Khắc họa chân dung Picasso trên cánh đồng

Một nghệ sĩ ở miền bắc Italy đã khắc họa bức chân dung của danh họa Tây Ban Nha Pablo Picasso trên cánh đồng ở Verona (trong ảnh) để đánh dấu kỷ niệm 50 năm ngày mất của danh họa nổi tiếng thế kỷ 20.
0:00 / 0:00
0:00
Khắc họa chân dung Picasso trên cánh đồng

Daily Mail cho biết, nghệ sĩ nói trên đã sử dụng máy kéo, máy cày và máy bừa để biến cánh đồng rộng 25 nghìn m2 thành chân dung Picasso.

Sống sót nhờ... biến đổi khí hậu

Một nghiên cứu mới đây cho thấy, biến đổi khí hậu, hiện tượng thời tiết cực đoan, lại có lợi đối với rùa quản đồng - loài rùa biển mai cứng lớn nhất thế giới nằm trong danh mục loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Theo đó, rùa quản đồng sống ở những vùng nước ấm hơn của các đại dương trên thế giới và do Trái đất ấm lên, loại rùa này đã xuất hiện ở Địa Trung Hải.

Người phụ nữ đầu tiên bay quanh Mặt trăng

Nhà du hành vũ trụ Christina Hammock Koch - kỹ sư người Mỹ của Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên bay quanh Mặt trăng trong nhiệm vụ Artemis II dự kiến diễn ra vào năm 2024. Theo AP, chuyên gia Hammock Koch cũng là người giữ kỷ lục về “Người phụ nữ thực hiện chuyến bay vũ trụ đơn dài nhất”.

Da điện tử có xúc giác nhạy bén

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát triển một loại da điện tử (e-skin) mới, giúp robot có thể xác định môi trường chung quanh thông qua cảm ứng trong bóng tối khi tầm nhìn bị hạn chế. Da điện tử dạng gel mềm có hình dạng giống miếng băng dính và phỏng theo các đặc tính của da người, bao gồm khả năng co giãn và khả năng tự phục hồi.

Bộ sưu tập dép

Khắc họa chân dung Picasso trên cánh đồng ảnh 1

UPI đưa tin, anh Doogie Lish Sandtiger, 32 tuổi, sống ở Connecticut (Mỹ) đã sưu tập hơn 2.000 đôi giày dép của nhãn hiệu dép nhựa Crocs (trong ảnh). Bộ sưu tập của Sandtiger hiện có 2.127 đôi Crocs khác nhau, trong đó có những đôi chỉ sản xuất số lượng hạn chế được đặt riêng cho quảng cáo như KFC Crocs, sản phẩm hợp tác giữa nhãn hiệu gà rán với dép nhựa.