Vẫn có khá nhiều cổ phiếu (CP) tăng giá trong phiên giao dịch đầu tuần này, nhưng sức mạnh của những CP đầu tàu không còn như trước. Chỉ số VN Index vẫn có được một phiên tăng, nhưng giao dịch chủ yếu là “lình xình”. Sức mạnh chính của TT vẫn nằm ở các mã CP tài chính (TC), bao gồm CP ngân hàng (NH), bảo hiểm, chứng khoán. Đầu phiên, nhóm CPTC tăng tích cực, VN Index thậm chí còn bật tăng sớm tới 0,63%, cao gần gấp đôi mức tăng lúc đóng cửa.
Tuy nhiên, áp lực chốt lời ngắn hạn đã tạo nên sự phân hóa tăng giảm đáng kể ở các mã CPNH, nòng cốt của nhóm CPTC. VCB giảm 0,82%, BID giảm 2,56%, MBB giảm 1,29% là thiệt hại lớn nhất. Đây là ba CP tăng tốt nhất tuần trước của nhóm CPNH. Số mã tăng vẫn còn lại CTG tăng 3,44%, STB tăng 3,25%, EIB tăng 0,43%. CTG và STB bứt tốc chậm hơn so BID và MBB, phiên này mới mạnh lên. Hiện tượng tăng giảm phân hóa này khiến nhóm CPNH không thật sự xấu. Diễn biến này cho thấy biến động tăng giảm chủ yếu do nhà đầu tư (NĐT) chốt lời ngắn hạn. Các CP còn lại trong nhóm CPTC cũng quay đầu giảm: SSI giảm 0,77%, HCM giảm 5,23%, BVH giảm 0,83%, BMI giảm 0,53%...
Do thiếu đi sức mạnh của các mã tài chính, VN Index đóng cửa chỉ tăng được 0,38% và gần như cả phiên cứ “lình xình” ở mức tăng như vậy trừ những phút đầu tiên. Hiện tượng này không xuất phát từ diễn biến chung của TT, mà chủ yếu là do ảnh hưởng của sự biến động ngắn hạn tại các CP quan trọng nhất.
Thay thế nhóm CPNH phiên này là những mã liên quan đến dầu. Như PLX tăng 3,44%, GAS tăng 2,11% là rất mạnh đối với một blue chip. Trong diễn biến “lình xình” rất khó chịu của các CP lớn lẫn của chỉ số VN Index, giao dịch sôi động lại xuất hiện ở các nhóm CP đầu cơ (ĐC). Đáng chú ý là hai mã HSG và BHS tăng giá kịch trần. Hai CP này đang được đầu cơ mạnh. Cả HSG lẫn BHS kịch trần với thanh khoản rất cao. HSG giao dịch 5,66 triệu CP và BHS giao dịch 2,5 triệu CP. Hai CP này tăng hết biên độ là do lực đầu cơ ngắn hạn trên cơ sở các thông tin hỗ trợ. Với BHS vẫn là kế hoạch sáp nhập, còn HSG là câu chuyện thoái vốn đem lại lợi nhuận tốt.
Thanh khoản phiên này tiếp tục rất cao, thậm chí đã tăng so cuối tuần trước. Tổng giá trị giao dịch của TT lên tới 5.834 tỷ đồng, tương đương mức giao dịch trung bình của tuần trước. Mức giao dịch này tiếp tục khẳng định lượng tiền mạnh mẽ đang giao dịch trên TT mỗi ngày.
Sang phiên giao dịch ngày 30-5, áp lực bán gia tăng và lan rộng khiến sắc đỏ chiếm áp đảo, đẩy VN Index quay đầu giảm xuống dưới ngưỡng 745 điểm. Tuy nhiên, TT vẫn có những bước đi cuối tháng 5 khả quan. Sau một tuần giao dịch hưng phấn và lần lượt tạo đỉnh mới, các chỉ số chính tiếp tục leo cao trong phiên đầu tuần ngày 29-5 nhờ dòng tiền chảy mạnh. Mặc dù áp lực bán xuất hiện hãm đà tăng mạnh của TT nhưng VN Index vẫn giữ vững ngưỡng 745 điểm. Diễn biến này khiến một số công ty chứng khoán dự báo áp lực chốt lời có khả năng mạnh lên gây áp lực cho chỉ số trong phiên 30-5, tuy nhiên xu hướng phục hồi vẫn được duy trì. Không nằm ngoài khả năng này, bước vào phiên giao dịch sáng 30-5, lực bán vẫn duy trì khá mạnh khiến nhiều CP blue chip quay đầu giảm điểm và sự phân hóa tiếp tục diễn ra khá mạnh. VN Index chỉ còn nhích nhẹ trên mốc tham chiếu với đà tăng kém bền vững. Rủi ro càng tăng cao hơn khi bước sang đợt khớp lệnh liên tục. Lực bán gia tăng và lan rộng khiến sắc đỏ chiếm áp đảo, cả hai chỉ số chính đều quay đầu đi xuống.
Nhóm CPNH tiếp tục phân hóa, trong khi VCB và STB tăng nhẹ, đóng vai trò là lực đỡ chính thì các mã BID, CTG, MBB đang nới rộng đà giảm, góp phần đẩy TT đi xuống, VN Index nhanh chóng mất mốc 745 điểm.
Vào phiên chiều 30-5, áp lực chốt lời tăng mạnh và lan tỏa ở khắp các nhóm ngành, khiến TT “rực lửa”. VN Index giảm hơn 8 điểm, qua đó ghi nhận phiên giảm sâu nhất kể từ đầu năm nay. Trước diễn biến kém tích cực của phiên sáng, TT đã thật sự tiêu cực trong phiên giao dịch chiều. Ngay sau giờ nghỉ trưa, áp lực bán tiếp tục bung mạnh và lan tỏa ở hầu khắp các nhóm CP, trong đó tập trung mạnh nhất vào nhóm blue chip.
VN Index chìm trong sắc đỏ với số mã giảm gấp đôi số mã tăng. VN Index chốt phiên mất hơn 1% giá trị, mức cao nhất kể từ đầu năm nay. Cùng với đó, thanh khoản sàn HoSE tiếp tục giữ ở mức hơn 5.000 tỷ đồng. Đóng cửa, với 84 mã tăng và 188 mã giảm, VN Index giảm 8,04 điểm (-1,08%) về 738,21 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 261,2 triệu đơn vị, giá trị 5.237,29 tỷ đồng.
Theo nhận định của Công ty Chứng khoán Bảo Việt, đây là một tín hiệu không mấy tích cực. Thanh khoản tăng nhẹ so phiên 29-5 và tiếp tục duy trì ở mức cao hơn so mức bình quân 10 phiên. Độ rộng TT khá tiêu cực. Áp lực chốt lời có dấu hiệu gia tăng mạnh khi các CP blue chip và CPĐC đồng loạt bị bán mạnh. Tâm lý lo lắng bắt đầu xuất hiện. Nhiều CP tăng nóng trước đó có dấu hiệu bị xả hàng và xuất hiện dư bán sàn.