Ký kết thỏa thuận hợp tác

Trường cao đẳng Đại Việt Sài Gòn và Trường đại học Giáo dục, Đại học quốc gia Hà Nội vừa ký kết thỏa thuận hợp tác, trong đó tập trung vào nội dung đẩy mạnh phát triển đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao.
0:00 / 0:00
0:00
Ký kết thỏa thuận hợp tác

Hai bên đã phối hợp tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đại học dành cho những ai có nguyện vọng trở thành giảng viên thỉnh giảng tại các trường cao đẳng, đại học trên khắp cả nước. Theo thỏa thuận này, Trường đại học Giáo dục là đơn vị xây dựng, phát triển chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ còn Trường cao đẳng Đại Việt Sài Gòn là đơn vị tổ chức thực hiện, khai thác và phối hợp giảng dạy.

* Trường đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) vừa phát động cuộc thi “Tài năng khởi nghiệp sáng tạo năm 2023” dành cho sinh viên. Cuộc thi với mục tiêu tìm kiếm tài năng có tư duy, ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo gồm các lĩnh vực như công nghiệp, chế tạo thực phẩm; Nông, lâm, ngư nghiệp; Giáo dục, du lịch, dịch vụ, tài chính; Y tế, chăm sóc sức khỏe, công nghệ làm đẹp; Kinh doanh tạo tác động xã hội. Các dự án cần hướng đến giải pháp để giải quyết những khó khăn của cộng đồng, xã hội liên quan đến các mục tiêu phát triển bền vững của LHQ.

* Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2023-2024, số lượng học sinh trong độ tuổi tuyển sinh vào các lớp đầu cấp đều tăng so với năm học 2022-2023. Trong đó, số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh vào lớp 6 tăng khoảng 38.800 em; số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh vào lớp 1 tăng khoảng 11.600 em. Số lượng học sinh lớp 9 dự kiến tham gia xét công nhận tốt nghiệp THPT để dự tuyển vào lớp 10 năm học 2023-2024 là hơn 129.000 học sinh, tương đương với năm học trước. Tuy nhiên, theo kế hoạch đã được phê duyệt, số học sinh được tuyển vào lớp 10 của các trường THPT công lập là 72.000 học sinh.