Kỷ lục về số người cao tuổi tại Nhật Bản

Theo Kyodo, Bộ Nội vụ Nhật Bản thông báo quốc gia này lần đầu ghi nhận số người trên 100 tuổi (trong ảnh) đạt mức cao kỷ lục khoảng 90.000 người.
0:00 / 0:00
0:00
Kỷ lục về số người cao tuổi tại Nhật Bản

Bên cạnh đó, số người trên 75 tuổi chiếm hơn 15% dân số là 19,37 triệu. Việc người Nhật Bản có thể kéo dài tuổi thọ là nhờ lối sống lành mạnh suốt thời gian dài.

Cuộc đua xe chạy năng lượng mặt trời

Khoảng 20 đội chơi đến từ các nơi trên thế giới đã tham gia cuộc đua xe chạy bằng năng lượng mặt trời tại Nam Phi vừa qua. Theo Daily Mail, cung đường năm nay dài gần 1.400 km, nối giữa hai thành phố lớn của Nam Phi là Johannesburg và Cape Town. Sự kiện này là cơ hội để xe chạy bằng năng lượng tái tạo đến gần hơn với công chúng.

Lễ hội Comic Con trở lại

Sau một thời gian ngừng tổ chức do đại dịch Covid-19, lễ hội hóa trang, trò chơi và văn hóa đại chúng Comic Con đã trở lại châu Phi. Sự kiện năm nay diễn ra tại Nam Phi đã thu hút hàng chục nghìn người tham dự. Tại đây, người tham gia có thể hóa trang thành bất cứ nhân vật nào, với những bộ trang phục kỳ công chuẩn bị.

Trải nghiệm độc đáo

Lấy cảm hứng từ bộ phim kinh dị nổi tiếng của Hàn Quốc “Train to Busan”, một chuyến tàu với chủ đề “xác sống” vừa được tái hiện tại Jakarta (Indonesia). The Jakarta Post cho biết, những diễn viên đóng xác sống với quần áo rách nát, kêu gào trên chuyến tàu khiến hành khách trải qua cảm giác y hệt trong phim. Sự kiện này được tổ chức nhằm thu hút người dân quan tâm hơn tới các phương tiện giao thông công cộng.

Bánh mì giúp chống lãng phí thực phẩm

Kỷ lục về số người cao tuổi tại Nhật Bản ảnh 1

Một đầu bếp tại khách sạn Imperial Co của Nhật Bản mới đây cho ra mắt loại bánh mì gối được cho là giúp ngăn chặn tình trạng lãng phí thực phẩm. Theo Oddity Central, rất nhiều người có thói quen bỏ phần viền ngoài khi ăn bánh mì gối vì phần này thường cứng hơn, do đó đầu bếp nói trên đã nghiên cứu mất sáu tháng để cho ra đời công thức chế biến đặc biệt khiến phần vỏ bánh mì có mầu trắng, mềm và ngon hơn để thực khách ăn trọn mỗi lát bánh mì.