sẽ có 11 không gian tình nguyện quốc tế tại lễ hội lần này nhằm trưng bày, triển lãm vai trò của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh và thanh niên các quốc gia trong công tác tình nguyện, phối hợp thực hiện các công trình tình nguyện ý nghĩa trong các năm vừa qua.

Lần đầu Thủ Đức có Lễ hội Thanh niên

Năm nay, lần đầu tiên Lễ hội Thanh niên Thành phố Thủ Đức được tổ chức với chủ đề “Tuổi trẻ - Tình nguyện - Kết nối - Tương lai” nhằm tạo ra sân chơi quy mô lớn thông qua hoạt động kết nối và chia sẻ kiến thức, kỹ năng về nhiều lĩnh vực như: văn hóa nghệ thuật, công nghệ ứng dụng, dự án cộng đồng lan tỏa năng lượng tích cực góp phần giáo dục thanh, thiếu niên. Ngoài ra, lễ hội còn tạo điều kiện cho thanh niên giao lưu văn hóa, tiếp cận thông tin mới về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số diễn ra từ ngày 23 đến 27/3 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn.

Bên cạnh “Không gian nghệ thuật”, “Không gian Văn hóa các dân tộc”, “Không gian Sân chơi thanh niên”… Lễ hội Thanh niên Thành phố Thủ Đức năm 2024 còn bố trí nhiều không gian tham quan, vui chơi, trải nghiệm phù hợp với nhịp sống của giới trẻ hiện đại. Đại diện Ban tổ chức cho biết, “Không gian Công nghệ số” sẽ mang đến cho bạn trẻ những thông tin, hoạt động tương tác đầy thú vị. Tại không gian này sẽ diễn ra triển lãm các mô hình, hình ảnh, các công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, trải nghiệm kính thực tế ảo, công nghệ Chat GPT hoặc giao lưu với các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ.

Tại lễ hội, việc giới thiệu quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam cũng là yếu tố được chú trọng nhằm tạo nét riêng. Không gian “Văn hóa ẩm thực Sài Gòn xưa và nay” giới thiệu các món ăn đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh như cơm tấm, hủ tíu, cà-phê sữa đá... Đặc biệt, lễ hội còn dành không gian quảng bá bánh mì Sài Gòn vang tiếng một thời nhân ngày “Bánh mì Thế giới” (24/3) do Hiệp hội siêu đầu bếp Thế giới thực hiện. Ngoài ra, sự kiện còn có “Không gian Gian hàng thanh niên” nơi trưng bày các sản phẩm OCOP - sản phẩm do thanh niên khởi nghiệp thực hiện.