• Mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền núi phía bắc. Ước tính, tổng thiệt hại về kinh tế ban đầu (tính đến ngày 20/7) là khoảng 362,46 tỷ đồng (Lai Châu 190 tỷ đồng; Lào Cai 45,16 tỷ đồng; Sơn La 125 tỷ đồng; Điện Biên 2,3 tỷ đồng). Đặc biệt, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất xảy ra từ ngày 15-19/7 tại các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La đã làm 5 người chết, 3 người mất tích, 10 người bị thương. Cùng với đó có 36 nhà bị sập, 391 nhà bị hư hỏng, 140 nhà phải di dời khẩn cấp, 194 nhà bị ảnh hưởng do ngập, sạt lở; 707ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 250 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Hiện các địa phương chịu ảnh hưởng đang chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất.
• Tỉnh Cao Bằng đang khẩn trương đốc thúc tiến độ xây dựng 11 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Mục tiêu của địa phương hoàn thành và bàn giao đồng bộ trước ngày 30/8/2026. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa đánh giá, tiến độ thực hiện giữa các công trường hiện chưa đồng đều, nhiều nơi còn bị động. Tỉnh đề nghị các nhà thầu khẩn trương chuyển đổi mô hình sản xuất sang 4 trạng thái thời tiết linh hoạt trong vòng 24 giờ. Khi trời nắng ráo, tập trung tổng lực cho hạng mục đường găng như cất nóc, hạ tầng ngầm; khi mưa lớn phải kích hoạt phương án thay thế, đưa quân vào khu vực trong nhà hoặc dưới mái che để xây trát, lắp đặt kỹ thuật, thi công cuốn chiếu song song nhiều mũi. UBND tỉnh sẽ xử lý nghiêm các nhà thầu yếu kém, thi công cầm chừng.
• Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang tập trung nguồn lực, quyết tâm tháo gỡ vướng mắc để đóng điện dự án đường dây 220kV Than Uyên - Lào Cai trong tháng 9/2026. Công trình có quy mô xây dựng mới đường dây 220kV hai mạch từ Trạm biến áp 220kV Than Uyên (Lai Châu) đến Trạm biến áp 500kV Lào Cai, với chiều dài gần 75km gồm 160 vị trí cột. Trong quá trình triển khai phát sinh thêm 4 khoảng cột do điều chỉnh hướng tuyến theo yêu cầu của tỉnh Lào Cai. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ tăng cường năng lực truyền tải điện, giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện khu vực Lai Châu, Lào Cai, bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, đồng thời giảm tổn thất điện năng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.