Hỗ trợ HTX phát triển vùng nguyên liệu nông - lâm sản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa có quyết định về chủ trương đầu tư dự án (DA) “Đầu tư kết cấu hạ tầng hỗ trợ hợp tác xã phát triển vùng nguyên liệu”.

Thu hoạch lúa hè thu ở xã Mỹ Hiệp Sơn, Hòn Đất (Kiên Giang) thuộc vùng dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững ở Việt Nam. Ảnh: LÊ HUY HẢI/TTXVN
Thu hoạch lúa hè thu ở xã Mỹ Hiệp Sơn, Hòn Đất (Kiên Giang) thuộc vùng dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững ở Việt Nam. Ảnh: LÊ HUY HẢI/TTXVN

Theo đó, tổng mức đầu tư DA là 440 tỷ đồng từ vốn ngân sách nhà nước. Mục tiêu đầu tư là hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng vùng nguyên liệu nông - lâm nghiệp, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và HTX, nâng cao thu nhập cho người sản xuất và cộng đồng vùng DA. Thời gian thực hiện DA từ năm 2022 - 2025. DA gồm 5 hợp phần tại các địa phương: Hòa Bình, Sơn La, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Kiên Giang và An Giang. Ban Quản lý các DA nông nghiệp sẽ tổ chức lập DA trình Bộ NN&PTNT phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật khác có liên quan.

Doanh nghiệp FDI chiếm 73,8% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước

Theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu (KNXK) hàng hóa của các DN (DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 1 tháng 6 (từ ngày 1 đến 15/6) đạt 8,67 tỷ USD, giảm 14,6%, tương ứng giảm 1,48 tỷ USD so kỳ 2 tháng 5/2021. Tính chung từ đầu năm đến hết ngày 15/6, tổng KNXK hàng hóa của nhóm các DN FDI đạt 105,82 tỷ USD, tiếp tục tăng cao 35%, tương ứng tăng 27,43 tỷ USD so cùng kỳ năm 2020, chiếm 73,8% tổng KNXK của cả nước. Tính đến hết ngày 15/6, tổng kim ngạch nhập khẩu (KNNK) của DN FDI đạt 94,36 tỷ USD, tăng 39,8% (tương ứng tăng 26,85 tỷ USD) so cùng kỳ năm 2020, chiếm 64,9% tổng KNNK của cả nước (cùng kỳ năm 2020 chiếm 56,2%).

Từ đầu năm đến ngày 15/6, doanh nghiệp FDI xuất siêu hơn 11 tỷ USD.